
Quãng nghỉ quý giá
Khoảng thời gian nghỉ giữa 2 trận của ĐT Việt Nam kéo dài 1 tuần. Đây không chỉ là dịp để HLV Kim Sang Sik “tọa sơn quan hổ đấu” nhằm nghiên cứu kỹ hơn về Singapore, khi xem được đối thủ thi đấu đến 2 trận, mà còn rất quý giá cho các cầu thủ. Đó là khoảng thời gian hồi phục sau hành trình làm khách tại Thái Lan. Đặc biệt, đó là dịp tốt để các cầu thủ đang gặp vấn đề về thể trạng của ĐT Việt Nam bình phục hoàn toàn. Như đã biết ở trận gặp Timor Leste, HLV Kim Sang Sik đã phải đưa Tài Lộc lên khán đài do tiền đạo này bị căng cơ bắp chân. Đây là biện pháp nhằm đảm bảo sự an toàn cần thiết cho chân sút này để chuẩn bị cho những trận đấu căng thẳng hơn, có tính chất quyết định hơn như cuộc đối đầu với Singapore ở vòng tới.
Tất nhiên, nhiều người sẽ cho rằng, ĐT Việt Nam không quá lo lắng khi ở trận vừa qua, Đình Bắc đã thay thế xứng đáng, chơi bùng nổ bằng hat-trick bàn thắng khi thay thế Tài Lộc. Rõ ràng, tiền đạo trẻ này đã chơi tốt trong vai trò của một mũi giáp công trên hàng công của ông Kim Sang Sik. Tuy vậy, Timor Leste khác với Singapore khi “Sư tử” Đông Nam Á có uy lực hơn rất nhiều. Vì thế, ĐT Việt Nam cần có đội hình có chiều sâu tốt để đảm bảo một cầu thủ hoàn toàn có thể tạo nên sự đột biến cao hơn khi vào sân thay thế cầu thủ đá chính. Vì thế, việc Tài Lộc có thêm thời gian bình phục để đảm bảo ra sân sẽ giúp cho ĐT Việt Nam có thêm sự lựa chọn xuất sắc ở tuyến đầu, qua đó có thêm nhiều cơ hội để chiến thắng.

Phải “bẻ nanh sư tử”
Ở bảng A, Indonesia là đối thủ mạnh nhất của ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Kim Sang Sik gặp đội bóng xứ Vạn đảo ở lượt trận áp chót. Một đối thủ “tiềm ẩn” khác đang lăm le hất văng ĐT Việt Nam là Singapore. Theo lịch thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ tiếp “Sư tử” Đông Nam Á ngay ở lượt trận tới. Đây là trận đấu mang tính bước ngoặt đối với đoàn quân của ông Kim Sang Sik trong hành trình giành vé vào bán kết. Nếu đánh bại Singapore, ĐT Việt Nam sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Còn không giành trọn 3 điểm, Quang Hải và đồng đội sẽ phải đối mặt với rất nhiều thách thức khi phải làm khách trên sân Indonesia. Chính vì thế, ĐT Việt Nam cần phải thị uy được sức mạnh, ưu thế sân nhà trước Singapore để giành một chiến thắng, qua đó tìm lợi thế cho mình. Thậm chí, nếu đánh bại Singapore, thầy trò ông Kim Sang Sik có thể biến chuyến làm khách trước Indonesia thành trận “thủ tục” để tranh ngôi nhất nhì bảng A.
Tối 27/7, Singapore đã có trận thứ hai tại vòng bảng tiếp Timor Leste và đã giành chiến thắng khá dễ dàng. Trước đó, đoàn quân của ông Gavin Lee đã làm khách trên sân Campuchia và giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Singapore bây giờ không còn là thế lực như cách đây 14 năm. Nhưng điều đó không đồng nghĩa ĐT Việt Nam xem thường “Sư tử” Đông Nam Á. Họ vẫn sở hữu lực lượng với nhiều cầu thủ nổi danh Đông Nam Á. Trung vệ đội trưởng Hariss Harun là ví dụ điển hình. Đây là cầu thủ có đẳng cấp cao, chuyên môn tốt để được giao trọng trách thủ lĩnh về tinh thần lẫn chuyên môn. Tiền vệ cánh kỳ cựu Shawal Anuar là gương mặt xuất sắc khác. Ngôi sao đang lên Ilhan Fandi hứa hẹn sẽ trở thành “tượng đài” của bóng đá Singapore, như người cha – huyền thoại bóng đá đảo quốc sư tử Fandi Ahmad. Rõ ràng, Singapore là đối thủ đáng gờm nên ĐT Việt Nam cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất, đặc biệt là nghiên cứu về mặt kỹ chiến thuật của từng cá nhân, tập thể để có phương án tối ưu nhằm hướng đến chiến thắng.


























