TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÁC CÂY LÀM BÀN

Cả Ronaldo & Messi đều thua... Jonathas

Kinh Thi Kinh Thi
09:56 ngày 16-12-2014
Messi ghi bàn làm gì, nếu như tất cả là những bàn thắng... vô nghĩa? Bạn có thể “sốc” trước câu hỏi như vậy. Nhưng ở một góc độ nào đó, đấy là sự thật, ít nhất là cho đến thời điểm này, ở La Liga!
Cả Ronaldo & Messi đều thua... Jonathas
Xét về giá trị, toàn bộ 13 bàn thắng của Messi cho Barcelona không bằng... 1 bàn của chân sút “vô danh tiểu tốt” Jonathas. Mà Jonathas đã ghi 6 bàn (chứ không phải 1), cho đội bóng nhỏ Elche!

GIÁ TRỊ BÀN THẮNG CỦA 2 SIÊU SAO ĐỀU... QUÁ THẤP
Mới đây, Messi lập được hat-trick, giúp Barcelona thắng Espanyol 5-1 tại La Liga. Hay thật ra, anh... chẳng giúp gì? Về mặt lý thuyết, Barcelona vẫn thắng nếu không có cú hat-trick ấy. Đáng kinh ngạc hơn, bạn có biết rằng toàn bộ 13 bàn thắng mà Messi ghi được ở La Liga mùa này đều hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu? Nói cách khác, cho dù Messi chưa hề ghi bàn, Barcelona vẫn được 34 điểm trong 14 vòng đấu đã qua, vẫn đứng nhì bảng, thua Real Madrid 2 điểm!

Nói đến Messi thì ngay lập tức, người ta phải nói về đối thủ của anh trong làng bóng đỉnh cao suốt nửa thập kỷ gần đây, đó là Cristiano Ronaldo. Và nói đến 2 siêu sao sáng nhất thế giới này là phải nói về khả năng ghi bàn kỳ lạ của họ. Mùa này mới  qua 14 vòng đấu, Ronaldo đã ghi đến 23 bàn thắng tại La Liga. Đấy là số bàn đủ để tranh chức vua phá lưới trong một mùa bóng thông thường, ở bất cứ giải đấu nào! 



So với giá trị các bàn thắng của Messi ở Barcelona thì Ronaldo khá hơn một tí. Cú hat-trick ở vòng đấu cuối tuần qua của anh đem về cho Real Madrid 3 điểm (thắng Celta Vigo 3-0). Ngoài ra, anh còn có 4 bàn thắng được quy thành 2 điểm ở trận gặp Elche (Real thắng 5-1, nếu không có 4 bàn của Ronaldo thì trận ấy sẽ hòa nghĩa là Real chỉ có 1 điểm). Nhưng tóm lại, bấy nhiêu cũng là quá thấp. Real vẫn được 36 điểm sau 14 vòng, vẫn dẫn đầu La Liga nếu bỏ đi 16 bàn thắng còn lại của Ronaldo!

HÃY GHI BÀN NHƯ... JONATHAS
Bạn có biết Jonathas? Có lẽ là không, nếu bạn không thật sự quan tâm đến đội bóng nhỏ Elche hiện đang đứng áp chót ở La Liga. Elche hiện có 10 điểm sau 14 vòng đấu, với 2 trận thắng và 4 trận hòa. 

Ở trận thắng Espanyol 2-1, Jonathas ghi cả 2 bàn cho Elche. Ở trận thắng Vallecano 3-2, anh ghi 1 bàn. Nghĩa là chân sút 25 tuổi người Brazil đem về cho Elche 5 điểm bằng việc ghi được 3 bàn trong 2 trận ấy. Ngoài ra, anh còn góp thêm 2 điểm bằng cách ghi bàn trong các trận hòa với Cordoba (2-2) và Almeria (1-1). Trận hòa 0-0 trên sân Getafe thì không có người lập công. Như vậy, tính từ đầu mùa đến nay, chỉ có một trận duy nhất Elche có bàn thắng đồng thời có điểm tại La Liga mà Jonathas không hề lập công (trận hòa Granada 1-1). 


Coi như một mình Jonathas - qua các bàn thắng cụ thể - đã góp đến 70% tổng số điểm mà Elche kiếm được trong 14 vòng đấu. Gấp 5 lần so với tỷ lệ giành điểm của Ronaldo cho Real Madrid! Bàn gỡ danh dự trong trận thua Valencia 1-3 là bàn duy nhất coi như không có giá trị của Jonathas (Ronaldo có 16 bàn và Messi có 13 bàn như vậy).

