Không còn khổ sở vì viêm đại tràng hành hạ nhờ “bí quyết” của người Nhật

bongdaplus.vn
08:00 ngày 23-03-2020
Anh Dương Yên Chính, là Giảng viên khoa Tiếng Anh, Trường Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội. Suốt hơn 5 năm, anh khổ sở chịu đựng những cơn đau bụng hành hạ.
Không còn khổ sở vì viêm đại tràng hành hạ nhờ “bí quyết” của người Nhật

Dù đã đi khám nhiều nơi, uống đủ các loại thuốc từ Tây y đến Đông y nhưng tình trạng của anh vẫn không thuyên giảm. Nhưng niềm vui đã đến khi anh tìm thấy “bí quyết” của người Nhật. Chỉ sau 1 tháng sử dụng mà tình trạng bệnh của anh đã cải thiện rất tích cực.
 
Khổ sở, mất ngủ triền miên vì viêm đại tràng hành hạ
Tâm sự với chúng tôi, anh Chính vẫn còn rùng mình khi nhớ lại những ngày tháng bị bệnh viêm đại tràng hạnh hạ. Anh chia sẻ: “Là người rất chú ý đến sức khỏe nên tôi thường đi khám sức khỏe định kì 2 năm 1 lần. Và khi khám thì tôi đều nhờ bác sĩ kiểm tra tất tần tật từ A đến Z. Bao gồm cả thử máu, thử nước tiểu, chụp chiếu, nội soi đại tràng và các chuẩn đoán cần thiết khác. 

Thế rồi có một thời gian tôi thấy cơ thể có những biểu hiện bất thường như: 

- Ví dụ hôm trước tôi có đi ăn cỗ, uống nhiều bia rượu hoặc tiệc tùng gì đó. Thì hôm sau có thể phải vào nhà vệ sinh 5 đến 7 lần, có khi là nhiều hơn.
- Ăn những đồ tanh, mỡ nhiều thì cũng gây ra tình trạng rối loạn tiêu hóa và muốn đi vệ sinh, có thể là 1 vài lần.
- Ăn những đồ nhiều đạm như là hải sản, lòng lợn tiết canh thì cũng thấy nó rất là khó tiêu, đầy bụng, làm cho cơ thể mình rất khó chịu.
- Nhiều khi mình cảm thấy stress, thức khuya, có khi là lo lắng về điều gì đó hay thời tiết thay đổi hay ăn cái gì lạ cũng dẫn đến tình trạng sôi bụng, réo bụng, cũng lại phải đi nhà vệ sinh.
Tôi biết việc đi vệ sinh thì thông thường 1 lần 1 ngày là tốt nhất. Nếu mà từ 2 đến 3 lần trở lên thì tiêu hóa của mình có vấn đề. Thế là năm 2015, tôi đi kiểm tra sức khỏe và phát hiện mình bị Viêm đại tràng sau khi nội soi ở bệnh viện Bạch Mai. Lúc đó tôi có dùng thuốc theo đơn của bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai khoảng 3 tháng. Sau đó tôi cũng thấy cơ thể mình nó yên tâm, không có vấn đề gì.

Ám ảnh vì đồng nghiệp mất vì viêm đại tràng
Mặc dù đây là 1 căn bệnh khá phổ biến, nhưng vì đã tận mắt chứng kiến 2 người bạn thân ngay bên cạnh mình bị Viêm đại tràng dẫn đến Ung thư và đã mất, tôi cũng vẫn vô cùng lo lắng và tìm đủ cách để chữa trị căn bệnh của mình.

Tôi biết là bây giờ mình có bệnh thì phải vái tứ phương để tìm ra phương thuốc điều trị tốt nhất. Mong muốn làm sao được khỏe mạnh và khỏi hẳn căn bệnh này. Vì tôi nghĩ rằng tôi còn rất trẻ và khỏe, còn nhiều việc phải làm. Mình phải nuôi nấng con cái, nuôi sống gia đình và cống hiến thêm cho xã hội. Tôi đã tìm đọc trên mạng, trên facebook, trên báo Vnexpress, được mọi người mách, tôi đã về Thái Bình để điều trị, dùng thuốc nam. Sau khi đến gặp lương y, tôi cũng dùng thuốc nam theo định hướng của lương y. Trong thời gian khoảng 3-4 tháng, tôi cảm thấy mình cũng tạm ổn, yên tâm hơn, không còn tình trạng phải đi vệ sinh nhiều như vậy. Trong thời gian đó tôi hoàn toàn không uống rượu, phải kiêng rượu.

