
Ngôi sao tấn công người Brazil, hiện 33 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của CLB quê nhà Santos trước khi chuyển sang Barcelona vào năm 2013. Tại Camp Nou, Neymar trở thành một phần của một trong những bộ ba tấn công đáng sợ nhất lịch sử bóng đá cùng Lionel Messi và Luis Suárez, giành hai chức vô địch La Liga cũng như Champions League cùng Barca.
Sau khi ghi 105 bàn sau 186 lần ra sân tại xứ Catalunya, Neymar đã khiến làng túc cầu chấn động vào năm 2017 khi rời Camp Nou để gia nhập PSG. Anh chuyển đến sân Parc des Princes trong thương vụ đắt giá nhất lịch sử bóng đá, khi PSG kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 222 triệu euro (khoảng 200 triệu bảng) trong hợp đồng của anh với Barcelona.
Dù rất thành công ở đấu trường quốc nội cùng PSG với 5 chức vô địch Ligue 1 và 118 bàn thắng sau 173 trận trên mọi đấu trường, danh hiệu Champions League vẫn lẩn tránh Neymar trong quãng thời gian anh thi đấu tại thủ đô nước Pháp.
Năm 2023, Neymar rời PSG với mức phí 90 triệu euro, giúp đội bóng Pháp thu hồi một phần khoản tiền kỷ lục từng bỏ ra năm 2017. Anh sau đó chuyển sang Al Hilal, nhưng chỉ ghi được 1 bàn sau 7 lần ra sân cho đội bóng Saudi Arabia trước khi hợp đồng bị chấm dứt vào tháng 1/2025.

Hiện tại, Neymar đã trở lại khoác áo CLB quê nhà Santos, đồng thời trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng sau 128 lần ra sân.
Gần đây, Neymar đã chia sẻ quan điểm về tiền vệ hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và anh đã bỏ qua những ngôi sao như Pedri (Barcelona) hay Jude Bellingham (Real Madrid) để chọn một đồng đội của Bellingham là Arda Guler.
Neymar nói: “Arda Guler là một cầu thủ tuyệt vời. Cậu ấy có phẩm chất rất cao, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy là tiền vệ hay nhất thế giới lúc này”.
Cầu thủ tấn công 20 tuổi này được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới. Guler trưởng thành từ lò đào tạo của Fenerbahce trước khi gia nhập Real Madrid vào mùa hè 2023 với mức phí ban đầu 20 triệu euro.
Tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi 15 bàn sau 88 trận cho Los Blancos, đồng thời giành các danh hiệu La Liga, Champions League, Siêu cúp Tây Ban Nha, Siêu cúp châu Âu và FIFA Intercontinental Cup trong quãng thời gian thi đấu tại sân Santiago Bernabeu.
Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Guler cũng có 6 bàn thắng sau 26 lần khoác áo Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ khi ra mắt đội tuyển vào năm 2022.


























