GĐĐH KARL-HEINZ RUMMENIGGE (BAYERN):

'Bayern chơi bóng bằng tình yêu'

MINH HUY
08:12 ngày 06-09-2020
GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge vừa trả lời phỏng vấn trên trang chủ Bayern. Ông nói về đội bóng bất khả chiến bại của Hansi Flick, về thách thức trong việc duy trì đỉnh cao… Rummenigge cũng chia sẻ về kế hoạch của ông khi hết hợp đồng với Bayern vào ngày 31/12/2021.
'Bayern chơi bóng bằng tình yêu'

- PV: Chào ông, Bayern - nhà vô địch châu Âu: Điều đó nghe thế nào?

- Karl-Heinz Rummenigge: Chúng tôi đã chơi một mùa giải mà có lẽ bài hát “Feels like Heaven” (Tạm dịch: Cảm thấy như thiên đường) là phù hợp nhất. Chúng tôi đứng thứ 7 Bundesliga vào tháng 11/2019, nhưng từ khi Hansi Flick tiếp quản đội bóng, thì từ sau đó tất cả đều thành công vang dội. Tôi sẽ không sai lầm khi nói: Chúng ta phải làm cú hat-trick ngay lập tức! Cho đến nay, chỉ có Real bảo vệ được chức vô địch Champions League (đăng quang 3 lần liên tiếp). Bạn có thể thấy nó khó khăn như thế nào. Chúng tôi vẫn có thể làm rõ một điều: Bayern có một đội ngũ tuyệt vời với một ban huấn luyện tuyệt vời do Hansi Flick dẫn dắt và đội bóng được hoạch định tốt cho tương lai. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục có được thành công với đội bóng này. Bayern đang chơi bóng bằng tất cả tình yêu.​​​​​

- Joshua Kimmich đã nói về “cảm giác bất khả chiến bại” sau khi vô địch Champions League…

- Nếu bạn đã không thua 30 trận liên tiếp, bạn có quyền nói như vậy. Bây giờ, sau trận chung kết ở Lisbon là niềm hạnh phúc vô bờ, nhưng thời gian không đứng yên. Khi mùa giải mới bắt đầu, đồng hồ sẽ được đặt lại về 0. Dù rất hưng phấn nhưng không được quên rằng chúng ta đang phải đối mặt với một mùa giải căng thẳng hơn bao giờ hết. Thời gian nghỉ rất ngắn, có nhiều tuần các cầu thủ sẽ đá 2 trận để kết thúc mùa giải, chuẩn bị cho EURO sắp tới. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng với sự hợp tác của các liên đoàn, các cầu thủ không bị quá tải.​​​​​​

Karl-Heinz Rummenigge rất ấn tượng về tập thể vô địch Champions League 2019/20 của Hansi Flick 

- Từng có những suy đoán ban đầu rằng Hansi Flick sẽ bị choáng ngợp bởi những lời mời chào. Ông thấy có đúng không?

- Vâng, điều đó khiến chúng tôi khá mệt mỏi. Miễn là hợp đồng giữa các bên liên quan không hết hạn thì chúng tôi vẫn phải hành động. Nhưng chẳng ai lại chia tay nhà ĐKVĐ Champions League dễ dàng như vậy (ám chỉ khả năng Flick ra đi). Bayern là một đội bóng rất tốt.​​​​​​

- Lúc tiến vào lễ trao giải Champions League, ông đã đi thẳng về phía Flick và ôm ông ấy rất lâu. Ông đã nói gì với HLV tại thời điểm đó?

- Chỉ hai từ thôi: Cảm ơn! Tất cả chúng ta đều biết người xây dựng là ai. Anh ấy đóng một vai trò quan trọng tuyệt đối - và Flick luôn tỏ ra khiêm tốn. Sau trận chung kết, anh ấy đã rời khỏi sân khấu rất nhanh, tôi gần như không tìm thấy anh ấy. Có nhiều người chen lấn để chiếm ánh nắng, trong khi chẳng đóng góp nhiều. Hansi để mặt trời chiếu sáng và sau đó thích trốn trong bóng râm. 