Nhưng đến tháng 7 năm 2017 tôi đi kiểm tra sức khỏe định kì lại thì phát hiện mình vẫn bị viêm đại tràng. Lúc đó tôi rất lo lắng và băn khoăn, không biết căn bệnh này sẽ hành hạ mình đến bao giờ. 

Trúng số “độc đắc” khi tìm được “Bí quyết” của người Nhật
Loay hoay tìm kiếm, cuối cùng tình cờ tôi có đọc trên Facebook biết đến sản phẩm Bifina Nhật Bản. Những sản phẩm của Nhật thì tôi quan điểm luôn là hàng đầu, đặc biệt là những sản phẩm liên quan đến sức khỏe và y tế. Thế là tôi nghĩ mình có thể dùng. Sau đó tôi có đọc các bình luận của những khách hàng họ đã dùng sản phẩm này. Thì mọi người đều khen sản phẩm rất là tốt và chất lượng, đảm bảo được sức khỏe hơn cho mọi người.

Tôi đã gọi điện cho công ty phân phối Bifina để đặt mua sản phẩm này. Lúc đầu tôi đặt mua 1 hộp 30 gói uống trong 1 tháng, loại Ex, loại cao cấp nhất, với mục tiêu là có nhiều lợi khuẩn nhất, tác dụng nhanh nhất, tiết kiệm được thời gian và hệ tiêu hóa của mình nhanh ổn định nhất.

Tôi dùng sản phẩm Men vi sinh Bifina này được 15 ngày thì rất là yên tâm. Đi vệ sinh không còn tình trạng 3-4 lần/ ngày nữa. Sau 1 tháng thì tôi vẫn dùng định kỳ 1 gói/ ngày . Và tôi có thể uống rượu uống bia. Nhưng sau khi uống rượu bia hoặc ăn đồ lạ đồ tanh, đồ cay đồ chua thì mình có thể dùng thêm 1 gói nữa để giúp cho hệ tiêu hóa của mình tốt hơn, để bảo vệ cái đại tràng của mình.

Với phương châm như vậy thì tôi đã dùng sản phẩm Men vi sinh Bifina, từ cuối năm 2017 đến đầu 2019 thì tôi thấy rất là ổn. Đầu năm 2019 tôi tiếp tục đi kiểm tra sức khỏe, tôi vô cùng bất ngờ và vui mừng, khi mà cầm trên tay phiếu kiểm tra sức khỏe thì tôi thấy Đại tràng hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì. Nên tôi rất là yên tâm vì mình đã dùng sản phẩm Men vi sinh Bifina này. Tôi nghĩ đây là 1 sản phẩm rất tuyệt vời, nó có nguồn gốc từ 1 đất nước phát triển như Nhật Bản.

Vì là sản phẩm “thần dược” như vậy nên tôi mong muốn rằng những ai đã và đang dùng sản phẩm Bifina thì nên tiếp tục dùng. Những ai chưa dùng Bifina mà có những hiện tượng tiêu hóa thì nên mua Bifina càng nhanh càng tốt, để tránh được những tình trạng rối loạn tiêu hóa, táo bón đầy hơi, hay phải đi vệ sinh thường xuyên. Đặc biệt là giúp mình ngăn ngừa bệnh ác tính là Ung thư Đại tràng

Cảm ơn những chia sẻ rất thật của anh Chính. Để tìm hiểu rõ hơn về quá trình cải thiện viêm đại tràng của anh Dương Yên Chính, bạn đọc có thể theo dõi video dưới đây:

Để tìm mua sản phẩm Bifina Nhật Bản, bạn vui lòng bấm TẠI ĐÂY

Để biết thêm thông tin chi tiết về bệnh viêm đại tràng cũng như sản phẩm Bifina Nhật Bản bạn vui lòng liên hệ hotline: 0936. 404. 366 hoặc 0912. 224. 836

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x