Xin lỗi Mourinho, nếu ai đó được phép thắng xấu xí thì người ấy là Wenger

Việt Dũng Việt Dũng
16:13 ngày 05-08-2015
Thua Arsenal, Jose Mourinho chê đối thủ tẻ nhạt. Nhưng Arsene Wenger có đáng bị như thế hay không, sau gần 2 thập kỉ cố gắng theo đuổi triết lý bóng đá tấn công đến nỗi đôi khi trông giống như một ông già khắc khổ ngây thơ bên đường piste?
Xin lỗi Mourinho, nếu ai đó được phép thắng xấu xí thì người ấy là Wenger

BongdaPlus.vn lược dịch bài bình luận sau trận đấu Siêu cúp Anh của tác giả Martin Samuel đăng trên Daily Mail.


MOURINHO KHÔNG ĐÚNG Ở ĐIỂM NÀO?

Arsene Wenger mà buồn chán, tẻ nhạt ư? Mourinho nên nhớ rằng những màn đấu trí luôn đòi hỏi sự thực dụng, và chính ông là người phải hiểu rõ điều đó nhất. Vậy mà theo “Người đặc biệt”, Arsenal đã giành Community Shield một cách không quang minh chính đại: “Đội chơi hay hơn đã thua và đội chơi phòng ngự đã thắng”.

Mourinho chỉ trích Arsenal đã từ bỏ triết lý xưa nay, và chọn cách “chặn xe bus” với 9 cầu thủ phòng ngự. Mourinho nói rằng Chelsea đã nắm thế chủ động, và Arsenal chỉ chực chờ cơ hội phản công. Không phải tất cả đều sai, nhưng nếu thế thật thì đã sao?

Có vấn đề gì không nếu Wenger chọn cách tiếp cận thực dụng hơn một chút cho Arsenal nếu cách làm ấy đánh đổi được danh hiệu VĐQG đầu tiên kể từ mùa 2003/04? Chẳng sao cả, bởi “Giáo sư” được quyền làm thế sau khi đã phục vụ người xem những bữa tiệc bóng đá đẹp đến no nê con mắt suốt 19 năm qua.

Arsenal vô địch Community Shield trước ánh mắt phẫn nộ của Mourinho
Arsenal vô địch Community Shield trước ánh mắt phẫn nộ của Mourinho

Công việc của Wenger khó khăn hơn tất thảy mọi người. Ông đã không chịu thỏa hiệp với bóng đá thực dụng bất chấp thời gian và sự phát triển của trò chơi. Ông cũng đã làm tốt hơn bất kì đồng nghiệp nào với ngân sách eo hẹp của một đội bóng từng phải thắt lưng buộc bụng với kế hoạch xây sân mới.

Những trận đấu mà Arsenal chơi thực dụng nhất cũng không bao giờ đến mức “chặn xe bus” như nhiều đội bóng khác, và chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó là chiến thắng trước M.U sau loạt luân lưu ở chung kết FA Cup năm 2005, là chuỗi 10 trận liên tiếp không để lọt lưới trên đường tới chung kết Champions League 2006, và là màn hạ gục Man City 2-0 ngay ở Etihad hồi đầu năm nay. Tất cả chỉ có thế.


KHÁC BIỆT ĐẾN TỪ COQUELIN

Lúc này, khác biệt lớn nhất của “Arsenal thực dụng” và "Arsenal ngây thơ" nằm ở Francis Coquelin, một tiền vệ phòng ngự đích thực sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả chơi xấu để ngăn không cho đối phương vượt qua phạm vi bảo vệ của mình. Đó chính là mảnh ghép mà “Pháo thủ” còn thiếu trong suốt nhiều năm. Giờ đây khi đã có được điều mình cần để hoàn thiện đội hình, Wenger lại bị chỉ trích là tiêu cực.

Coquelin là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện Arsenal
Coquelin là mảnh ghép còn thiếu để hoàn thiện Arsenal

Nhà cầm quân người Pháp rất thông minh. Ông hiểu rằng Arsenal cần nhiều cách tiếp cận trận đấu khác nhau cho chặng đường dài. Mùa 2007/08, thời kì đỉnh cao của Emmanuel Adebayor với 30 bàn trong 48 trận, Wenger xác nhận rằng ông đang có được một tiền đạo mục tiêu như ý, nghĩa là có được thêm một phương án tấn công mới.

