
Taekwondo
Môn taekwondo, Châu Ngọc Tuyết Sang đã vượt qua vòng loại với 7.9500 điểm để lọt vào chung kết quyền cá nhân nữ. Nhưng điểm số này của Tuyết Sang thuộc dạng thấp nhất trong nhóm tranh huy chương, vì vậy không ngạc nhiên khi cô đứng chót trong số 8 tuyển thủ có mặt ở chung kết với 8.5800 điểm. Giành HCV nội dung này là Jung Haeun (Hàn Quốc) với 9.3100 điểm. HCB thuộc về võ sĩ Candelaria Juliana Mykhail với 9.1300 điểm, xếp thứ 3 là tuyển thủ Kaewolanwasu Thitaree (Thái Lan) với 9.0400 điểm.
Ở nội dung quyền cá nhân nam, Nguyễn Xuân Thành cũng giành quyền vào chung kết với 8.6700 điểm, xếp 7/8 so với các võ sĩ vào chung kết. Bước vào chung kết, Nguyễn Xuân Thành đã giành được 9.0300 sau bài thi của mình, nên xếp thứ 5/8. Giành HCV nội dung quyền cá nhân nam, không ngạc nhiên khi tiếp tục là tuyển thủ Yun Kyusung (Hàn Quốc) với 9.3800 điểm. HCB thuộc về võ sĩ Pintasute Navin (Thái Lan) với 9.2800 điểm. Trong lúc HCĐ thuộc về Yape Jeus Gabriel Derick (Philippines) với 9.0900 điểm.
Bắn cung

Lọt vào tứ kết nội dung cá nhân cung 3 dây nam, tuyển thủ Đặng Công Đức đã tranh tài với Choi Yonghee (Hàn Quốc). Cần nhắc thêm, cung thủ người Hàn Quốc từng là nhà vô địch thế giới cung 3 dây vào năm 2019. Vì thế, chiến thắng của Công Đức trước Choi Yonghee đã giúp anh rất hưng phấn đề vào đấu bán kết.
Vào bán kết gặp Chang Cheng Wei (Đài Bắc Trung Hoa), Công Đức đã thua sít sao với điểm 144-145. Vì thế, anh phải rơi xuống nhóm tranh HCĐ, nhưng ở trận đấu quan trọng này, Công Đức thua xạ thủ Thirumuru Ganesh Mani Ratnam (Iran) 144-149, đành trắng tay rời cuộc chơi.
Jiu Jitsu
Phần thi của đội tuyển Jiu Jitsu Việt Nam, võ sĩ Cấn Văn Thắng đã mở đầu ở vòng loại hạng 62kg nam gặp đối thủ Yang Byeongjun (Hàn Quốc) và thua điểm kỹ thuật, sau khi hoà 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức.
Sau đó ở hạng cân 69kg nam, Đặng Đình Tùng đã gặp Owdetallah Izzeddin (Palestine) và cũng thắng bằng điểm kỹ thuật, sau khi cả hai hoà nhau 0-0 ở hiệp đấu chính. Vào vòng 1/16 gặp võ sĩ Lim Marc Alexander (Philippines), Đình Tùng cũng đã nói lời chia tay khi thua 0-2.
Trong khi đó, ở vòng loại hạng cân 69kg nam, Lê Trọng Hoàng đã gặp võ sĩ Hussaini Mohannad Sarwar (Afghanistan) và thua đến 50-0, dừng cuộc chơi.

Chuyển sang vòng loại hạng 48kg nữ, Vương Trần Hoài Thương đã gặp đối thủ Hong Soo Jin (Singapore) và thua 11-0, nên dừng cuộc chơi. Sau đó, đến lượt Phùng Thị Huệ ra quân ở vòng loại 48kg nữ và đối thủ cũng là một võ sĩ người Singapore và thắng điểm kỹ thuật, sau khi cả hai hoà 0-0 ở trận đấu chính thức.
Vào tứ kết, Phùng Thị Huệ đã thắng võ sĩ Odsuren (Mông Cổ) với tỷ số 10-0 để vào bán kết. Ở vòng bán kết, Phùng Thị Huệ đã gặp Abdulla Balquee (Mông Cổ) và thua 2-4, nên phải vào tranh HCĐ. Tuy nhiên ở trận đấu này, Huệ cũng đã thua võ sĩ Suzuki Myiu (Thái Lan) với kết quả 4-6, đành trắng tay. Quá đáng tiếc, bởi ở kỳ ASIAD 19 tại Trung Quốc, Huệ đã giành HCĐ ở hạng cân này!

























