
Ở vòng bảng AFF Cup 2026, FAM áp dụng mức giá 30 ringgit, tương đương khoảng 191.000 đồng, nhằm thu hút người hâm mộ tới sân cổ vũ cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau khi Malaysia giành quyền vào bán kết và đối đầu ĐT Việt Nam, giá vé được điều chỉnh lên 50 ringgit, tương đương khoảng 319.000 đồng.
Giá vé tăng phi mã lên tới 70% lập tức tạo ra những phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Malaysia. Nhiều CĐV cho rằng việc tăng giá là khó chấp nhận, đặc biệt khi trận đấu chỉ diễn ra trên sân vận động Kuala Lumpur (Cheras), thay vì sân Bukit Jalil có sức chứa lớn hơn.
“Điều đáng nói là trận đấu chỉ được tổ chức tại sân vận động Cheras ở Kuala Lumpur. Nếu tổ chức ở Bukit Jalil thì nó cũng đáng giá", một CĐV Malaysia chỉ trích trên trang Football Association of Malaysia.
Không chỉ giá vé phổ thông tăng, các hạng vé cao hơn cũng được FAM niêm yết ở mức khá cao. Vé khán đài A có giá 70 ringgit, khoảng 447.000 đồng, trong khi vé VIP lên tới 100 ringgit, tương đương 638.000 đồng. Riêng vé phổ thông dành cho trẻ em vẫn được giữ ở mức 5 ringgit, khoảng 31.000 đồng.

Trước làn sóng phản ứng, đại diện của FAM lên tiếng giải thích về chính sách giá vé: "Giá vé được ấn định dựa trên sự cân bằng giữa chi phí tổ chức và nỗ lực đảm bảo các trận đấu của đội tuyển quốc gia vẫn dễ tiếp cận đối với người hâm mộ Malaysia. Chúng tôi hy vọng người hâm mộ sẽ hiểu những cân nhắc đằng sau việc định giá vé và tiếp tục ủng hộ đội tuyển trong trận đấu quan trọng với ĐT Việt Nam".
Tuy nhiên, nếu để so sánh, giá vé bán kết lượt đi trên sân nhà Malaysia vẫn thấp hơn so với trận lượt về tại Mỹ Đình. Sức hút của trận đấu tại Hà Nội cũng được thể hiện rõ qua tốc độ bán vé. Chỉ sau 3 giờ mở bán vào ngày 9/8, hai mệnh giá 1 triệu và 500.000 đồng đã được thông báo hết vé.
Theo lịch, Malaysia tiếp đón ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi vào ngày 16/8. Ba ngày sau, hai đội tái đấu tại sân Mỹ Đình để quyết định tấm vé vào chung kết AFF Cup 2026.






