Khi phải chịu sức ép, tuyến dưới có thể tung ra những đường chuyền dài hướng về tiền đạo mục tiêu thay vì lối đá ban bật nhỏ sở trường. Olivier Giroud lúc này cũng là dạng cầu thủ ấy, với phong cách giữ bóng trong tư thế quay lưng lại khung thành đối phương.

Wenger cũng chưa bao giờ giấu giếm mong muốn sở hữu một thủ môn, một trung vệ hay một tiền vệ trung tâm to lớn kiểu như Petr Cech, Per Mertesacker hay Patrick Vieira. Giai đoạn “bất bại” huyền thoại, Arsenal sở hữu rất nhiều những cầu thủ cơ bắp. Như thế, một Arsenal đạt tới ngưỡng hoàn thiện của “Giáo sư” cũng thực dụng lắm chứ đâu có ngây thơ?


WENGER XỨNG ĐÁNG LÀM GÌ NHỮNG GÌ ÔNG MUỐN

Có cảm tưởng như suốt giai đoạn 9 năm không danh hiệu, Wenger đã dành nhiều thời gian để đi ngược lại và cố gắng vượt qua những chỉ trích. Càng bị phê phán, ông càng quyết tâm chứng tỏ mình có thể thành công với bóng đá đẹp mà không cần thỏa hiệp.

Wenger từng phải đánh đổi nhiều thất bại cay đắng chỉ để duy trì bản sắc
Wenger từng phải đánh đổi nhiều thất bại cay đắng chỉ để duy trì bản sắc

Đến giờ ông vẫn chưa thành công. Arsenal 2015 là đội đầu tiên 2 lần liên tiếp giành FA Cup từ sau Chelsea năm 2010, nhưng chức VĐQG đòi hỏi ở họ nhiều hơn thế. Cụ thể là một sự tiếp nối, giống như Chelsea của Carlo Ancelotti đã giành cú đúp danh hiệu mùa 2009/10 với một đội hình và lối chơi không khác nhiều khi còn Mourinho. Arsenal cũng cần một chút chất thực dụng của George Graham, nếu muốn trở lại là nhà vô địch.

Vì thế, thật khôi hài khi Mourinho chỉ trích Wenger tiêu cực. Chính bản thân Mourinho cũng không phải người một mực trung thành với triết lý thực dụng đã làm nên tên tuổi ông, bởi đôi lúc Chelsea vẫn sẵn sàng tấn công áp đảo, tiêu biểu là giai đoạn lượt đi mùa trước.

Có lẽ lý do chính khiến “Người đặc biệt” phàn nàn về Wenger là bởi ông mong đồng nghiệp sẽ tiếp tục… ngây thơ, qua đó Chelsea có thể loại bỏ bớt được một đối thủ tiềm tàng đáng sợ chăng? Nếu thế thì Mourinho đang lo lắng, và có nghĩa là Arsenal đã đi đúng hướng.

Với những gì đã cống hiến cho giải Ngoại hạng Anh, Wenger xứng đáng được làm bất cứ điều gì ông muốn, kể cả việc giành chiến thắng theo cách xấu xí nhất có thể!

VIDEO: Wenger hài lòng, Mourinho "đá đểu" Arsenal


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Mourinho vắng mặt không lý do ở buổi giao lưu các HLV trước thềm mùa bóng mới Mourinho vắng mặt không lý do ở buổi giao lưu các HLV trước thềm mùa bóng mới

    BTC Premier League mới đây đã tổ chức một cuộc họp giữa các HLV để thảo luận về các quyết định của trọng tài cũng như công bố hàng loạt sự thay đổi về điều luật trong mùa giải mới. Dù BTC đã thông báo các HLV bắt buộc phải tới dự, song HLV Jose Mourinho của Chelsea lại không có mặt ở cuộc họp này.

