CHUYỂN ĐỘNG PREMIER LEAGUE

Jose Mourinho: Hãy trở lại là “chuyên gia tâm lý”!

Minh Nguyên
08:11 ngày 07-08-2014
Jose Mourinho từng là bậc thầy tâm lý chiến, chuyên gia kích thích tâm lý thi đấu cho học trò. Nhưng bây giờ, có vẻ như khả năng này đang dần bị mai một… Nếu muốn trở lại đỉnh cao, xem ra Mourinho phải sớm tìm lại thứ một thời từng được xem là bản năng của ông.
Jose Mourinho: Hãy trở lại là  “chuyên gia tâm lý”!

KÝ ỨC VICARAGE ROAD 2007 
Didier Drogba là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea. Ngôi sao này nhớ lại kỷ niệm không quên vào tháng 3/2007, trong trận Chelsea gặp Watford trên sân khách Vicarage Road. Khi đó, anh vừa trở lại Chelsea sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong năm của châu Phi. 

Vào giờ giải lao sau hiệp 1 trận Watford - Chelsea (hòa 0-0), Mourinho họp đội. Ông nói với Andriy Shevchenko: “Tôi hỏi anh có thể chơi khi đau đầu gối hay không, anh bảo có thể. Bây giờ, hãy chứng minh!”. Với Michael Ballack, Mourinho bảo: “Cậu đừng mong tôi chỉ cách mua nhà giá rẻ tại BĐN nếu chơi không tốt ở hiệp 2”. Quay sang Drogba, Mourinho khích tướng: “Cậu là vua của châu Phi? Tôi không tin, hãy cho tôi thấy cậu là cầu thủ hay nhất lục địa đen”. 
 
Mourinho đã thành công trong bài học tâm lý dành cho các ngôi sao hàng đầu của Chelsea. Hiệp 2, Chelsea chơi tốt hơn. Điều phải đến đã đến: Salomon Kalou ghi bàn ở phút bù giờ, Chelsea thắng 1-0, sau trận đấu Drogba và đồng đội mở tiệc mừng.   

NHƯNG GIỜ THÌ HẾT BÀI? 
Chelsea gặp tình huống khá tương tự ở mùa giải vừa qua, ở trận gặp Norwich City vào đầu tháng 5/2014. Norwich khát điểm để trụ hạng, Chelsea khát điểm để tranh ngôi vô địch, hiệp 1 giằng co ít cơ hội được tạo ra, tỷ số là 0-0. Mặt Mourinho nhăn nhó, lộ chút căng thẳng và mất bình tĩnh. 

Cũng bằng bài nói chuyện khích tướng như trận gặp Watford, Mourinho cố gắng truyền lửa cho các học trò. Hai tân binh Nemanja Matic, Mohamed Salah chẳng những không bớt căng thẳng mà còn lúng túng hơn. Cơn thịnh nộ của Mourinho lên đến đỉnh điểm vì Chelsea không thể ghi bàn ở hiệp 2, trong khi Norwich giành được 1 điểm quý giá (với kết quả chung cuộc 0-0) cũng đồng nghĩa The Blues mất 2 điểm, cơ hội vô địch không còn. Sau trận đấu, Mourinho không giấu được vẻ bất lực: “Các bạn đừng hỏi vì sao tôi cười, chỉ bởi tôi không thể khóc vào lúc này!”.

Mourinho chuyên gia tâm lý cho các học trò

NGÔN NGỮ KẺ CHIẾN THẮNG
2 mùa vừa qua, Mourinho trắng tay. Sức ép dồn về HLV của Chelsea ngày một lớn. Những phát biểu của ông dễ bị phản tác dụng. Branislav Ivanovic từng nhấn mạnh anh không cảm thấy dễ chịu khi bị Mourinho dùng từ “lười” để nói về các cầu thủ Chelsea. Ivanovic, một trong những cầu thủ uy tín nhất và lâu năm nhất tại sân Stamford Bridge, khẳng khái: “Mourinho có thể nói tôi chơi thiếu hiệu quả, nhưng không thể bảo tôi lười biếng. Ông ấy biết tôi cố gắng ra sao trên sân cỏ cũng như trong các buổi tập”. 

Mourinho rất hay gây hấn với học trò. Khi thành công, ông được xem là quyền lực tuyệt đối, là “khuôn vàng thước ngọc”. Các cầu thủ cũng tin tưởng Mourinho hơn nên dễ thực hiện lời nói của ông hơn. Juan Mata (bị đẩy khỏi Chelsea đầu năm nay) sẽ nói gì với Diego Costa (tân binh Chelsea) về Mourinho? Trước khi đến Stamford Bridge, Felipe Luis chắc chắn cũng đã tham khảo ý kiến của David Luiz (mới rời Chelsea) về Người đặc biệt. 

Tài hùng biện và tài huấn luyện song hành từng làm nên thành công lớn của Mourinho, nhưng trước mùa bóng 2014/15, ông cần chứng minh mình vẫn còn là “chuyên gia tâm lý” xuất sắc. Mourinho cần kích thích tinh thần các học trò, giúp họ tin và cùng nỗ lực hướng về mục tiêu đầy khó khăn: vô địch Premier League 2014/15.   

Mourinho không thiên vị ai 
Ricardo Carvalho, cựu trung vệ xuất sắc của Chelsea nói rằng Mourinho vẫn có ảnh hưởng lớn đến bất cứ cầu thủ nào từng là học trò của ông. “Một trong những điều tôi thích nhất ở Mourinho là sự công bằng. Có khi tức giận nhưng ông luôn bảo vệ học trò, đưa ra giải pháp tốt nhất cho từng cá nhân cũng như đội bóng”, Carvalho nói.    
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x