CAN

HLV Gernot Rohr: Người truyền lửa cho Đại bàng xanh

Minh Huy
09:08 ngày 14-07-2019
Gernot Rohr, từ một huyền thoại Bordeaux, thầy của Zinedine Zidane huyền thoại, cho tới kiến trúc sư tái thiết quyền lực Nigeria. Sau 3 năm dẫn dắt Đại bàng xanh, trải qua mọi búa rìu dư luận, chiến lược gia người Đức đã giúp Nigeria trở lại bán kết CAN lần đầu kể từ năm 2013.
HLV Gernot Rohr: Người truyền lửa cho Đại bàng xanh
Cũng giống như tại World Cup 2018, Nigeria là đội bóng trẻ nhất CAN 2019 với rất nhiều trụ cột ở tuổi đôi mươi nhưng đã chơi cùng nhau từ 3 năm nay. Chính vì thế, bước vào giải đấu trên đất Ai Cập, Đại bàng xanh không được chú ý nhiều, đặc biệt sau “sự cố tiền thưởng” ở lượt trận thứ 2 vòng bảng. Được biết, các học trò của HLV Rohr đã hủy tập luyện và đe dọa đình công ở lượt trận thứ 2 vòng bảng vì sợ bị LĐBĐ Nigeria quỵt tiền thưởng (tiền thưởng cho các đội giành vé dự VCK CAN 2019 được LĐBĐ châu Phi phát trước cho các liên đoàn từ đầu tháng 5/2018). 

“Tôi rất hiểu các cầu thủ châu Phi nói chung và Nigeria nói riêng. Họ rất tài năng, nhưng hoang dã và sống thiên về cảm tính. Sau sự cố này, một mặt tôi vẫn rất thoải mái với các cầu thủ, mặt khác tôi phải thường xuyên giáo dục và tăng cường kỷ luật để có một Siêu đại bàng hoàn thiện hơn”, nhà cầm quân 66 tuổi này chia sẻ trước khi Nigeria lên đường sang Ai Cập dự CAN 2019. Và rõ ràng, so với 1 năm trước bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2018, thì các cầu thủ trẻ Nigeria ở giải vô địch châu Phi trưởng thành lên rất nhiều…

Hạ gục Nam Phi 2-1, Nigeria lọt vào bán kết CAN lần đầu tiên kể từ năm 2013 (đây cũng là năm cuối cùng Nigeria vô địch giải đấu này) và là lần thứ 15 sau 18 lần góp mặt ở VCK giải đấu danh giá nhất châu Phi. Không phải ngẫu nhiên mà Đại bàng xanh càng thi đấu càng hay, thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch tương lai. Tất cả đều nhờ một tay Rohr gây dựng lại lực lượng từ đống tro tàn sau khi Nigeria rơi vào khủng hoảng trầm trọng vì không giành vé dự VCK CAN 2015.

“Không phải lúc nào cũng dễ dàng làm việc tại Nigeria. Tôi đã phải bắt đầu tuyển chọn từ các cầu thủ U17 và U20. Từ rất nhiều trong số họ, tôi chọn ra những cầu thủ có tố chất tốt nhất để rèn giũa. Và do đó, tôi đã bỏ qua những cầu thủ có tính cách phức tạp, những ông kẹ ông kễnh để có một đội bóng tài năng nhưng đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao. Và thật tuyệt vời, sau 3 năm đồng cam cộng khổ, tôi đã được công nhận. Các cầu thủ của tôi rất biết tôn trọng người khác. Khái niệm về thứ bậc đã đi vào hoạt động”, HLV Rohr thẳng thắn thừa nhận.


Ngoài chiến tích lọt vào bán kết CAN 2019 lần đầu tiên sau 6 năm, Rohr cũng là HLV đầu tiên trong lịch sử ĐT Nigeria lập kỳ tích hiếm hoi là vượt qua vòng loại World Cup sớm 1 trận, vượt qua vòng loại CAN sớm 1 trận và vượt qua vòng bảng CAN sớm 1 trận. Thời cầu thủ, Rohr nằm trong thế hệ vàng Bordeaux với Alain Giresse, Jean Tigana từng 3 lần vô địch Ligue 1. Lên làm HLV, Rohr từng dẫn dắt “bộ ba huyền ảo” Zidane - Dugarry - Lizarazu của Bordeaux lọt vào chung kết UEFA Cup 1995/96. 

