Trò chuyện tuần này

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: “Điều đặc biệt nhất của thầy Miura là sự công bằng”

Thùy An
17:16 ngày 24-05-2015
Là trụ cột ở cả ĐT Việt Nam lẫn ĐT U23 Việt Nam nhưng rất tiếc vì chấn thương, Hoàng Thịnh đã không thể góp mặt ở các ĐT này trong những chiến dịch quan trọng sắp tới.
Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh: “Điều đặc biệt nhất của thầy Miura là sự công bằng”
Qua những lần được triệu tập dưới thời HLV Miura, Hoàng Thịnh cho rằng điểm khác biệt lớn nhất ở ông là luôn đối xử công bằng với tất cả các cầu thủ từ đó tạo ra tinh thần tập luyện và chiến đấu luôn luôn hết mình.

KHI KHÔNG CÒN BÈ PHÁI
- Hoàng Thịnh thấy ở HLV Miura điều gì là đặc biệt nhất?
+ Đó là tính công bằng. Thầy không bao giờ đóng khung đội tuyển, mọi cầu thủ đều có cơ hội được gọi tập trung nếu chơi tốt. Thầy không coi “tên tuổi” là vấn đề quan trọng. Cầu thủ đã nổi danh, đến từ V.League hay cầu thủ trẻ, đang chơi ở Hạng Nhất QG đều có cơ hội.

Trong tập luyện và thi đấu, tính công bằng tiếp tục được duy trì. HLV Miura không bao giờ cố định các cầu thủ đá chính, việc ai được ra sân ngay từ đầu, ai ngồi dự bị hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả tập luyện. Chúng tôi cũng không bao giờ được biết trước đội hình, chỉ đến khi ra sân thầy thông báo mới biết.

Tính công bằng của HLV Miura đã làm thay đổi “phòng thay đồ” của các đội tuyển. Không còn có chuyện phân biệt vùng miền, nhóm cầu thủ này với nhóm cầu thủ kia, tất cả đều phải nỗ lực ngang nhau. Dưới thời HLV Miura, không có chuyện bè phái ở đội, đó là một sự thay đổi vô cùng lớn.


- Nhiều người cho rằng vì quá muốn thể hiện mình với HLV Miura mà nhiều cầu thủ dính chấn thương. Hoàng Thịnh nghĩ sao về điều này?
+ Sau khi tôi bị gãy hai xương sườn trong trận đấu với đội tuyển CHDCND Triều Tiên, nhiều người bảo tôi dại, tội gì trong một trận giao hữu lại đá quyết liệt để rồi mất suất dự vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28. 

Mọi người không biết rằng với HLV Miura, tập cũng phải hết mình chứ đừng nói giao hữu. Đá vật vờ, thiếu quyết tâm là thầy tống lên băng ghế dự bị ngay. Tôi muốn chiến đấu để có suất đá chính, không muốn đi dự giải với vai trò dự bị nên chơi máu như vậy và các cầu thủ khác cũng thế. 

Các đời HLV trước, cầu thủ thường tham dự các trận đấu giao hữu với tư tưởng giữ chân cho giải chính. Tuy nhiên, điều này tuyệt nhiên không còn khi HLV Miura lên nắm quyền. Tôi cho rằng điều này rất hay bởi trong tập luyện và giao hữu cầu thủ đá máu lửa thì vào giải chính mới bốc được.

- Thực hư câu chuyện cầu thủ phải thay đổi mình để phù hợp với HLV Miura ra sao?
+ Đó hoàn toàn là sự thực. Tôi nghĩ đây là điều cầu thủ Việt Nam phải học, giống như bóng đá hiện đại trên thế giới vậy. Cầu thủ phải thay đổi mình để thích ứng với HLV, với lối chơi chung của đội, để trở thành một tập thể thống nhất cao độ.

- Ngoài ra, Hoàng Thịnh còn thấy điều gì thay đổi tích cực dưới thời HLV Miura?
+ Đó chắc chắn phải là thể lực. HLV Miura thường cho đội tập nặng, kết quả là thể lực tăng rõ rệt. Chúng ta không còn hụt hơi so với các đối thủ vào cuối trận, đá rất sướng.


NÓI ÍT HIỂU NHIỀU
- Hoàng Thịnh có thể bật mí đôi chút về cách mà HLV Miura buộc cầu thủ phải thay đổi mình?
+ Tôi nghĩ ví dụ điển hình nhất là việc ông ấy thường xuyên bố trí các cầu thủ đá trái sở trường. Thầy sẵn sàng điều hậu vệ lên đá tiền đạo hoặc ngược lại. Ban đầu, cũng nhiều cầu thủ chán nản nhưng sau khi được HLV Miura giải thích cho biết làm vậy để các cầu thủ phát hiện thêm khả năng của mình và đặc biệt là khi vào thi đấu, bị đẩy vào hoàn cảnh phải lấp chỗ trống có thể vẫn chơi tốt thì mọi người đều thấy rất hợp lý. 

Ví dụ rõ ràng nhất là nhờ HLV Miura cho tập đá hậu vệ nên khi tôi về hỗ trợ phòng ngự, tôi có thể chơi như một hậu vệ thực thụ, tránh được những lỗi sơ đẳng có thể khiến đội  nhà gặp bất lợi.

- Khi cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật của HLV Miura, ông ấy xử lý ra sao?
+ Điều đặc biệt là HLV Miura không nói nhiều, không quát tháo. Ông chỉ nhẹ nhàng phân tích, thị phạm để cầu thủ tự ý thức lấy. HLV Miura thích nói ít mà cầu thủ hiểu nhiều.

- Thế còn chuyện động viên cầu thủ?
+ Gần như không có. Tập thể lực nhiều khi mệt muốn đứt hơi nhưng thầy không bao giờ nói cố lên. Thầy chỉ lặng lẽ nhìn. Chính điều này lại khiến chúng tôi nể sợ hơn, càng phải cố gắng phấn đấu.

- HLV Miura nói ít vậy ông ấy làm cách nào để lên giây cót tinh thần cho các cầu thủ trước các trận đấu?
+ HLV Miura không nói nhiều trong các buổi họp đội, thậm chí thầy còn rất ít họp đội. Thầy chỉ nói ngắn gọn rằng đã đổ mồ hôi tập luyện thế nào thì vào sân cứ cố gắng thể hiện hết thành quả mà mình gặt được. Trong những trận đấu có tính chất đặc biệt quan trọng, thầy cũng có cách lên giây cót tinh thần rất lạ là cho chúng tôi xem video các trận đấu trước. Nó khiến chúng tôi hừng hực khí thế, chỉ muốn lao ra sân ngay.

- Xin cám ơn những chia sẻ của anh!

HLV NGUYỄN THÀNH VINH
Những gì ông Miura làm được rất ấn tượng
Tôi đánh giá cao những gì HLV Miura đã làm được với bóng đá Việt Nam. Vị thuyền trưởng này rất giỏi phát hiện, nâng tầm các cầu thủ trẻ. Tôi tin rằng nếu để HLV Miura gắn bó lâu dài, ông ấy sẽ tạo ra được một đội tuyển trẻ trung và đầy sức mạnh. Rất nhiều HLV cũng muốn cho đội tuyển Việt Nam nâng cao thể lực, đá bóng ít chạm, di chuyển nhiều nhưng khi bắt tay vào thực hiện lại không làm được. Cái giỏi của ông Miura là đã biến được lý thuyết thành hiện thực.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x