GIÁ TRỊ CỦA CÁC BÀN THẮNG ÍT ĐƯỢC BIẾT ĐẾN
Nhìn qua 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chúng ta hẳn phải ngạc nhiên khi nhận ra rằng tác giả của các bàn thắng thiết thực nhất (nghĩa là đem về điểm số cụ thể) hóa ra đều là những chân sút không có tên tuổi lớn. 

Danh giá nhất trong “Top 10” chỉ là Sergio Aguero - ngôi sao số 1 của Manchester City trong mùa bóng này. Anh đang dẫn đầu giải vua phá lưới ở Premier League với 14 bàn thắng, tương đương 44% tổng số bàn thắng của toàn đội. Các bàn thắng của Aguero đem về 7 điểm cụ thể, tức 21,21% tổng điểm hiện có của Man City. Đấy cũng là tỷ lệ góp điểm cho toàn đội thấp nhất trong 10 cây làm bàn “có giá trị”.

Ngoài Aguero, “Top 10” chỉ có Alexis Sanchez (ghi 9 bàn, đem về 7 điểm, tương đương 30,43% tổng điểm của Arsenal) hoặc Jeremy Menez (ghi 7 bàn, đem về 7 điểm, tương đương 33,33% tổng điểm của AC Milan) đáng gọi là sao. Bất quá, có thể kể thêm Christian Eriksen của Tottenham, và chấm hết! 

Cây làm bàn đem về điểm số cụ thể nhiều nhất ở 5 giải lớn hiện nay là Cheick Diabate (Bordeaux, 8 bàn, 10 điểm). Kế đến là Jose Callejon (Napoli, 8 bàn, 8 điểm) và Paulo Dybala (Palermo, 7 bàn, 8 điểm).


HỌ SẼ CHÌM VÀO QUÊN LÃNG?
Cứ hỏi cựu danh thủ Lilian Thuram, bạn có thể hiểu thêm về nỗi cay đắng của người ghi bàn quyết định nhưng không được lịch sử ghi công. Ai nấy đều biết: World Cup 1998 là giải đấu duy nhất xưa nay mà đội tuyển Pháp được đăng quang vô địch thế giới. Tại giải ấy, nếu lấy đi số bàn thắng của bất cứ cá nhân nào ở vòng bảng, kết quả vẫn không đổi. 

Vào vòng knock-out thì chẳng ai lập công trong trận tứ kết gặp Italia (hòa 0-0, Pháp thắng luân lưu). Zinedine Zidane ghi 2 bàn và Emmanuel Petit ghi 1 bàn trong trận chung kết (thắng Brazil 3-0). Nghĩa là nếu như Zidane hoặc Petit không ghi bàn, Pháp vẫn cứ thắng!

Tóm lại, chỉ có 2 cây làm bàn một mình đem về chiến thắng cho đội Pháp tại World Cup 1998 (lạ thay, đấy đều là các hậu vệ). Laurent Blanc ghi bàn duy nhất giúp Pháp thắng Paraguay ở vòng 1/8. Và Thuram ghi cả 2 bàn giúp Pháp thắng ngược Croatia 2-1 ở vòng bán kết. Bớt đi bất cứ bàn nào của một trong hai cầu thủ này, lịch sử tất phải thay đổi. Nhưng có ai nói Pháp vô địch World Cup nhờ Thuram?

Hãy trở về với hiện tại: thiên hạ vẫn cứ say sưa đối chiếu các bàn thắng của Ronaldo với Messi, chứ ít ai thán phục Jonathas hoặc Charlie Austin. Thôi thì, bóng đá là như vậy!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • ĐT Thái Lan trước trận chung kết: Tham vọng trở lại đỉnh cao của “Những chú voi chiến” ĐT Thái Lan trước trận chung kết: Tham vọng trở lại đỉnh cao của “Những chú voi chiến”

    Thái Lan đã tiến hành cả một cuộc cách mạng ở ĐTQG sau thất bại cay đắng dưới tay Singapore tại AFF Suzuki Cup năm 2012, trận thua khiến họ giờ chỉ xếp thứ 2 trong khu vực về số lần đăng quang ở giải vô địch Đông Nam Á thời hiện đại: 3 lần vào các năm 1996, 2000 và 2002 (so với 4 lần của Singapore, 1998, 2004, 2007 và 2012).

