Cuộc đua Vua phá lưới: Mbappé độc chiếm sân khấu
Kylian Mbappé đang là cái tên thống trị tuyệt đối danh sách ghi bàn. Ngôi sao của Real Madrid đã có 11 bàn thắng chỉ sau 6 lần ra sân, bỏ xa người xếp thứ hai là Harry Kane (7 bàn). Khoảng cách gần gấp đôi này khiến cuộc đua Vua phá lưới gần như trở thành “sân khấu solo” của Mbappé.
Nhóm bám đuổi phía sau gồm Anthony Gordon (Newcastle), Erling Haaland (Man City) và Victor Osimhen (Galatasaray), cùng có 6 bàn. Dù vậy, nếu Mbappé tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, khả năng anh bị vượt mặt là rất thấp, đặc biệt trong bối cảnh Real Madrid vẫn còn nguyên động lực cạnh tranh vị trí cao.

Cuộc đua kiến tạo: sự cân bằng thú vị
Ở hạng mục kiến tạo, giải đấu đang chứng kiến sự cạnh tranh cân bằng hơn. Ba cầu thủ đang dẫn đầu với 4 kiến tạo gồm Michael Olise (Bayern Munich), Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) và Vinícius Júnior (Real Madrid). Điểm đáng chú ý là Aubameyang, một cầu thủ đã bước sang sườn dốc sự nghiệp, vẫn giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Marseille.
Ngay phía sau là một nhóm đông đảo cầu thủ có 3 kiến tạo, bao gồm Dominik Szoboszlai (Liverpool), Hans Vanaken (Club Brugge), Kenan Yildiz (Juventus) hay Arda Güler (Real Madrid). Sự góp mặt của Vanaken cho thấy các đội bóng ngoài nhóm “ông lớn” vẫn có những cá nhân đủ sức tạo ảnh hưởng lớn tại Champions League.

Dứt điểm và tạo cơ hội: Mbappé vẫn dẫn đầu toàn diện
Không chỉ ghi nhiều bàn nhất, dựa trên thống kê từ Uniscore, Mbappé còn là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất giải với 36 cú sút. Theo sau là Mason Greenwood (28 cú sút) và Harry Kane (27). Điều này phản ánh vai trò trung tâm của các tiền đạo hàng đầu trong hệ thống tấn công của các đội bóng lớn.
Đáng chú ý, một số cầu thủ đến từ các CLB nhỏ cũng góp mặt trong top dứt điểm, như Maghnes Akliouche (Monaco - 24 cú sút) hay Ayoub El Kaabi (Olympiacos - 21). Điều này cho thấy các đội “chiếu dưới” không hề co cụm phòng ngự mà sẵn sàng chơi sòng phẳng khi có cơ hội.
Ở khía cạnh tạo cơ hội, Mbappé tiếp tục gây bất ngờ khi dẫn đầu với 22 đường chuyền quyết định, dù chưa có pha kiến tạo nào. Đây là một nghịch lý thú vị, phản ánh phần nào sự kém hiệu quả trong khâu dứt điểm của các đồng đội của anh tại Real Madrid. Theo sau anh là Bradley Barcola (PSG) với 19 lần tạo cơ hội và một nhóm khá đông các cầu thủ khác cùng có 18 lần. Việc Hauge, cầu thủ của một CLB Na Uy, đứng trong nhóm đầu càng nhấn mạnh dấu ấn của các đội bóng nhỏ ở mùa giải năm nay.

Kiểm soát bóng và chuyền bóng: dấu ấn của các “đại gia”
Ở khía cạnh kiểm soát thế trận, Paris Saint-Germain là đội chuyền bóng nhiều nhất giải với 4.262 đường chuyền, xếp trên Manchester City và Bayern Munich. Điều này phản ánh rõ triết lý kiểm soát bóng của các đội bóng hàng đầu châu Âu.
Về cá nhân, Vitinha (PSG) đang dẫn đầu giải với 745 đường chuyền, vượt xa Aleksandar Pavlović (Bayern) và Joshua Kimmich. Theo dữ liệu được cung cấp bởi trang tỷ số trực tuyến Uniscore, PSG cũng là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao nhất, xấp xỉ 68%, theo sau là Barcelona và Man City.
Tuy nhiên, Champions League mùa này cũng chứng kiến những chiến thắng “ngược dòng triết lý”. Tiêu biểu là trận Sporting CP đánh bại PSG dù chỉ kiểm soát bóng 25,4%, tỷ lệ thấp kỷ lục trong một chiến thắng tại giải. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của lối chơi phòng ngự - phản công khi được tổ chức tốt.
Sức mạnh tấn công và phòng ngự của các đội bóng
Xét về hiệu suất tấn công tập thể, Arsenal, Bayern Munich và PSG đang dẫn đầu với 20 bàn thắng sau 7 trận. Real Madrid và Dortmund bám sát phía sau với 19 bàn, trong khi Barcelona có 18. Các con số này cho thấy sự ổn định đáng kể của nhóm ứng viên vô địch.
Ở chiều ngược lại, Arsenal vượt trội về khả năng phòng ngự với chỉ 2 bàn thua, trong khi đội xếp ngay sau là Newcastle thủng lưới tới 6 bàn. Các ứng viên vô địch khác như Bayern, Real Madrid, Liverpool hay Man City duy trì hàng thủ khá chắc chắn với số bàn thua dưới 10. Ngược lại, PSG (10 bàn thua) và Barcelona (13) đang bộc lộ những vấn đề nơi hàng phòng ngự, yếu tố có thể trở thành rào cản lớn khi bước vào vòng knock-out.

Những điểm nhấn bất ngờ
Một trong những nét hấp dẫn nhất của League Phase năm nay là sự nổi bật của các đội bóng và cầu thủ ngoài nhóm tinh hoa. Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt) không chỉ ghi bàn mà còn nằm trong top đầu về tạo cơ hội. Hans Vanaken (Club Brugge) duy trì ảnh hưởng lớn ở mặt trận sáng tạo. Camilo Durán của Qarabag cũng ghi 4 bàn, ngang bằng nhiều ngôi sao đến từ các CLB lớn.
Ở vị trí thủ môn, Nikita Khaykin (Bodo/Glimt) đang dẫn đầu giải với 42 pha cứu thua, cho thấy vai trò sống còn của anh trong hành trình của đội bóng Na Uy. Những con số này phản ánh rõ áp lực mà các đội nhỏ phải chịu, đồng thời tôn vinh nỗ lực cá nhân xuất sắc.
Kết luận
Trước lượt trận cuối cùng của League Phase, Champions League 2025/26 đang mang đến một bức tranh thống kê giàu chiều sâu và đầy hấp dẫn. Từ sự thống trị của các siêu sao như Mbappé, cho tới những bất ngờ đến từ các đội bóng nhỏ, tất cả đang góp phần tạo nên một mùa giải khó đoán. Lượt trận cuối hứa hẹn sẽ tiếp tục chứng kiến những kịch bản kịch tính, trước khi giải đấu bước vào vòng knock-out đầy khốc liệt.






















