Thực tế, lượng vé xem trận Nepal vs Việt Nam trên sân Thống Nhất không nhiều, khi khán đài B xuống cấp và đang chờ sửa chữa. Trong lúc vé online của trận đấu này đã bán hết sạch từ nhiều ngày trước. Vì thế, số lượng vé bán trực tiếp trên sân chỉ của khán đài C, D và một phần nhỏ của khán đài B với giá 200 ngàn đồng/vé, nhưng số lượng rất hạn chế.
Cũng vì số vé ít ỏi, nên ngay từ sáng sớm đã có khá đông khán giả đến xếp hàng để chờ mua hòng có thể có mặt theo dõi trận đấu kể trên, dù 9h00 mới mở bán vé. Ở đợt bán này, mỗi người được mua 5 vé. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 30 phút vé đã hết sạch, nên nhiều người khá thất vọng. Dẫu vậy, vé chợ đen của trận đấu này đã được bán trước cửa sân từ những ngày trước đó. Chưa kể sáng nay, các phe vé chợ đen cũng chen lấn xếp hàng mua vé.
Theo chúng tôi tìm hiểu, vé chợ đen cũng không đẩy lên quá cao. Các khán đài A giá chính thức 400 ngàn được chào bán với giá từ 600 đến 800 ngàn/vé, trong lúc khán đài C, D giá chính thức 200 ngàn đang được chào với giá 400 ngàn/vé. Cần nhắc thêm, trước đó ở trận Việt Nam vs Nepal trên sân Gò Đậu, đến sát giờ thi đấu do lượng vé còn dư nhiều, nên các phe vé đã giảm xuống thấp hơn cả mức giá chính thức để có thể “đẩy” được hàng.