Ở mùa giải 2019/20, M.U mới ghi được 9 bàn ở Ngoại hạng Anh, 1 tại cúp Liên đoàn và 1 ở Europa League sau 11 trận đấu. Ngoài việc phung phí các cơ hội có được cùng những quả 11m, đội chủ sân Old Trafford còn bế tắc trong việc ghi bàn từ những cú đánh đầu dù sử dụng rất nhiều đường chuyền bổng vào vòng 16m50 của đối phương.
Cụ thể, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer chưa ghi được bàn nào sau 58 tình huống đánh đầu gần nhất về phía khung thành đối phương ở Ngoại hạng Anh, kéo dài từ mùa trước đến mùa này.
Tính cả mùa giải 2018/19, M.U chỉ ghi vỏn vẹn 4 lần được hưởng niềm vui từ các pha bóng như thế ở Ngoại hạng Anh nhờ công Paul Pogba (1) cùng các bàn thắng của 2 cầu thủ đã gia nhập Inter Milan trong Hè này là Romelu Lukaku (2) và Alexis Sanchez (1).
Lần cuối cùng, họ ghi bàn từ một tình huống cố định đã diễn ra từ ngày 27/2 khi Lukaku sút tung lưới Crystal Palace trong một pha dàn xếp đá phạt góc.
Trong đội hình hiện tại của M.U, cầu thủ có khả năng không chiến tốt nhất là Pogba với 4 bàn thắng bằng đầu ở Premier League. Marcus Rashford và Harry Maguire cùng có 3 bàn, trong khi Juan Mata, Jesse Lingard và Anthony Martial có 2 pha lập công.
Thành tích không chiến của M.U khiến Solskjaer cần phải cố gắng chiêu mộ Mario Mandzukic ngay khi TTCN mùa Đông 2020 mở cửa vào tháng 1 tới. Chân sút người Croatia sở hữu khả năng săn bàn bàn bằng đầu cực kỳ ấn tượng.
Kể từ mùa giải 2010/11 đến nay, Mandzukic đã ghi 39 bàn thắng bằng đầu. Đáng chú ý, khả năng không chiến của Mandzukic vượt trội hoàn toàn so với các tiền đạo hiện tại của M.U.
Cụ thể, Rashford cần 2.466 phút thi đấu ở giải VĐQG để ghi 1 bàn thắng bằng đầu, trong khi con số này của Martial là 5.154. Những con số quá tệ nếu nhìn sang Mandzukic với 481 phút.