Công Phượng trở lại, thầy Park mở cờ

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
08:22 ngày 28-02-2020
Công Phượng liên tiếp ghi bàn sau 386 ngày “bóng chim tăm cá”. Đó không chỉ là niềm vui của riêng CLB TP.HCM mà còn với ĐT Việt Nam trong bối cảnh, HLV Park Hang Seo cần làm mới đội hình ở chặng đường sắp tới.
Công Phượng trở lại, thầy Park mở cờ

CLB TP.HCM đã thực hiện cuộc “giải cứu” Công Phượng đúng nghĩa từ CLB Sint Truidense (Bỉ). Người ta nói, đó là “mũi tên trúng 2 đích” của đương kim á quân V.League. Ở khía cạnh truyền thông, Công Phượng mang đến những hiệu ứng, sự lan tỏa nhất định trên các mặt báo, mạng xã hội. Còn về chuyên môn, tiền đạo này cho thấy được giá trị với những đóng góp đáng kể cho CLB TP.HCM. 

Cụ thể, Công Phượng ghi bàn trong trận hòa 2-2 trên sân của Yangon United (Myanmar) và mới nhất, anh là tác giả bàn mở tỷ số trong trận thắng 3-2 trên sân của Hougang United (Singapore) đều tại AFC Cup 2020. Ngoài 2 bàn thắng, Công Phượng còn để lại dấu giày với những màn trình diễn ấn tượng. Dễ thấy nhất là những pha đi bóng đầy táo bạo, đâm trực diện vào khung thành đối thủ.

Đẳng cấp của Công Phượng là điều không phải bàn cãi. Nhưng để đánh thức “bản năng” từng khiến hàng phòng ngự đối phương khiếp sợ, cần có những phương án chuyên môn, lẫn liệu pháp về tinh thần. Có thể hiểu được điều này vì Công Phượng đã trải qua chuỗi ngày tháng “mài đũng quần” trên ghế dự bị ở Sint Truidense. Ngay cả khi trở về thi đấu cho ĐTQG, Công Phượng cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Thực tế, HLV Chung Hae Soung chịu áp lực không nhỏ trước câu hỏi: Làm gì để đánh thức Công Phượng? Nhà cầm quân người Hàn Quốc chẳng lạ, thậm chí rất hiểu cậu học trò. Năm 2018, khi ông làm GĐKT cho HAGL cũng là thời gian Công Phượng bùng nổ nhất với 12 pha lập công. Câu chuyện ở đội bóng Thành phố rất khác khi Công Phượng không có những vệ tinh “ăn rơ” như Văn Toàn, Văn Thanh…

Thầy Park (ảnh phải) rất vui khi Công Phượng thể hiện phong độ ấn tượng ở CLB TP.HCM	Ảnh: TP.HCM FC

Ông Chung đã phải “xoay” Công Phượng như chong chóng. Cầu thủ xứ Nghệ được kéo ra đá tiền vệ trái, rồi phải, thậm chí đá cao nhất. Rốt cuộc chẳng vị trí nào giúp anh thể hiện được khả năng. Cuối cùng, ông Chung cho học trò chơi hộ công, vị trí vốn được xem là sở trường. Công Phượng được kéo sát đến khung thành đối phương giúp anh có nhiều đất diễn cũng như tận dụng tối đa những pha đi bóng lì lợm. Nhìn cách chơi của CLB TP.HCM có thể thấy, Công Phượng ít nhiều nhận được sự đặc cách, anh chơi khá tự do thay vì bó hẹp ở một vị trí.

Cũng phải ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ của Công Phượng với sự cầu thị, lắng nghe từ người thầy để thích nghi với môi trường mới. “Công Phượng đã có những đổi thay để thích ứng với yêu cầu được đặt ra. Cậu ấy không chỉ hoàn thành tốt những việc được giao mà còn xuất sắc hơn kỳ vọng. Công Phượng có khả năng không phải ai cũng có được. Điều quan trọng là khi cậu ấy thoải mái chơi bóng thì mọi thứ không thể đều biến thành có thể”, HLV Chung Hae Soung chia sẻ.

Sự trở lại của Công Phượng không chỉ là niềm vui của riêng CLB TP.HCM mà còn cả ĐT Việt Nam. HLV Park Hang Seo và các cộng sự cần “làm mới” đội tuyển để hoàn thành những mục tiêu đề ra. Trong số ấy, bài toán trên hàng công nhận được sự quan tâm nhất trong bối cảnh ông thiếu những cầu thủ tốt nhất. Tới đây, có thể kỳ vọng Công Phượng giống như một “thùng thuốc súng”. Hay sự trở lại của Phan Văn Đức cũng sẽ giúp hàng công của ĐT Việt Nam mang một màu sắc mới.

“Công Phượng là gã điếc không sợ súng”
“Công Phượng là người thích nói chuyện bằng… đôi chân. Nhìn cậu ấy tập luyện, tôi thực sự nể. Điều quan trọng hơn cả là tính cách, chơi bóng như một gã “điếc không sợ súng” của cậu ấy. Tôi tin, Công Phượng sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa”, đội trưởng của CLB TP.HCM, Trần Phi Sơn cho biết.

XEM THÊM 

Kyrgyzstan: Quân xanh đá giao hữu với Việt Nam mạnh, yếu thế nào?

HLV Indonesia: ‘Tôi không quan tâm đến ông Park Hang Seo’

Thái Lan đá giao hữu với đội từng đánh bại Việt Nam

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x