Thấp bé nhất đội nhưng lại có khả năng chuyền bóng điểm rơi chính xác, điều tiết nhịp độ tốt, Lương Hoàng Nam luôn thu hút sự chú ý bởi chất “dị” của mình. Và bây giờ, khi đàn anh Xuân Trường hết tuổi đá “U”, Nam “bèo” đang là niềm kỳ vọng lớn nơi tuyến giữa của U23 Việt Nam.
“Chú lùn” ở tuyển
Thông thường những cầu thủ bóng đá có thể hình hạn chế luôn nhận được sự chú ý đặc biệt. Có thể họ không mạnh mẽ trên sân, hạn chế trong tranh chấp tay đôi hay bóng bổng, nhưng tư duy chiến thuật, kỹ thuật cá nhân và nhất là những cú ra chân lại sắc như dao cạo. Nhiều cầu thủ thuộc dạng “bé hạt tiêu mà có võ” như Thành Lương hay Quang Hải đã chứng minh điều đó. Bây giờ, chất “lùn nhưng dị” ấy lại được Hoàng Nam viết tiếp. Với chiều cao vô cùng khiêm tốn (1m58), Hoàng Nam vẫn dễ dàng khắc sâu vào tâm trí của nhiều người với lối đá kỹ thuật, sự hào hoa trong từng pha bóng.
Hoàng Nam tự tin đi bóng trong màu áo U22 Việt Nam mới đây Ảnh: Minh Tuấn
Bắt đầu từ VCK U19 châu Á 2016 đến VCK U20 World Cup, Hoàng Nam đã trở thành ông vua tuyến giữa với khả năng cầm nhịp trận đấu tuyệt vời cùng những pha chuyển hướng tấn công điệu nghệ từ cái chân phải cực ngoan của mình. Chẳng thế mà, ở VCK U20 World Cup 2017, dù U20 Việt Nam phải đối mặt với 3 đội bóng có thể hình và thể lực vượt trội là Pháp, New Zealand và Honduras, HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn tin tưởng xếp Hoàng Nam đá chính trong vai trò người giữ nhịp giữa sân. Nam “bèo” tuy thất thế trong các pha tranh chấp, nhưng bù lại sự tinh quái trong lựa chọn vị trí của cầu thủ trưởng thành từ học viện HAGL-Arsenal JMG này đã giúp anh trụ vững trước các đối thủ mạnh. Đặc biệt, những pha lắc hông cực dẻo của anh trước khi chuyển hướng chuyền bóng đã trở thành đặc sản của tiền vệ “bé hạt tiêu” Hoàng Nam.
Vũ khí lợi hại của ông Park
Từ màn trình ấn tượng tại VCK U20 World Cup 2017, Hoàng Nam đã trở thành cái tên được nhiều đội bóng V.League săn đón. Giai đoạn 2 V.League 2017, Nam “bèo” được HAGL cho Long An mượn và trong hơn 1 năm qua, anh khoác áo Hải Phòng. Nhãn quan chiến thuật tốt và cách điều tiết trận đấu hợp lý giúp anh trở thành hạt nhân của U22 Việt Nam tại giải U22 ĐNA 2019. Và bây giờ, ở U23, Hoàng Nam đang nhận được sự đánh giá cao sẽ gồng gánh tốt tuyến giữa của đội tuyển. Chẳng thế mà, khi sang Campuchia “vi hành”, trợ lý Lee Young Jin đã lập tức chấm Nam “bèo” để từ đó tư vấn cho HLV Park Hang Seo gọi anh lên tuyển. Trước đây, Xuân Trường đã để lại quá nhiều dấu ấn trong màu áo các đội tuyển trẻ Việt Nam, nhưng bây giờ Trường “híp” đã quá tuổi nên để tìm được người có khả năng giữ nhịp giữa sân là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, với rất nhiều “chất dị” của cầu thủ chỉ cao 1m58 như Hoàng Nam thì NHM có cơ sở để tin rằng đội tuyển sẽ tìm ra một Xuân Trường mới.
