Bóng đá Việt Nam: Bỏ cuộc hay bước tiếp?

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:35 ngày 01-08-2020
Đại dịch mang đến những thách thức mà thế giới phải bàng hoàng. Lần đầu tiên cả nhân loại phải chứng kiến một cuộc chiến tổng lực.
Bóng đá Việt Nam: Bỏ cuộc hay bước tiếp?

Chỉ có điều, cuộc chiến ấy không chia giới tuyến, phe phái và cả thế giới cùng chống một kẻ thù chung mang tên Covid-19. Nhưng, cơn hoảng loạn mà loài người đang phải đối diện lại là cơ hội để các quốc gia, các tổ chức thể hiện khả năng quản trị và khát vọng vượt khó.

Mấy tháng trước, khi cả thế giới phải gồng mình Covid-19, các hoạt động bị đóng băng thì V.League trở lại. Từ chỗ không có khán giả đến những khán đài đầy ắp, bóng đá Việt Nam khiến cả thế giới phải nghiêng mình. Bóng đá không chỉ là những cuộc đua tranh, là sự thắng thua. Bóng đá cũng không chỉ là kinh tế, hay một loại hình giải trí. Bóng là là tổng hợp của tất cả những yếu tố đó. Nói không quá, bóng đá là chính trị, là xã hội. Bóng đá còn là minh chứng tuyệt vời nhất của một Việt Nam an toàn, ổn định và không bao giờ lùi bước trước đại dịch.

Khi bóng đá thế giới đóng băng, bóng đá Việt Nam vào cuộc, vào cuộc một cách tưng bừng, rộn rã. Bóng đá là một kênh quảng bá tuyệt vời nhất về khát vọng và sức mạnh Việt Nam. Lần đầu tiên báo chí quốc tế nói nhiều về bóng đá Việt Nam đến vậy.

Từ chỗ ngỡ ngàng với một Việt Nam bất khuất, chiến thắng, họ kiếm tìm cho mình một giấc mơ, động lực để đưa bóng đá trở lại. Chúng ta hãy nhìn cách mà người Italia, người Anh, người Đức nỗ lực đưa bóng đá về đích để thấy yêu, thấy quý những gì bản thân mình đã qua. Những khán đài không khán giả, những cầu thủ đến sân trong sự kiểm tra nghiêm ngặt nhưng cuối cùng, các nền bóng đá tiên tiến nhất vẫn về được đến đích. Họ không chấp nhận đầu hàng trước đại dịch. Và quan trọng hơn, đưa bóng đá trở lại là cách tốt nhất để họ chứng tỏ khả năng ứng biến, quản trị trong thời khủng hoảng. Bạn chỉ thật sự thất bại nếu đánh mất khát vọng, trách nhiệm và không dám tin vào năng lực xử lý khủng hoảng của mình.

Khi thế giới đóng băng, V.League trở lại. Khi cả thế giới trở lại và đến đích, tại sao chúng ta lại dễ dàng bỏ cuộc chơi? Thế giới sẽ nhìn một Việt Nam kiên cường thế nào? Người yêu bóng đá thế giới liệu có còn giữ những ấn tượng tuyệt vời nhất về một nền bóng đá bất khuất? Dừng lại hay bước tiếp? Chấp nhận bỏ cuộc khi vẫn còn cơ hội không phải là tinh thần thể thao mà chúng ta luôn hướng tới.

XEM THÊM

TP.HCM sắp được tăng cường 2 tiền đạo

B.Bình Dương đề nghị tạm hoãn trận đấu ở Cúp QG

Hồng Quân, Xuân Tú và Fagan ra mắt Hải Phòng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Vì sao bóng đá Việt Nam cần V.League trở lại? Vì sao bóng đá Việt Nam cần V.League trở lại?

    VPF khẳng định V.League và giải hạng Nhất chỉ tạm hoãn. Những phương án thông qua cuộc họp của Thường trực Ban chấp hành VFF xoay quanh việc đưa các giải chuyên nghiệp Việt Nam được đưa ra, nhằm có sự chủ động đối phó với diễn biến của dịch Covid-19. Vậy, vì đâu mà bóng đá Việt Nam cần V.League và giải hạng Nhất trở lại?

  • Chủ tịch đội TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng: “Nên đợi chờ quyết định của Chính phủ" Chủ tịch đội TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng: “Nên đợi chờ quyết định của Chính phủ"

    HLV kiêm Chủ tịch đội TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng cho rằng giai đoạn này chúng ta không nên nóng vội về việc đưa ra quyết định tạm dừng hẳn mùa giải 2020 và cần đợi chờ quyết định của các cơ quan có thẩm quyền.