  • Vấn đề của Man City: Thành bại ở Kompany Vấn đề của Man City: Thành bại ở Kompany

    Man City đang tích cực tăng cường cho hàng tiền vệ trong khi hàng phòng ngự mới bị xem là nguyên nhân khiến họ thất bại trong cuộc đua đến chức vô địch mùa trước. Chẳng phải Manuel Pellegrini không nhìn thấy vấn đề ở hàng thủ, chỉ có điều thay Vincent Kompany không phải là chuyện dễ dàng.

  • Depay & Sterling: Ai sẽ thắp sáng thành Manchester? Depay & Sterling: Ai sẽ thắp sáng thành Manchester?

    Cùng là những cầu thủ trẻ tài năng và đến các đội bóng thành Manchester với phí chuyển nhượng lớn cùng kỳ vọng còn lớn hơn, cả Memphis Depay lẫn Raheem Sterling đều có rất nhiều điều phải chứng tỏ trong mùa bóng mới.

  • Fan M.U hãy tha thứ cho Di Maria Fan M.U hãy tha thứ cho Di Maria

    Hè năm ngoái, M.U phá két để mang về ngôi sao của Champions League 2013/14 - Angel Di Maria từ Real Madrid, thiết lập kỉ lục chuyển nhượng ở giải Ngoại hạng Anh. Một năm sau, cầu thủ được kỳ vọng ấy đã tìm đường chuồn khỏi Old Trafford.

  • 5 ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất Ngoại hạng Anh 2015/16 5 ngôi sao trẻ được kỳ vọng nhất Ngoại hạng Anh 2015/16

    Dưới đây là những "mầm non" dự báo sẽ tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu số 1 nước Anh mùa tới.

  • Cả nước Anh dõi theo Kane Cả nước Anh dõi theo Kane

    Một trong những cái tên ngỡ như sẽ rất “hot” trên thị trường chuyển nhượng - Harry Kane - rốt cuộc đã ở lại Tottenham, đơn giản và dứt khoát đến không ngờ. Kane ưu tiên cho sự phát triển tự nhiên của sự nghiệp hơn là một bản hợp đồng “bom tấn”. Đấy là một điều mà không phải cầu thủ trẻ nào cũng làm được.

  • Cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/16: Hazard thách thức tất cả Cuộc đua đến danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh 2015/16: Hazard thách thức tất cả

    Mùa trước, Hazard vô đối trong cuộc đua đến danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp tại Anh (PFA). Năm nay, NHM đang hy vọng sẽ có những ngôi sao nổi lên đủ sức thách thức ngôi sao người Bỉ? Ai trong số những Sergio Aguero, Alexis Sanchez… có thể soán ngôi Hazard để trở thành chủ nhân mới của danh hiệu này?

  • Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2015/16: Cơ hội nào cho Rooney? Cuộc đua vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2015/16: Cơ hội nào cho Rooney?

    Sau bao năm phải sống dưới bóng một chân sút khác ở Man United, cuối cùng thì Wayne Rooney cũng được chơi ở vị trí trung phong hằng mơ ước. Và giờ, liệu anh có thể nắm lấy cơ hội có thể là cuối cùng này?

  • Mourinho sẵn sàng bỏ qua xích mích cũ với Abramovich Mourinho sẵn sàng bỏ qua xích mích cũ với Abramovich

    HLV Jose Mourinho cho hay ông không muốn để những bất đồng quan điểm trong quá khứ với ông chủ Chelsea, Roman Abramovich ảnh hưởng đến công việc hiện tại.

  • Những câu hỏi lớn trước thềm Premier League 2015/16 Những câu hỏi lớn trước thềm Premier League 2015/16

    Arsenal có cơ hội vô địch Premier League hay không? Raheem Sterling có giải quyết được mọi vấn đề của Man City? Liệu có đội bóng nào bắt kịp Chelsea? Đó là những câu hỏi lớn được đặt ra trước giờ G.

  • Mendes bán xăng, M.U buôn bật lửa Mendes bán xăng, M.U buôn bật lửa

    Là một trong những nhà môi giới chuyển nhượng uy tín và quyền lực bậc nhất, song "cò" Jorge Mendes lại thường mang đến cho M.U những bản hợp đồng xui xẻo.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x