- Ông sẽ rời vị trí GĐĐH Bayern sau 15 tháng nữa. Ít ngày vừa qua, ông có nghĩ đến việc từ bỏ khúc khải hoàn vào dịp cuối năm này không?

- Không. Tôi còn hợp đồng đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Và thật  không may khi tôi phải nói rõ rằng Bayern cũng đang đối mặt với một mùa giải đầy thách thức về mặt kinh tế. Mọi đội bóng đều gặp khó khăn về tài chính. Tôi muốn đóng góp với trách nhiệm cao nhất và giúp đỡ ban lãnh đạo mới gồm Oliver Kahn, Hasan Salihamidzic và Herbert Hainer bằng kinh nghiệm của tôi để vượt qua những thời điểm đầy khó khăn này.

- Màn trình diễn của Bayern đang nhận được sự tôn trọng lớn nhất ở châu Âu.

- Thành thật mà nói, chúng tôi từng ngưỡng mộ nền bóng đá Tây Ban Nha, đặc biệt khi Real và Barcelona thiết lập các tiêu chuẩn toàn cầu. Sau đó mọi thứ phát triển dần dần. Trong 10 năm, chúng tôi đã vào chung kết Champions League 4 lần, và lần này vô địch vì chúng tôi là đội xuất sắc nhất mùa. Thế giới bóng đá luôn tôn trọng chúng tôi, vì thể lực, tâm lý của chúng tôi. Nhưng giờ thì khác. Vì đội bóng này chơi bóng bằng tình yêu và niềm đam mê bất tận. Đó là DNA của chúng tôi.​​​​​

 

- Nhân dịp sinh nhật sắp tới, con số 65 có ý nghĩa như thế nào đối với ông?

- Khi còn đi học, ai cũng nói sẽ nghỉ hưu ở tuổi 65. Bây giờ tôi rất may mắn khi Bayern cho tôi 1 năm nữa tại vị - và đó chính xác là điều tôi cảm nhận được: hạnh phúc tuyệt vời. 

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện.

RUMMENIGGE:

“Tự túc là hạnh phúc”
Dù đã lớn tuổi, nhưng GĐĐH Rummenigge của Bayern vẫn tự lái xe đi làm hàng ngày và ông cảm thấy đó là một niềm hạnh phúc. “Tôi thích tự lái xe đi làm, ngắm cảnh trên đường và suy nghĩ về ngày làm việc sắp tới. Nhìn chung tôi muốn tự mình làm những việc còn có thể làm được”, Rummenigge nói.

Bilbao đạt thỏa thuận cá nhân với Javi Martinez
Theo tờ Marca, Bilbao đã đạt được mọi thỏa thuận cá nhân với Javi Martinez. Vấn đề duy nhất còn lại để cầu thủ đa năng 32 tuổi này về với đội bóng xứ Basque chính là phí chuyển nhượng. Được biết, trong khi phía Bayern muốn bán Javi Martinez (còn 1 năm hợp đồng) với giá 12 triệu euro thì Bilbao chỉ sẵn sàng chi 10 triệu euro. Trước khi tới Bayern hồi Hè 2012 với giá 40 triệu euro, Javi Martinez từng khoác áo Bilbao 6 mùa và lọt vào chung kết Europa League mùa 2011/12.

XEM THÊM

Thomas Mueller: 'Tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất dưới thời Flick'

The Best sẽ là sự tôn vinh xứng đáng cho Lewandowski

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Sane tái xuất ấn tượng ở ĐT Đức Sane tái xuất ấn tượng ở ĐT Đức

    Trong trận Đức hòa Tây Ban Nha với tỷ số 1-1, Leroy Sane không ghi bàn và cũng không kiến tạo, cũng chẳng thi đấu trọn vẹn cả trận. Tuy nhiên, những gì anh thể hiện trong 63 phút có mặt ở trên sân vẫn để lại nhiều ấn tượng tích cực.

  • Timo Werner: Ghi bàn cho Đức, mát lòng Chelsea Timo Werner: Ghi bàn cho Đức, mát lòng Chelsea

    Chuyển sang Chelsea không làm mất cái duyên ghi bàn của Timo Werner. Chẳng thế mà từ cuối tuần trước đến giờ, chân sút sinh năm 1996 này đã có tới 2 pha lập công, 1 dành cho The Blues và 1 cho ĐT Đức. 

