
Ở lượt trận thứ hai của bảng B diễn ra vào tối 28/7, Thái Lan không phải thi đấu. Đây là dịp để HLV Hudson nghiên cứu Malaysia nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón “Hổ Malay” ở lượt thứ 3. Trong lúc đó, đội bóng xứ Chùa vàng đã có thắng lợi giòn giã trong chuyến làm khách trên sân của Lào. So về trình độ giữa 2 đội, trận thắng to của Thái Lan là hết sức bình thường. Với HLV Hudson, thắng lợi ấy là đáng để hài lòng. “Tôi thực sự ấn tượng về tất cả các cầu thủ trẻ đã có mặt trong đội hình. Họ đã tạo cảm giác rất tốt đối với các cầu thủ có thâm niên. Tất cả các cầu thủ đã tập luyện tốt cùng nhau”, vị chiến lược gia người Anh bày tỏ quan điểm.
"Chúng tôi sẽ không trao suất đá chính hay thời gian thi đấu chỉ vì một cầu thủ còn trẻ hay đã dày dạn kinh nghiệm. Cơ hội sẽ dành cho những ai xứng đáng, và các cầu thủ trẻ đã tập luyện rất tốt. Chúng tôi hiện có một quãng nghỉ trước trận gặp Malaysia để các cầu thủ cải thiện thể lực và phong độ. Sau đó, chúng tôi sẽ chốt danh sách đội hình cho trận đấu này”, ông Hudson nói thêm. “Tôi rất hài lòng khi chúng tôi khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng. Đây là 90 phút thi đấu chính thức đầu tiên của nhiều cầu thủ, vì vậy tôi rất vui khi toàn đội đã hoàn thành trận đấu mà không gặp phải vấn đề chấn thương nghiêm trọng nào. Tôi cũng rất hài lòng với lối chơi và cách tiếp cận trận đấu của toàn đội trong phần lớn thời gian thi đấu”, HLV trưởng Thái Lan chia sẻ niềm vui.
Trong khi đó, một số cựu cầu thủ của Thái Lan lại không có cảm xúc tương tự vị chiến lược gia người Anh. Theo cựu tiền đạo Sarayuth Chaikamdee, đội bóng xứ Chùa vàng cần phải tấn công để giành chiến thắng đậm hơn thế, thay vì “chỉ” 5-0. Lý do cựu tuyển thủ Thái Lan này chỉ trích là bởi đội bóng của họ chơi hơn người từ phút 70. Có thể thấy, dù phải làm khách nhưng đó là chiến thắng dễ dàng cho đội bóng xứ Chùa vàng. Teerasak đưa Thái Lan dẫn bàn ngay phút 11 trước khi Kakana có bàn thắng thứ 2 cho đội nhà ở phút 27 để khép lại hiệp 1 với 2 bàn dẫn trước. Trong hiệp 2, đội bóng xứ Chùa vàng ghi 3 bàn nữa, trong đó có 2 pha lập công chỉ trong 5 phút đầu của hiệp.
Có lẽ, HLV Hudson đã có những tính toán riêng khi không cần ghi thêm bàn thắng dù chơi hơn người 20 phút cuối trận. Vị chiến lược gia này không muốn các học trò bung sức để rồi có thể bị chấn thương, thẻ phạt trong lúc phía trước vẫn là hành trình dài.


























