Công thức chiến thắng của HLV Park Hang Seo: Cứ phải dẫn bàn trước

Trí Công
14:57 ngày 27-12-2018
Dưới thời HLV Park Hang Seo, có tới 77% số trận đấu mà ĐT Việt Nam mở tỷ số đều giành chiến thắng chung cuộc. Ngược lại, cũng có tới 70% số trận đấu mà ĐT Việt Nam bị thủng lưới trước sẽ dẫn đến thất bại. “Công thức” chiến thắng của thầy Park hóa ra rất cơ bản: Mở tỷ số và bảo vệ kết quả có lợi đó.
'Công thức chiến thắng của HLV Park Hang Seo: Cứ phải dẫn bàn trước

Muốn chiến thắng trước hết phải dẫn bàn

HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam được hơn 14 tháng. Ông thầy người Hàn Quốc cũng đã trải qua 35 trận sát cánh cùng U23, Olympic và ĐT Việt Nam tại 3 giải đấu quan trọng trong năm 2018 là VCK U23 châu Á, ASIAD, AFF Suzuki Cup cũng như nhiều trận giao hữu, vòng loại, giải giao hữu quốc tế… 

Ngần ấy thời gian, qua từng đó trận đấu, ông Park đã đưa U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, Olympic Việt Nam là đệ tứ anh hào ASIAD và ĐT Việt Nam đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á sau 10 năm chờ đợi. Nhưng để có những thành tích đó, các ĐTQG Việt Nam cần phải có được điều kiện cần. Đó là chiến thắng.  

Mẫu số chung trong phần lớn những thắng lợi mà Việt Nam có được dưới thời HLV Park Hang Seo đến từ việc mở tỷ số. Theo thống kê rất đáng chú ý, ở 17 trong tổng số 22 trận đấu mà Việt Nam ghi bàn trước, đoàn quân của thầy Park đã giành chiến thắng chung cuộc. Trong 5 trận còn lại, Việt Nam hòa 4 và chỉ thua 1. Tức là tỷ lệ chiến thắng dành cho Việt Nam khi mở tỷ số lên tới 77%.


Lấy AFF Suzuki Cup mà Việt Nam vô địch là ví dụ điển hình. Ngoại trừ trận hòa không bàn thắng trước Myanmar ở vòng bảng, cả 7 trận còn lại, Việt Nam đều dẫn bàn trước.

Thậm chí, 9/15 bàn thắng mà Việt Nam có được đều đến trong hiệp 1. Dưới thời HLV Park Hang Seo, Việt Nam không phải là đội tấn công áp đảo, cũng chẳng phải đội kiểm soát bóng vượt trội hay tổ chức những pha phối hợp ban bật liên tục đến khung thành đối phương. Điều ông muốn đơn giản là Việt Nam cần có bàn dẫn trước, qua đó chủ động hơn trong việc tổ chức cách chơi theo ý mình. 

Nỗi lo bị dẫn trước 

Ngoài 22 trận dẫn bàn trước, 3 trận kết thúc với tỷ số 0-0 thì các ĐTQG Việt Nam dưới thời thầy Park cũng trải qua 10 trận bị đối phương dẫn bàn. Và theo thống kê, 7 trong tổng số 10 trận đấu đó, tức là tỷ lệ lên đến 70%, Việt Nam thất bại chung cuộc (thắng 2, hòa 1). 

Đó là tỷ lệ rất cao để HLV Park Hang Seo cùng các cầu thủ có lý do để lo lắng. Trong cuộc họp báo sau trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên tối 25/12, ông thầy người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh một điều. Đó là Việt Nam cần phải đặc biệt tránh để những đối thủ tại VCK Asian Cup 2019 dẫn bàn trước. 


Đồng ý rằng trong phần lớn các thất bại mà đối phương mở tỷ số như đã thống kê, các ĐT Việt Nam thay vì sớm buông xuôi thì vẫn cố gắng tạo ra thế rượt đuổi đến những phút cuối. Bản lĩnh của các cầu thủ dưới thời ông Park đã được nâng lên ở mức độ cao hơn. Nhưng rõ ràng, việc bị dẫn trước ảnh hưởng rất nhiều đến cách thức vận hành lối chơi vốn nghiêng về phòng ngự phản công của nhà cầm quân người Hàn Quốc. 

Nên nhớ, những đối thủ tại VCK Asian Cup 2019 mà Việt Nam trước mắt phải chạm mặt như Iran, Iraq có đẳng cấp hơn cả Olympic Hàn Quốc - đội đã dẫn trước và thắng thuyết phục 3-1 trước Olympic Việt Nam ở ASIAD 2018. Vì vậy, nếu để thủng lưới trước, rất khó để ĐT Việt Nam có thể tạo ra màn ngược dòng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x