
Barca đã lội ngược dòng để giành chiến thắng đậm 4-2 trước chủ nhà Slavia Prague. Người ghi công đầu trong chiến thắng của đội bóng xứ Catalunya trên đất Séc là tiền vệ Fermin Lopez. Đây là trận đấu mà ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha chơi cực hay.
Trong trận đấu với Slavia Prague, HLV Hansi Flick để Fermin Lopez đá chính trong đội hình được bối trí theo sơ đồ 4-2-3-1. Cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia được xếp đá hộ công. Tuy vậy, anh lại chính là cầu thủ chịu khó dứt điểm nhất bên phía Barca, với 5 lần nỗ lực bắn phá khung thành của đối phương.
Trong 5 tình huống dứt điểm ấy, Fermin Lopez đã ghi liền 2 bàn thắng ở những phút cuối hiệp 1, sau khi đội nhà bị Slavia Prague vượt lên dẫn ở phút thứ 10 bởi pha lập công của tiền đạo Vasil Kusej. Trong đó, bàn thắng đưa Barca vượt lên dẫn 2-1 là một cú “cắt kéo” quyết đoán, tận dụng triệt để sai lầm của hàng phòng ngự đối phương.

Lẽ ra, Fermin Lopez đã có thể có một cú hat-trick ở trận đấu này, nếu như trong pha bóng ngon ăn ở ngay đầu trận, anh không bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Thế nhưng, “cú đúp” bàn thắng trên sân của Slavia Prague là quá đủ để khẳng định đẳng cấp của cầu thủ được xem là “thần hộ mệnh” của Barca ở đấu trường Champions League mùa này, đồng thời giúp anh giật giải “cầu thủ xuất sắc nhất” trận.
Ở mùa trước, người thường xuyên được HLV Hansi Flick xếp đá hộ công ở Barca là tiền vệ Dani Olmo. Sau đó, bởi phong độ quá ấn tượng của cầu thủ chạy cánh Raphinha, chiến lược gia người Đức từng có ý định kéo ngôi sao người Brazil vào đá ở vị trí của Olmo. Nhưng ông đã thay đổi ý định bởi sự tiến bộ không ngừng của Fermin Lopez.
Fermin Lopez chính là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Barca ở mặt trận Champions League 2025/26. Tính đến sau trận thắng 4-2 của đội bóng xứ Catalunya trước Slavia Prague, anh đã in dấu giày trong 7 bàn thắng của đội nhà, bao gồm 5 bàn thắng và 2 kiến tạo. Thành tích ấn tượng đó giúp ngôi sao 22 tuổi người Tây Ban Nha đi vào lịch sử Camp Nou.

Cụ thể, Fermin Lopez trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha thứ 2 in dấu giày trong 7 bàn thắng của Barca chỉ sau 6 trận đầu tiên trong 1 mùa giải ở đấu trường Champions League. Cầu thủ trước đó làm được điều tương tự là người hiện đang ngồi ghế HLV trưởng của PSG. Ông Luis Enrique lập kỷ lục ấy ở mùa 1999/00.
Thật thú vị khi cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Barca ở Champions League mùa này không phải là những cây săn bàn khét tiếng như Robert Lewandowski, Raphinha, Lamine Yamal hay Marcus Rashford. Fermin Lopez có lý do để tự hào, khi anh xếp trên tất cả những đồng đội nổi tiếng của mình trong danh sách ghi bàn (Rashford đang xếp thứ nhì trong danh sách cầu thủ ghi bàn của Barca ở Champions League với 4 pha lập công).

Không hề quá lời nếu nói rằng, Fermin Lopez chính là “thần hộ mệnh” của Barca ở mặt trận Champions League mùa này. Nếu đội bóng của ông Hansi Flick có thể vào đến trận chung kết và giành chức vô địch, không loại trừ khả năng tiền vệ 22 tuổi người Tây Ban Nha còn có tên trong danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng 2026.
Sự nổi bật của Fermin Lopez ở Champions League có thể sẽ khiến HLV Hansi Flick phải thay đổi cách nghĩ về anh. Hiện, chiến lược gia người Đức chủ yếu dùng cầu thủ người Tây Ban Nha ở các mặt trận Cúp. Còn ở La Liga, ngôi sao trưởng thành từ lò La Masia này mới được ra sân 14 trận, trong đó đa số là vào sân từ băng ghế dự bị.





















-ngay-22-1-2026.jpg)


