
Theo thống kê từ ASEAN United, sau 4 trận đấu ở vòng bảng, ĐT Việt Nam chỉ phải nhận đúng 1 thẻ vàng. Thẻ phạt duy nhất này thuộc về Xuân Mạnh trong trận hòa 0-0 trước Singapore trên sân Mỹ Đình ngày 31/7.
Với việc nhận số thẻ phạt ít nhất, ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng xếp hạng fair-play sau vòng bảng. Xếp sau là Malaysia, Thái Lan và Campuchia, mỗi đội phải nhận 4 thẻ vàng. Bên cạnh đó, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik còn là đội phạm lỗi ít nhất, chỉ bị thổi phạt 24 lần, trung bình chỉ 6 lỗi mỗi trận.
Ở chiều ngược lại, Indonesia là đội có số lần phạm lỗi nhiều nhất giải. Sau 4 trận, đội bóng xứ vạn đảo đã bị thổi phạt tới 56 lần, trung bình 14 lỗi mỗi trận và phải nhận 10 thẻ vàng. Trong khi đó, Lào lại là đội nhận nhiều thẻ phạt nhất vòng bảng với 11 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ.

Cũng theo thống kê từ ASEAN United, ĐT Việt Nam đã thực hiện tổng cộng 2.202 đường chuyền sau 4 trận, con số cao nhất giải. Trong đó, có tới 1.944 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ thành công 88%, cũng là thống kê ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Ở chiều ngược lại, các học trò của HLV Kim Sang Sik thực hiện 77 quả tạt nhưng chỉ 19 lần trúng đích, tương đương tỷ lệ chính xác khoảng 25%.
Tại vòng bảng, ĐT Việt Nam giành 10 điểm với 3 chiến thắng và 1 trận hòa, qua đó đứng đầu bảng A và giành quyền vào bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang Sik là Malaysia, đội nhì bảng B. Theo lịch thi đấu, trận bán kết lượt đi sẽ diễn ra ngày 16/8 trên sân của đối thủ, trước khi hai đội tái đấu trên sân Mỹ Đình ngày 19/8.



_m.jpg)

