Rohr từng dẫn dắt nhiều đội tuyển châu Phi nhưng đều không thành công cho tới khi cầm Nigeria. Lọt vào bán kết CAN 2019 là thành tích cao nhất tại CAN của vị HLV này. Nhưng điều đó đến không hề dễ dàng khi Rohr đã mất 3 năm tăng cường thêm chất xám và tinh thần kỷ luật vào lối chơi Nigeria. Không ít lần ông bị fan kêu gọi từ chức. Ngay tại CAN 2019, ông vẫn bị fan Nigeria chỉ trích  khi thua đội bóng quê vợ Madagascar ở trận cuối thủ tục vòng bảng, trận đấu mà Nigeria đã có vé đi tiếp. Người Nigeria cho rằng Rohr cố tình nhường đội bóng quê vợ.

Nhưng mọi lời chỉ trích đều tắt lịm khi Nigeria lầm lũi tiến vào bán kết. Rohr mạnh dạn cho đội trưởng Obi Mikel ngồi ngoài để đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Chidozie Awaziem (22 tuổi), Alex Iwobi (23), Samuel Chukwueze (20), Wilfred Ndidi (22). Và niềm tin đó của Rohr đã được đền đáp bằng phong độ ổn định, lối chơi chắc chắn, đầy bản lĩnh của Đại bàng xanh tại CAN 2019.

VÀI NÉT VỀ ROHR
Tên đầy đủ: Gernot Rohr
Sinh ngày: 28/6/1953
Nơi sinh: Mannheim (Đức)
Quốc tịch: Đức và Pháp
Các đội bóng đã khoác áo: Bayern Munich, Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach, Bordeaux.
Các đội bóng đã dẫn dắt: Bordeaux, Creteil, Nice, Young Boys, Ajaccio, Etoile Sahel, Nantes, Gabon, Niger, Burkina Faso, Nigeria.
Thành tích: 2 lần VĐQG Đức, 3 lần vô địch Ligue 1, 1 lần đoạt Cúp QG Pháp (cầu thủ); lọt vào chung kết UEFA Cup, bán kết CAN 2019 (HLV).

Rohr chỉ đứng sau Westerhof
Tính đến thời điểm hiện tại, Rohr đã dẫn dất Đại bàng xanh 42 trận với 25 chiến thắng, 9 trận hòa và chỉ 8 thất bại. Điều đó có nghĩa nhà cầm quân người Đức đứng thứ 2 lịch sử về số trận thắng cùng ĐT Nigeria, chỉ sau Clemens Westerhof (29 trận). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
CAN
  • Hàng thủ Liverpool đã mục nát như thế nào? Hàng thủ Liverpool đã 'mục nát' như thế nào?

    Chỉ với bàn mở tỷ số của Everton, chúng ta đã có thể thấy rõ sự đi xuống và hỗn loạn của hàng thủ Liverpool hiện nay, điều đã khiến họ gần như đầu hàng trong cuộc đua đến chức vô địch Premier League 2023/24.

  • Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina Cú vấp đầu đời của Messi ở ĐT Argentina

    Cựu tiền vệ Juan Sebastian Veron kể lại sự cố đặc biệt mà Messi trải qua trong lần đầu tiên được đeo băng đội trưởng ĐT Argentina.

  • Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán' Barca công bố 5 cầu thủ 'không phải để bán'

    Kể cả HLV Xavi có quyết định “quay xe” để tiếp tục ở lại hay không, mùa tới Barca vẫn sẽ làm một cuộc cách mạng về nhân sự. Quá nửa đội hình sẽ được “bật đèn xanh” để ra đi, chỉ trừ 5 cái tên là không thể đụng đến...

  • Nhận định bóng đá Juventus vs AC Milan, 23h00 ngày 27/04: Bình minh muộn ở Turin 23h00 ngày 27/04: Juventus vs AC Milan

    Nhận định bóng đá trận Juventus vs AC Milan diễn ra vào lúc 23h00 ngày 27/04 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x