  • ĐT Thái Lan vào chung kết: Bàn tay vàng của Kiatisuk Senamuang ĐT Thái Lan vào chung kết: Bàn tay vàng của Kiatisuk Senamuang

    Sau một thời gian thất bại trong việc huấn luyện ở các CLB, Kiatisuk Senamuang bất ngờ được mời làm HLV U23 và ĐTQG Thái Lan. Điều đặc biệt là ở cấp độ đội tuyển, “Zico Thái” lập tức gặt hái thành công mà chiến tích mới nhất là đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup 2014.

  • ĐT Việt Nam: Tìm đâu ra tính ổn định? ĐT Việt Nam: Tìm đâu ra tính ổn định?

    Chỉ 4 ngày sau trận đấu mà các tuyển thủ Việt Nam đã thể hiện được tất cả những cái hay người ta có thể nghĩ đến trong môn bóng đá - thậm chí vượt luôn ra ngoài phạm vi bóng đá. Thì chính họ lại trình diễn một cách tồi tệ đến mức ngay cả những người bi quan nhất cũng khó có thể hình dung.

  • ĐT Việt Nam tuột vé vào chung kết: Cái giá của sự chủ quan & sai lầm ĐT Việt Nam tuột vé vào chung kết: Cái giá của sự chủ quan & sai lầm

    Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cầu thủ và CĐV Việt Nam bật khóc nức nở. Họ đều không thể tin được rằng đội nhà đã có một màn trình diễn tệ đến thế, để tuột tấm vé vào chung kết AFF Suzuki Cup 2014 cho Malaysia, đội bóng đến Hà Nội với tâm trạng khá tệ và không còn nhiều niềm tin mình có thể lội ngược dòng.

  • Chân trái dưới lăng kính khoa học Chân trái dưới lăng kính khoa học

    Có khoảng 10% nhân loại thuận tay trái và chỉ có 45% những người thuận tay trái thì đồng thời cũng thuận chân trái. Một nghiên cứu khác: có khoảng 19% nhân loại thuận chân trái. Tóm lại, mọi cuộc nghiên cứu tuy có thể khác về con số cụ thể nhưng đều kết luận: người thuận chân trái chỉ là thiểu số.

  • Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA” Toni Kroos: “Bóng đá nên học theo NBA”

    Toni Kroos là người thích nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. Sau khi thẳng thắn thừa nhận là mình cảm thấy mệt mỏi vì phải chơi bóng quá nhiều, tiền vệ người Đức đưa ra đề xuất bóng đá nên học theo bóng rổ NBA để cầu thủ có một khoảng thời gian nghỉ ngơi dài hơn. Ngôi sao của Real Madrid trả lời phỏng vấn báo Welt am Sonntag của Đức.

  • Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên Cesc Fabregas: Ngôi đền huyền thoại đang chờ khắc tên

    Cesc Fabregas sẽ trở thành tiền vệ kiến tạo vĩ đại nhất trong lịch sử Premier League? Chắc chắn như vậy, nếu chỉ xét trên 1/3 mùa bóng đã qua.

  • Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số" Những doanh nhân thành đạt sau khi chia tay nghiệp "quần đùi áo số"

    Bạn sẽ gặp lại họ trong những bộ vest chỉnh tề, ký những bản hợp đồng bạc triệu và chịu trách nhiệm về việc làm của hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn nhân công.

  • Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao Những cuộc đổi đời ngoạn mục ly kỳ của dân thể thao

    Không phải Quang Liêm hay Tiến Minh mà đô cử 20 tuổi vừa vô địch thế giới Thạch Kim Tuấn mới chính là tuyển thủ có mức lương, thưởng cao nhất nước trong năm 2014, với khoản thu nhập vượt mức 1 tỷ đồng.

  • Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid Những đối thủ nguy hiểm nhất của Real Madrid

    Real Madrid đang thể hiện phong độ chói sáng cả ở trong nước và châu Âu, nhưng chặng đường tới với các danh hiệu lớn của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng như chiến thắng với tổng tỉ số 9-1 ở Cúp Nhà Vua tuần rồi.

  • Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi Real thiết lập kỷ lục thắng liên tiếp: Chạy trước coi chừng hụt hơi

    Thật khó để lo lắng cho một đội bóng đã thắng 17 trận liên tiếp ở mọi giải đấu, nhưng trong khi Real Madrid đang chơi tưng bừng và nhận được đủ mọi lời khen ngợi, đội bóng áo trắng rất có thể sẽ gặp rắc rối ở giai đoạn sau của mùa giải này vì khởi đầu quá tốt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x