
Tại Mỹ, các chỉ số chính đồng loạt đi xuống. Chỉ số Dow Jones giảm 292,96 điểm (-0,59%) xuống 49.149,60 điểm. Tương tự, S&P 500 mất 45,13 điểm (-0,63%), còn 7.064,01 điểm, trong khi Nasdaq Composite lùi 144,43 điểm (-0,59%) xuống 24.259,96 điểm.
Nhóm vốn hóa nhỏ chịu áp lực mạnh hơn khi Russell 2000 giảm 1,01%. Đồng thời, chỉ số biến động CBOE Volatility Index (VIX) tăng 3,34% lên 19,50 điểm, cho thấy tâm lý thận trọng đang gia tăng trên thị trường Mỹ.
Ở chiều ngược lại, các thị trường châu Á diễn biến tích cực. Tại Nhật Bản, Nikkei 225 tăng 0,89% lên 59.349,17 điểm. Thị trường Hồng Kông với Hang Seng Index tăng 0,48%, còn Shanghai Composite gần như đi ngang với mức tăng nhẹ 0,07%.
Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc bứt phá mạnh khi KOSPI tăng 169,38 điểm (+2,72%) lên 6.388,47 điểm. Đây là mức đóng cửa cao kỷ lục lịch sử, vượt qua đỉnh cũ 6.307,27 điểm thiết lập ngày 26/2, thời điểm ngay trước khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang quay trở lại mạnh mẽ với thị trường Hàn Quốc.

Về diễn biến trong nước, thị trường chứng khoán ngày 21/4 diễn biến theo kịch bản quen thuộc nhưng không kém phần đáng chú ý: duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, trước khi bất ngờ đảo chiều giảm mạnh vào cuối phiên.
Áp lực bán dâng cao trong đợt ATC đã kéo VN-Index đóng cửa tại 1.833,48 điểm, giảm 3,63 điểm (-0,20%), qua đó đánh mất toàn bộ thành quả tăng trước đó. Diễn biến này một lần nữa cho thấy thị trường vẫn đang ở trạng thái nhạy cảm khi tiến gần các vùng kháng cự quan trọng, đặc biệt quanh mốc 1.850 điểm.
Nếu chỉ nhìn vào mức giảm điểm của VN-Index, có thể thấy biên độ không quá lớn. Tuy nhiên, bức tranh bên trong lại tiêu cực hơn nhiều. Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía bên bán với 227 mã giảm, trong khi chỉ có 99 mã tăng và 56 mã đứng giá.


