  • Các trụ cột chuẩn bị quay lại, Ban huấn luyện SLNA thở phào Các trụ cột chuẩn bị quay lại, Ban huấn luyện SLNA thở phào

    Một số trụ cột dính chấn thương của SLBA đã có thể quay lại tập luyện chuẩn bị cho giai đoạn 2, khiến ban huấn luyện của đội bóng xứ Nghệ có thể thở phào nhẹ nhõm.

  • V.League giữa mùa dịch Covid-19: Toán khó nhưng phải giải V.League giữa mùa dịch Covid-19: Toán khó nhưng phải giải

    Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao có nhiều đội bóng muốn dừng giải? Tại sao những đề xuất của một số CLB lại có một điểm chung, đó là không xuống hạng?

  • Tứ kết Cúp QG - Bamboo Airways 2020: Cơ hội nào cho các đội hạng nhất? Tứ kết Cúp QG - Bamboo Airways 2020: Cơ hội nào cho các đội hạng nhất?

    Vòng tứ kết Cúp QG 2020 có 2 đội bóng ở giải hạng Nhất góp mặt là Bà Rịa Vũng Tàu (BRVT) và XSKT Cần Thơ, nhưng liệu họ có thể tiến sâu vào bán kết hay không vẫn là câu hỏi không dễ trả lời.

  • V.League ứng phó với dịch Covid-19: Đội tập kín, đội cho quân tạm nghỉ V.League ứng phó với dịch Covid-19: Đội tập kín, đội cho quân tạm nghỉ

    Covid-19 bùng phát trở lại với tâm điểm là thành phố Đà Nẵng khiến V.League, giải hạng Nhất phải tạm dừng; Cúp Quốc gia tạm dời đến 4/8. Với bối cảnh ấy, một số CLB đã đóng cửa tập kín. Trong khi đó, vài đội khác để cầu thủ tạm nghỉ để phòng chống dịch bệnh.

  • Văn Triền, Thủ lĩnh 'hai lúa' của Sài Gòn FC Văn Triền, Thủ lĩnh 'hai lúa' của Sài Gòn FC

    Ở Sài Gòn FC, các đồng đội vẫn gọi vui tiền vệ Cao Văn Triền với biệt danh là “Triền Kante”. Ngoài việc chọn vị trí, cách chơi có phần nhang nhác với ngôi sao N’golo Kante, tiền vệ gốc Bình Định cũng có tính cách hiền lành, chân chất, sống khép kín như chính thần tượng người Pháp.

  • HAGL giành huy chương, tại sao không? HAGL giành huy chương, tại sao không?

    Năm 2013, HAGL giành tấm HCĐ tại V.League, đó là thành tích tốt nhất kể từ năm 2007. Cũng đã 7 năm trôi qua sau ngày đó, những tấm huy chương với đội bóng phố Núi dường như là một thứ xa xỉ phẩm. Nhưng bây giờ, họ có quyền được mộng mơ…

  • Điểm mặt những ứng viên vô địch V.League 2020 Điểm mặt những ứng viên vô địch V.League 2020

    V.League còn 2 vòng nữa sẽ kết thúc giai đoạn 1, khi ấy sẽ xác định được 8 cái tên bước vào cuộc đua ngôi đầu từ giai đoạn 2, nhưng giải đấu hiện phải tạm dừng vì dịch Covid-19. Dẫu vậy, hãy điểm xem đâu là ứng viên của cuộc đua vô địch?

  • HLV Đào Quang Hùng & nhiệm vụ giải cứu Quảng Nam FC HLV Đào Quang Hùng & nhiệm vụ giải cứu Quảng Nam FC

    Dẫn dắt đội bóng chỉ với vài ngày chuẩn bị là thách thức lớn cho bất cứ HLV nào. Ông Đào Quang Hùng đến với Quảng Nam trong bối cảnh ấy và đối diện nhiệm vụ giải cứu đội bóng xứ Quảng khỏi nguy cơ rớt hạng. Đó là hành trình đầy thử thách nhưng cũng là cơ hội để cựu trợ lý ĐT Việt Nam ghi danh.

  • TP.HCM sắp được tăng cường 2 tiền đạo TP.HCM sắp được tăng cường 2 tiền đạo

    Khi TTCN giữa mùa giải 2020 mở cửa, TP.HCM đã nhanh tay lấy 2 tiền đạo ngoại để làm mới hàng công.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x