AFC chưa phán quyết
Sáng 16/3, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) công bố thông tin liên quan đến vụ làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ. Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John xác nhận cơ quan quản lý bóng đá châu Á đang thực hiện quy trình xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, chưa có mốc thời gian nào được đặt ra cho phán quyết cuối cùng.
“Chúng tôi sẽ để Ủy ban Kỷ luật xem xét vấn đề này để thẩm tra các tình tiết thực tế. Vì mọi quyết định do Ủy ban Kỷ luật đưa ra đều có thể bị kháng cáo. Sau khi kháng cáo, vụ việc cũng có thể được đưa lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS). Vì vậy, các quyết định không thể được đưa ra một cách tùy tiện, mà họ phải ra quyết định dựa trên thẩm quyền của mình theo bộ luật kỷ luật. Các quyết định chỉ có thể được đưa ra trong phạm vi thẩm quyền được trao, không hơn cũng không kém.

Nếu mức án hoặc quyết định bị cho là quá mức, các bên liên quan cũng có thể kháng cáo. Do đó, họ cần phải thận trọng. Họ có quyền, nhưng quyền đó bị giới hạn trong những gì được nêu trong bộ luật (quy định)", tờ Berita Harian (Malaysia) dẫn lời Tổng thư ký AFC.
Ông Windsor John cũng cho biết thêm, AFC đang chờ giải trình đầy đủ bằng văn bản về các vấn đề liên quan của Liên đoàn bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch vi phạm, theo đúng thủ tục. Tính đến thời điểm này, LĐBĐ châu Á đã có đầy đủ các hồ sơ do LĐBĐ thế giới (FIFA) và Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) cung cấp về các phán quyết.
Kết luận của FIFA xác định toàn bộ 7 cầu thủ bị điều tra đều sử dụng giấy tờ giả mạo trong quá trình nhập tịch. Do đó, dù được nhập quốc tịch hợp pháp, những cầu thủ này không được coi là mang quốc tịch Malaysia hợp lệ. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không đáp ứng đủ điều kiện.
Sau tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu giải trình của AFC, LĐBĐ Malaysia phải phản hồi. Khi đó, Ủy ban Kỷ luật của AFC mới bắt đầu các cuộc họp và các phiên điều trần (nếu cần thiết) chính thức để đi đến quyết định cuối cùng.
Tổng thư ký AFC cũng chỉ ra án phạt mà đội tuyển Malaysia phải đối mặt. Cụ thể, căn cứ theo Điều 25 của Quy chế về Kỷ luật AFC, hành vi vi phạm của LĐBĐ Malaysia và các cầu thủ tương ứng với mức phạt xử thua 0-3. Ngoài ra, theo điều 56 của quy chế này, FAM và các cầu thủ còn bị phạt tiền.
Điều này được ông Windsor John đề cập trong buổi phỏng vấn từ ngày 7/3 và nhắc lại ở cuộc họp báo sáng nay. Dựa trên kết luận của FIFA, AFC có đủ căn cứ để áp dụng quy chế và đưa ra hình phạt nêu trên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, án phạt vẫn chưa chính thức được đưa ra do Ủy ban Kỷ luật của AFC cần có thời gian thực hiện đủ các bước theo quy trình.
Vì sao Malaysia không bị loại?
Báo Malaysia cũng đặt câu hỏi về khả năng ĐTQG nước này bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2031, đồng thời không được tính kết quả ở vòng loại Asian Cup 2027. Bởi cách đây 3 năm, Timor Leste từng không được dự vòng loại Asian Cup 2023 vì lý do tương tự.
Trả lời về vấn đề này, theo Tổng thư ký AFC, trường hợp Timor Leste bị phát hiện khi giải đấu đã kết thúc. Vì vậy, AFC phải xử phạt và loại Timor Leste ở vòng loại Asian Cup tiếp theo. Trường hợp của Malaysia khác hoàn toàn. Đội vẫn đang thi đấu vòng loại Asian Cup 2027. Do đó, đội sẽ không bị loại khỏi Asian Cup 2031, mà chỉ chịu hình phạt ngay ở mặt trận châu Á hiện tại.
Theo báo Malaysia, mức phạt mà các bên liên quan phải chịu ở mức độ khá nhẹ. Theo đó, các cầu thủ và LĐBĐ Malaysia có thể chỉ nộp phạt 1.000 USD/người. Ngoài ra, ĐT Malaysia chỉ bị xử thua ở 2 chiến thắng trước Nepal và Việt Nam thuộc 2 lượt đầu vòng loại Asian Cup 2027.

Điều này có nghĩa, ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội dự VCK Asian Cup 2027. Về phía Malaysia, họ cũng chỉ bị trừ điểm trong 2 trận kể trên, thay vì bị tổn hại nặng nề về điểm số nếu AFC không xét các kết quả liên quan đến các trận đấu còn lại tại giải của Malaysia.
Các cơ quan quản lý bóng đá tại Malaysia cũng đã lên tiếng trước thời điểm AFC đưa ra quyết định. Theo truyền thông nước này, Ban chấp hành LĐBĐ Malaysia (FAM) thừa nhận đang chờ đợi kết quả từ phía AFC, và hy vọng liên đoàn sẽ không phải đối mặt với án phạt nặng như đình chỉ hoạt động. Chủ tịch Hiệp hội bóng đá người Mã Lai (MMFA), ông Firdaus Mohamed bày tỏ mối lo ngại sâu sắc "Chúng tôi hy vọng FAM có thể tiếp tục các chương trình chiến lược của mình vì chúng tôi lo ngại rằng nếu bị đình chỉ, chúng tôi sẽ không thể thực hiện bất kỳ hoạt động nào nữa".
Vụ việc bắt nguồn từ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ của đội tuyển Malaysia bị cho là sử dụng giấy tờ không hợp lệ khi tham dự vòng loại Asian Cup 2027. Trước đó, Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) đã giữ nguyên một phần án phạt đối với FAM, đồng thời yêu cầu các cơ quan bóng đá châu lục xem xét thêm các bước xử lý tiếp theo. Chính vì vậy, AFC đã tiến hành kiểm toán và xem xét toàn diện hồ sơ của Liên đoàn bóng đá Malaysia trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.





_m.jpg)







_m.jpg)
_m.jpg)