  • Thiago Alcantara làm nản lòng Liverpool và M.U bằng tuyên bố ngắn gọn Thiago Alcantara làm nản lòng Liverpool và M.U bằng tuyên bố ngắn gọn

    Tiền vệ Thiago Alcantara của Bayern Munich vừa có động thái cho thấy, dường như anh chưa hứng thú với việc rời Bundesliga để chuyển sang chơi bóng ở giải Ngoại hạng Anh trong tương lai gần.

  • Thế hệ mới thành hình, ĐT Đức lại mơ thống trị thế giới Thế hệ mới thành hình, ĐT Đức lại mơ thống trị thế giới

    HLV Joachim Loew mới đây đã không triệu tập hàng loạt ngôi sao của Bayern Munich và RB Leipzig vào danh sách ĐT Đức chuẩn bị tham dự 2 trận đấu sắp tới với Tây Ban Nha và Thụy Sỹ (UEFA Nations League). Dù vậy, những người hâm mộ ĐT Đức vẫn rất yên tâm bởi Mannschaft hiện sở hữu thế hệ tài năng đang dần vào độ chín.

  • Gosens, cánh chim lạ của ĐT Đức Gosens, cánh chim lạ của ĐT Đức

    Với nhiều fan bóng đá Đức, Robin Gosens là gương mặt rất lạ bởi hậu vệ cánh trái có cái họ đậm chất Hà Lan này chưa từng thi đấu tại Bundesliga. Nhưng với HLV Joachim Loew, Gosens đem lại ấn tượng mạnh về một cầu thủ có tiềm năng trở thành ngôi sao lớn của ĐT Đức.

  • ĐT Đức: Tỏa sáng thôi, Leroy Sane ĐT Đức: Tỏa sáng thôi, Leroy Sane

    Leroy Sane đã trải qua một năm đầy bận rộn. Tuy nhiên, dấu ấn anh tạo ra trên sân cỏ là... con số 0 tròn trĩnh. Giờ thì tất cả đã qua, tiền vệ này cần tỏa sáng và phải trở lại là Sane mà nước Đức từng gửi gắm nhiều hy vọng.

  • Sự trở lại của ĐT Đức Sự trở lại của ĐT Đức

    2 năm sau bị loại từ vòng bảng World Cup 2018 trên đất Nga, người Đức đang trở lại với một hình hài ĐT Đức trẻ trung và mới mẻ. Tất cả như nói lên nội lực của nền bóng đá này vẫn còn quá dồi dào và thật sự đáng gờm.

  • Bayern trả Coutinho về Barca kèm nhận xét mát lòng Bayern trả Coutinho về Barca kèm nhận xét mát lòng

    BLĐ Bayern Munich đã xác nhận sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ Philippe Coutinho và trả ngôi sao người Brazil trở lại đội chủ quản Barcelona sau khi kết thúc giao kèo cho mượn.

  • Tại sao Thiago vẫn được săn đón đến vậy? Tại sao Thiago vẫn được săn đón đến vậy?

    Thiago Alcantara hiện là cái tên được săn đón sau khi anh tuyên bố muốn rời Bayern Munich tìm bến đỗ mới. Vậy điều gì khiến tiền vệ này trở nên "đắt hàng" đến thế?

  • Nagelsmann 'đổi chủ', tìm đường tiến thân Nagelsmann 'đổi chủ', tìm đường tiến thân

    Sau 12 năm gắn bó với người đại diện Marc Kosicke, Julian Nagelsmann vừa quyết định đầu quân cho công ty quản lý VĐV thể thao SportsTotal.

  • Bayern chọn truyền nhân mang số áo từng thuộc về Ribery Bayern chọn truyền nhân mang số áo từng thuộc về Ribery

    Bayern Munich vừa chỉ định tiền vệ Serge Gnabry mang áo số 7 trong mùa giải tới. Như vậy là sau 1 mùa giải được treo, số áo từng thuộc về danh thủ Franck Ribery này đã có chủ nhân mới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x