Không chỉ tinh quái trong các pha đi bóng, mà khả năng giao tiếp tiếng Anh giỏi của Hoàng Nam cũng là lợi thế cho U23 Việt Nam mỗi khi cần trao đổi với trọng tài, nhất là khi có tranh cãi. Thế nên, ngoài năng lực chuyên môn thì tư chất thủ lĩnh cùng khả năng ngoại ngữ sẽ là bệ phóng cho chú bé hạt tiêu Hoàng Nam ghi dấu ấn trên sân.
HLV Wang Jia Zhong đánh giá cao sức mạnh của U23 Việt Nam và cho rằng trận đấu tập vào tối ngày 16/3 thực sự là bài ‘test’ bổ ích cho U23 Đài Loan (Trung Quốc).
Chiều qua, HLV Park Hang Seo đã dành thời gian trả lời phỏng vấn giới truyền thông trước vòng loại U23 châu Á 2020. Ông khẳng định mặc dù thời gian chuẩn bị của U23 Việt Nam là không dài nhưng toàn đội sẽ quyết tâm thể hiện tinh thần Việt Nam.
U23 Việt Nam đã có 1 tuần tập huấn, nhưng trong những ngày vừa qua, ngoài việc đưa ra các giáo án để nâng cao thể lực, sức mạnh và những bài tập di chuyển đội hình, HLV Park Hang Seo vẫn chưa có nhiều thời gian rèn kỹ chiến thuật cho toàn đội. Bắt đầu từ tuần thứ 2 này, thầy Park mới bắt đầu tiến hành những thử nghiệm ở các vị trí cho 37 cầu thủ.
Bùi Tiến Dũng được nhắc đến như là ứng cử viên số 1 cho vị trí thủ môn của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Tuy nhiên, thủ thành của Hà Nội FC sẽ gặp phải sự cạnh tranh dữ dội từ 3 đồng nghiệp cũng rất chất lượng.
Thời gian qua, người ta hay nói đến tinh thần Park Hang Seo, cảm hứng Park Hang Seo. Rồi, những sự kiện có sự hiện diện của nhà cầm quân này luôn nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Thậm chí, người ta còn thống kê rằng, những trận đấu có ông dự khán có tính ganh đua cao hơn bởi cầu thủ nào cũng muốn thể hiện mình.
Sở hữu đa số các cầu thủ đang chơi ở giải VĐQG Indonesia cộng thêm vài gương mặt chơi bóng ở châu Âu, U23 Indonesia cho thấy họ đang sở hữu lực lượng thiện chiến hơn Thái Lan và Việt Nam.
Hôm qua, ĐT U23 Việt Nam tiếp tục duy trì tập luyện 2 buổi/ngày. Buổi sáng thầy Park chủ yếu đưa ra các giáo án nhằm nâng cao thể lực, sức mạnh cho các cầu thủ.
Trên lý thuyết, tập trung tới 37 cầu thủ chất lượng rồi chọn ra một đội hình chính không phải là quá khó khăn với BHL U23 Việt Nam. Nhưng thực tế, công việc ấy chưa chắc đã dễ dàng như nhiều người vẫn tưởng.
Dường như muốn khẳng định vị thế là nền bóng đá số 1 ở Đông Nam Á nên U23 Thái Lan đã tập hợp đội hình mạnh nhất để tham dự vòng loại U23 châu Á 2020 vốn chỉ mang tính cọ xát đối với đội bóng xứ Chùa vàng.
Trước đối thủ có trình độ cao hơn hẳn là U23 Saudi Arabia, U23 Thái Lan thua đậm với tỷ số 0-5. Dẫu sao, họ vẫn còn cơ hội để giành quyền vào tứ kết VCK U23 châu Á 2024.
Trận đấu Al Nassr vs Al Feiha là show diễn cá nhân của tiền đạo Sadio Mane. Sau khi đá hỏng phạt đền trong hiệp 1, anh đã lập cú đúp trong hiệp 2 để giúp đội chủ nhà giành chiến thắng ngược dòng với tỷ số 3-1
2 bàn thắng của Lee Young Jun đã giúp U23 Hàn Quốc đả bại U23 Trung Quốc. Kết quả này giúp đội bóng xứ Kim chi đặt một chân vào tứ kết U23 châu Á 2024.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn