Theo dõi thông tin

Nguyên do thể thao Trung Quốc ngày càng vô đối ở ASIAD

Đến hết ngày 30/9, đoàn thể thao Trung Quốc đã giành đến 150 HCV, 67 HCB và 59 HCĐ, tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp ASIAD 2026. Vậy đâu là lý do khiến thể thao Trung Quốc ngày càng “vô đối” tại đại hội thể thao lớn nhất châu Á?

    Tuyển thủ Chen Yuanjian mới 20 tuổi của Trung Quốc giành HCV 110m rào

    Thế hệ tuyển thủ trẻ Trung Quốc ngày càng nổi trội

    Điều khiến người ta ấn tượng tại ASIAD 2026 không chỉ là số HCV khổng lồ của đoàn Trung Quốc, mà còn nằm ở độ tuổi của những người mang về những tấm HCV ấy.

    Rất nhiều tuyển thủ trẻ của Trung Quốc đã bước lên bục cao nhất, thậm chí phá kỷ lục ASIAD. Đơn cử như Yu Zidai (13 tuổi) giành 3 HCV ở môn bơi; Zhang Zhanshou (19 tuổi) đoạt đến 7 HCV môn bơi, trong đó có kỷ lục ASIAD ở cự ly 400m tự do; Chen Yujie (17 tuổi) giành HCV chạy 100m môn điền kinh và phá kỷ lục đại hội với thành tích 11”05; Yan Ziyi (18 tuổi) giành HCV nội dung ném lao với thành tích 70,46m, cũng là thành tích mới của ASIAD; Ke Qinqin (16 tuổi) giành HCV đồng đội, HCB toàn năng môn thể dục dụng cụ; Zhu Yuanling (15 tuổi) giành HCV môn ván trượt nội dung street nữ…

    Những cái tên ấy cho thấy một thực tế rất rõ: Trung Quốc không chỉ đang thống trị hiện tại, mà còn có cả một thế hệ trẻ sẵn sàng tiếp nối sự thống trị ấy trong tương lai.

    Tuyển thủ Zhang Zhanshou giành 7 HCV môn bơi của ASIAD 2026

    Trong số này, ấn tượng nhất có lẽ là tay bơi Zhang Zhanshou khi anh giành đến 7 HCV tại Á vận hội. Đây có lẽ cũng là thành tích đặc biệt nhất của một tuyển thủ Trung Quốc tại các kỳ ASIAD từ trước đến nay. Zhang Zhanshou đã vượt qua thành tích 6 HCV mà hai tuyển thủ từng thiết lập trước đó là Rikako Ikee (Nhật Bản) tại Jakarta 2018 và Zhang Yufei (Trung Quốc) tại Hàng Châu 2022.

    Ở ngày thi đấu cuối cùng, tay bơi 19 tuổi của Trung Quốc tiếp tục giành HCV cự ly 400m tự do với thành tích 3’41”28, đồng thời phá kỷ lục ASIAD. Tại đích đến, hình ảnh Zhang Zhanshou giơ tay đếm những chiếc HCV mà mình giành được có lẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đại hội.

    Cần nhắc thêm, tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc mang đến Nhật Bản 815 tuyển thủ, trong đó có 548 VĐV lần đầu tham dự ASIAD và 27% số tuyển thủ sinh sau năm 2005.

    Các tuyển thủ điền kinh Trung Quốc còn rất trẻ

    Những con số ấy càng đáng chú ý khi nhìn vào thành tích mà đoàn thể thao xứ tỷ dân đang tạo ra. Họ không chỉ có lực lượng đông đảo, mà còn sở hữu một thế hệ trẻ đủ khả năng bước lên đỉnh cao ngay trong lần đầu trải nghiệm đấu trường ASIAD.

    ASIAD 2026 chỉ là bài kiểm tra cho Olympic 2028

    Tổng cục Thể thao Trung Quốc dường như không xem ASIAD chỉ là cuộc đua huy chương. Với họ, đây còn là một bài kiểm tra quan trọng trên hành trình hướng đến Olympic 2028. ASIAD vừa là nơi kiểm tra năng lực của các tuyển thủ, đặc biệt là những gương mặt trẻ, vừa là cuộc tổng dượt cho đấu trường Olympic Los Angeles 2028 sẽ diễn ra trong 2 năm tới.

    Yu Zidai - tay bơi mới 13 tuổi của Trung Quốc giành 2 HCV tại ASIAD 2026

    Vì thế, các tuyển thủ Trung Quốc phải nỗ lực hết mình ở tất cả nội dung tranh tài. Không chỉ để giành huy chương, mà còn để chứng minh đủ khả năng cạnh tranh một suất dự Olympic.

    Cứ nghe lời chia sẻ của nhà vô địch điền kinh Chen Yujie mới 17 tuổi với giới truyền thông là rõ: “Tôi đến ASIAD 2026 là để làm quen dần với việc sẽ tranh tài ở đấu trường đỉnh cao, quen với việc đối đầu những đối thủ mạnh để không phải bỡ ngỡ và bớt căng thẳng khi bước vào thi đấu tại Olympic”.

    Đó là cách nhìn rất khác về một kỳ ASIAD.

    Một tuyển thủ trẻ có thể rất mạnh trên sân tập, nhưng điều họ thiếu lại chính là kinh nghiệm trận mạc và khả năng chịu áp lực tâm lý khi bước vào những đại hội thể thao lớn. ASIAD vì thế trở thành “đấu trường” thực tế để thể thao Trung Quốc kiểm tra những gương mặt trẻ của mình.

    Tuyển thủ Trung Quốc giành HCV môn thể dục dụng cụ

    Qua từng cuộc tranh tài, họ có thêm dữ liệu về chuyên môn, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của từng tuyển thủ. Đó cũng là cơ sở để ban huấn luyện lựa chọn những cái tên phù hợp cho Olympic.
    Nói cách khác, Trung Quốc không chỉ nhìn vào những tấm HCV trước mắt. Họ đang nhìn xa hơn, hướng đến Olympic 2028 và thậm chí là những kỳ Olympic tiếp theo.

    Dẫu nói ASIAD là bài kiểm tra giữa kỳ, nhưng khi nước chủ nhà Nhật Bản tuyên bố sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng tổng sắp, điều đó có lẽ cũng tạo thêm động lực cho các tuyển thủ Trung Quốc. Và rồi, bảng tổng sắp đã cho thấy khoảng cách.

    Đến hết ngày 30/9, Trung Quốc giành 150 HCV, tức hơn gấp 3 lần số HCV mà Nhật Bản có được. Một con số đủ để nói lên sức mạnh của thể thao Trung Quốc tại ASIAD 2026. Nhưng điều đáng nói hơn cả không nằm ở 150 tấm HCV ấy.

    ASIAD được xem là màn tổng dượt cho đấu trường Olympic

    Đó là phía sau những tấm huy chương đang có một thế hệ trẻ được chuẩn bị bài bản, được đưa vào những đấu trường lớn để tích lũy kinh nghiệm và được đặt trong một lộ trình hướng đến Olympic.

    Nếu ASIAD chỉ là một bài kiểm tra, thì có lẽ Trung Quốc đang cho thấy họ đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi lớn hơn phía trước.

    Đỗ Tuấn • 42 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay