Sáng ngày 26/12, ông Đặng Hà Việt – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT và bà Lê Thị Hoàng Yến – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã có buổi gặp gỡ phóng viên tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, xoay quanh Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình nói chung và sân Mỹ Đình (nơi diễn ra các trận đấu của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2022) nói riêng.
Hai vấn đề được giới truyền thông và người hâm mộ quan tâm tới sân Mỹ Đình là chất lượng mặt sân và cầu môn đã được ông Đặng Hà Việt chia sẻ thẳng thắn. Ông nói về mặt sân: “Đây không phải là chuyện do thiếu kinh phí mà sân Mỹ Đình quên không trùng tu, bảo dưỡng. Thực tế, việc đó đã được làm thường xuyên. Nhưng trong 1 tháng vừa qua, do lượng nắng không đủ, cỏ không quang hợp tốt nên không được xanh như mong muốn. Dẫu sao, AFC đã kiểm tra từ hôm qua (25/12 – PV). Họ đánh giá sân đảm bảo yêu cầu để thi đấu. Tuy nhiên, hình ảnh có thể không đẹp lắm. Chúng tôi cũng đã nỗ lực hết sức. Thực tế ở sân cỏ châu Âu, họ có hệ thống sưởi và các biện pháp tránh sương muối, tuyết. Sân Mỹ Đình lại không được như vậy và phụ thuộc vào thời tiết khá nhiều. Tôi mong mọi người có sự chia sẻ khó khăn đối với khu liên hợp về điều kiện thời tiết”.
Ông Đặng Hà Việt nói tiếp: “Ở góc độ sân, tôi nghĩ vấn đề chấn thương liên quan đến mặt sân là khó xảy ra. Đối với các đội thi đấu ở tốc độ cao, họ sẽ thích sân có chiều dài cỏ thấp cùng mặt sân cứng. Đội tuyển Việt Nam thi đấu ban bật nhiều, không dùng tốc độ như kiểu cầu thủ Mbappe (Pháp) hay cầu thủ chuộng sức mạnh. Lúc này, mặt sân Mỹ Đình đang tương đối mềm. Chúng tôi cũng mới đổ thêm cát, lu thêm mặt sân. Mặt cỏ bây giờ là không cao, mặt sân cũng phẳng.
Thời gian vừa rồi, Đại hội Thể dục Thể thao có diễn ra. Một số môn như ném lao, ném đĩa có thể ảnh hưởng đến mặt sân đều được di chuyển sang khu vực bên ngoài. Bên cạnh đó như tôi đã nói trước đó, việc bổ sung cát và lu sân cũng giúp sân không bị gồ ghề, tránh nguy cơ chấn thương liên quan đến mặt sân”.
Về phía sự cố cầu môn từng bị bung xà ngang trong trận đấu giữa Việt Nam và Dortmund, ông Đặng Hà Việt cho hay: “Cầu môn trước kia là cầu môn cố định, bằng sắt. Nhưng cầu môn hiện tại là bằng nhôm nhằm giảm va chạm vật lý, đảm bảo an toàn cho cầu thủ. Nhưng cầu môn này là cầu môn lắp ráp, thay vì cố định. Trong lúc lắp ráp, có một ốc chìm ở bên trong. Khi lắp ráp thì thiếu kiểm tra chi tiết đó. Dẫn đến việc thủ môn Dortmund có nhảy lên, đẩy vào xà ngang thì cầu môn bị bung ra. Đây là sự thiếu sót trong quá trình kiểm tra, giám sát lúc bàn giap. Vậy nên, các hoạt động liên quan đến chuyên môn kỹ thuật thì khi lắp đăt, bàn giao, chúng tôi sẽ kiểm tra, giám sát gắt gao hơn. Đơn cử như vào 11h00 trưa 27/12, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ có bàn giao chuyên môn, từ cabin, cầu môn, mặt sân”…
Xoay quanh tình hình Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình, ông Đặng Hà Việt cho hay: “Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình ban đầu thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau này chuyển đổi trực thuộc Tổng cục Thể dục Thể thao. Trong quá trình triển khai thực hiện việc hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết tại Khu Liên hợp Thể thao Mỹ Đình, một số đơn vị không làm đúng quy định pháp luật. Điều này cũng đã có trong kết luận của thanh tra. Các đơn vị đó phải ngừng hoạt động và có nghĩa vụ phải đóng thuế cho nhà nước”.
Ông Đặng hà Việt nói tiếp: “Hiện tại, chúng tôi cố gắng để xin đóng khu thuế lại. Trách nhiệm thuộc về ai thì phải chịu, chứ không có nghĩa vì trách nhiệm một số người trước đây mà khu liên hợp không hoạt động được”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn