Anh Hùng Bàn Phiếm (Số 36): Solskjaer nên sang Việt Nam tìm cầu thủ

AHBP
16:39 ngày 17-05-2019
Trong phát ngôn mới nhất, HLV Ole Gunnar Solskjaer của Man United khẳng định rằng CLB chỉ nên chiêu mộ những cầu thủ có đạo đức nghề nghiệp. Với kinh nghiệm chém gió liên lục địa và am hiểu về bóng đá, Anh Hùng Bàn… Phiếm thấy rằng chỉ có nguồn cung ở Việt Nam mới đáp ứng được yêu cầu của Solskjaer.
Solskjaer nên sang Việt Nam tìm cầu thủ
Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết.

Phải thừa nhận, cầu thủ của Man United bây giờ đúng là một đám ăn bám không hơn không kém. Điển hình như tay Alexis Sanchez xứng đáng được coi là cầu thủ đào mỏ vô sỉ nhất thế giới, khi cứ điềm nhiên ngồi không hưởng lương 350 nghìn bảng/tuần. 

Đấy là tấm gương xấu vô cùng, tạo tiền lệ cho các cầu thủ khác hư hỏng. Chẳng đâu xa, De Gea mới đây đòi mức lương trơ trẽn là nửa triệu bảng/tuần. Lương tháng 2 triệu bảng dành cho một thủ môn vừa cùng CLB đánh mất suất dự Champions League mùa sau, xếp hạng 6 và kém đội vô địch 32 điểm. Nực cười. 

Không chỉ Sanchez và De Gea, tại Man United còn rất nhiều “người lao động” làm ít nhưng hít tiền to tương tự. Căn bản Man United giàu mà, nên sẵn sàng vung khoản tiền đủ mua chè yến sào cho cái chỉ xứng đáng là trà đá vỉa hè. Cầu thủ Man United hưởng lương quá cao so với tài năng và cống hiến, là sự thật vậy. 

Nửa triệu bảng mỗi tuần cho việc thủng lưới là đòi hỏi quá cao
Nửa triệu bảng mỗi tuần cho việc thủng lưới là đòi hỏi quá cao

Nay Solskjaer muốn có cầu thủ giàu đạo đức nghề nghiệp mà chỉ tìm ở nước Anh hay châu Âu e rằng hơi khó. Cái gọi là đạo đức nghề nghiệp đã tuyệt chủng trên khắp thế giới rồi, và may ra chỉ còn tồn tại ở mảnh đất hình chữ S có tên gọi là Việt Nam. 

Đấy chẳng đâu xa, mới chỉ hôm qua, một anh dọn vệ sinh nhà cửa nghèo ơi là nghèo, đến dọn dẹp một căn phòng của khách nước ngoài. Trong quá trình làm việc, anh nhặt được hơn 7000 USD của chủ nhà để quên. Bình thường là người khác, anh sẽ bỏ túi ngay vì coi đó là lộc. Nhưng không, anh đem nộp cho nhà chức trách để trả lại chủ cũ.
 
Anh vệ sinh kia có thể bắt gôn không hay nhưng chắc chắn khiến De Gea ngượng ngùng với đòi hỏi nửa triệu bảng của mình. Đạo đức nghề nghiệp khiến anh không tham những khoản tiền không phải của mình, đòi hỏi mức lương vượt quá cống hiến của mình. 

Thế nên, nếu Solskjaer chiêu mộ thanh niên này, đảm bảo quỹ lương thưởng của Man United mùa tới sẽ giảm 1000%. Đám Pogba, Sanchez, De Gea tham lam sẽ phải nhường chỗ cho những tân binh trung thực, thật thà, chăm chỉ, đi đá bóng chỉ cần nhận lương đủ trả tiền ăn, tiền nhà, tiền xăng xe và nhất là tiền điện kèm lỗ lũy kế là tốt lắm rồi. Tiền nhiều cũng để làm gì? 

Đây là tấm gương kinh doanh sáng nhất thế giới
Đây là tấm gương kinh doanh sáng nhất thế giới

Thái độ thi đấu hời hợt thiếu cống hiến của các cầu thủ Man United cũng là nguyên nhân khiến đội bóng sa sút. Nhiều khi thấy cảnh Pogba thong thả dắt chó đi dạo trên sân trong lúc đội nhà đang bị thua thấy phát bực. Tiền thì muốn nhiều, nhưng thi đấu thì muốn nhàn, thế mà là chuyên nghiệp à? 

Nên tống cổ đám cầu thủ hiện tại vào làm ở công sở hay các cơ quan giao dịch của chính quyền. Nó rất phù hợp với năng lực pha trà tán gẫu hết ngày nơi công sở của họ. Còn để có cầu thủ chăm chỉ, xin hân hạnh giới thiệu rất nhiều tấm gương khác. 

Solskjaer đã bao giờ nghe đến chuyện quan chức nhà nước sau giờ làm việc là phải bóc chổi chít đến thối cả ngón tay chưa, hay chuyện ban đêm chạy xe ôm rộc cả người, ban ngày đi làm quan chức chưa. Đấy, người Việt Nam tự hào với phẩm chất cần cù, chịu khó, chăm chỉ, siêng năng như vậy đó. 

Đến quan chức còn chăm như thế, chạy xe ôm thêm mà xây được cả biệt phủ, thì cầu thủ Việt Nam còn chăm như thế nào. Nguồn cầu thủ Việt Nam ngoài chuyện hăng say tập luyện thi đấu lại còn chăm làm kinh tế, tạo nên nét đẹp lao động vô cùng, được thể hiện qua 2 câu thơ: 

Hoan hộ đội bóng tỉnh ta
Đi làm kinh tế ở xa mới về

Đã hoàn toàn thuyết phục được ông chưa, Solskjaer. Hè này, hãy tống cổ hết đám cầu thủ ăn bám kia đi, rồi sang Việt Nam tuyển quân. Anh Hùng Bàn… Phiếm nguyện dẫn đường, chỉ lối, kết nối, làm cò miễn phí cho ngài. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Premier League xứng đáng đệ nhất anh hùng Anh Hùng Bàn Phiếm (số 35): Premier League xứng đáng đệ nhất anh hùng

    Bóng đá Anh nói chung, giải Premier League nói riêng, thường bị phần còn lại của thế giới dè bỉu là thứ bóng đá chất lượng kém cho dù nó sản sinh ra tiền mạnh nhất thế giới. Thế nhưng, không phải đến khi 2 trận chung kết các Cúp châu Âu đều ghi tên các đội bóng Premier League, người ta mới buộc phải đánh giá lại.

  • Fan Man United làm gì nếu không muốn xem đối thủ đá chung kết? Fan Man United làm gì nếu không muốn xem đối thủ đá chung kết?

    Một mùa Hè nhàn nhã đến thật sớm với Man United và đội ngũ fan hùng hậu của họ. Chắc chắn rồi, các trận chung kết bây giờ là thứ phù phiếm với họ bởi nhẽ đâu lại mất thời gian vào việc ngồi xem các đối thủ đáng ghét như Liverpool, Tottenham, Man City, Arsenal, Chelsea đá các trận chung kết? Vậy thay vào đó, họ sẽ làm gì cho mùa Hè đỡ nhàm chán?

  • Keylor Navas vượt lên số phận nhờ đức tin Keylor Navas vượt lên số phận nhờ đức tin

    Sau những đóng góp to lớn vào thành công của Real, Keylor Navas đang bị đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha hắt hủi. Nhưng có thể tin rằng Navas sẽ vượt qua khó khăn tạm thời. Bởi thủ thành 32 tuổi người Costa Rica đã quen vượt lên số phận nhờ đức tin mãnh liệt vào Chúa và lòng tin vào bản thân.

  • Sergio Aguero & kỳ tích từ trong bụng mẹ Sergio Aguero & kỳ tích từ trong bụng mẹ

    Một lần nữa Sergio Aguero cho thấy cái duyên ghi những bàn quyết định giúp Man City vô địch Premier League. Aguero đúng là có số làm những điều kỳ diệu. Ngay cả sự ra đời của Aguero cũng đã là một kỳ tích.

  • Van Persie nên người, nên nghiệp nhờ vợ Van Persie nên người, nên nghiệp nhờ vợ

    Robin van Persie đã treo giày sau trận Feyenoord tiếp Den Haag tối qua. Để có được sự nghiệp huy hoàng, Van Persie cần đặc biệt cảm ơn bà xã Bouchra - người đã biến anh từ “trẻ trâu cá biệt” thành thanh niên nghiêm túc rồi lại vị tha cho anh cơ hội sửa chữa sai lầm.

  • Evra người giỏi tìm nguồn vui Evra người giỏi tìm nguồn vui

    Một số fan Man United đang đề xuất Patrice Evra cho vai trò giám đốc thể thao. Trước đó còn có tin đồn BLĐ Man United cân nhắc bổ nhiệm Evra làm đại sứ cho Quỷ đỏ. Với một người giỏi tìm nguồn vui như Evra, anh hoàn toàn xứng đáng với những đề cử và cất nhắc ấy.

  • Sinh nhật tuổi 50 của Dennis Bergkamp: Hành trình siêu dị của một huyền thoại Sinh nhật tuổi 50 của Dennis Bergkamp: Hành trình siêu dị của một huyền thoại

    Hôm nay (10/5), Dennis Bergkamp bước sang tuổi 50. Nhân sinh nhật của Bergkamp, cùng nhìn lại bước khởi đầu có một không hai tại đấu trường châu Âu của huyền thoại bóng đá Hà Lan này cách đây 32 năm.

  • Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 25) Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 25)

    Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

  • Không phải Người Sắt nên Người Hà Lan không thể bay Anh Hùng Bàn Phiếm (số 34): Không phải Người Sắt nên Người Hà Lan không thể bay

    Những người Hà Lan Bay đã bị gãy ngay tại sân nhà của mình. Vào đúng những giây cuối cùng của trận bán kết Champions League, khi chỉ còn vài tích tắc nữa là họ bay đến lên chín tầng mây với tấm vé chung kết.

  • Wijnaldum lớn lên dưới vòng tay bà ngoại Wijnaldum lớn lên dưới vòng tay bà ngoại

    Cách Liverpool gần 500 km, bà Francina không kìm được những giọt nước mắt trong niềm vui vô bờ. Cháu trai bà, Georginio Wijnaldum là người hùng trong đêm huyền ảo Anfield, đưa Liverpool vượt qua Barca. Ở tuổi gần đất xa trời, bà vẫn được sống cùng phút giây lịch sử trong sự nghiệp của Wijnaldum.

  • Van de Beek, người đi xuyên qua những nỗi đau Van de Beek, người đi xuyên qua những nỗi đau

    Ngắm nhìn những vũ điệu uyển chuyển và điềm tĩnh của Donny van de Beek (Ajax) tại Champions League mùa này, nhiều người thầm thán phục bản lĩnh và sự lỳ lợm của cầu thủ mới bước sang tuổi 22. Có ai ngờ đâu, bản lĩnh chiến đấu của Van de Beek được tạo nên chính bởi những nỗi đau thấu tim mà anh trải qua trong cuộc đời.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x