Từ năm 2017 tới nay, Wan-Bissaka mới có 3 lần được HLV Southgate gọi vào ĐT Anh. Với việc đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội ra mắt Tam sư, hồi tháng trước cầu thủ 22 tuổi này đã để ngỏ khả năng chia tay ĐT Anh để cống hiến cho ĐT CHDCND Congo. Nên biết, Wan-Bissaka vốn mang trong mình dòng máu CHDCND Congo và anh từng chơi cho ĐT U20 nước này.
Căn cứ vào chuyện mùa giải trước Wan-Bissaka chỉ 22 lần để cho đối thủ vượt qua và thực hiện tới 80 cú tắc bóng thành công (cao hơn bất kỳ hậu vệ nào ở Premier League), nhiều người đã ngạc nhiên khi thấy ngôi sao của M.U không được HLV Southgate trọng dụng. Lý giải cho chuyện này, HLV Southgate cho hay: "ĐT Anh đã được ban phước khi sở hữu quá nhiều cầu thủ giỏi ở vị trí hậu vệ cánh phải".
"Trent Alexander-Arnold và Reece James không chỉ là hậu vệ mà họ còn có thể hoạt động như những cầu thủ chạy cánh. Cả hai đang đạt phong độ rất cao và hậu vệ phải chính là vị trí mạnh nhất ở ĐT Anh vào thời điểm này".
"Tôi không phủ nhận Wan-Bissaka là một hậu vệ chất lượng. Cậu ấy đặc biệt xuất sắc trong những tình huống một đấu một. Tuy nhiên, nếu tính đến yếu tố cân bằng trong đội bóng thì ở ĐT Anh có những cầu thủ khác nổi trội so với Wan-Bissaka", HLV Southgate kết luận.
Ở đợt tập trung lần này, trong danh sách ĐT Anh ngoài Trent Alexander-Arnold (Liverpool) và Reece James (Chelsea) ra còn có 2 hậu vệ cánh phải cũng rất đẳng cấp khác là Kieran Trippier (Atletico Madrid) và Kyle Walker (Man City). Đó là chưa kể cặp đôi Ainsley Maitland-Niles và Bukayo Saka của Arsenal khi cần cũng có thể đá được ở vị trí trên.
Với quá nhiều những sự lựa chọn chất lượng như vậy, xem ra nếu HLV Southgate có gọi Wan-Bissaka thì ông cũng phải cân nhắc kỹ mới có thể cho cựu hậu vệ CLB Crystal Palace cơ hội ra mắt ĐT Anh.
XEM THÊM
Guardiola tiết lộ điểm yếu của Man City dù thắng 3-0
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn