ĐT Pháp & khả năng bảo vệ chức vô địch World Cup: Gà trống đủ sức gáy vang

Trung Nghĩa
13:25 ngày 24-03-2021
ĐT Pháp sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup bằng trận đấu với Ukraine vào rạng sáng ngày mai (25/3). Với lực lượng như hiện tại, Gà trống hoàn toàn đủ sức làm nên lịch sử.

Ở ĐT Pháp hiện tại vẫn đang tồn tại một vài vấn đề khó xử. Đó là có nên gọi lại một Karim Benzema đang cực kỳ thăng hoa tại Real Madrid? Hay vẫn tin dùng một Olivier Giroud đã 34 tuổi và không được đá chính tại Chelsea?

Nhưng trong sâu thẳm, mọi người đều biết rằng HLV Didier Deschamps vẫn sẽ chọn Giroud. Đây là mẫu tiền đạo ưa thích của ông và thực tế là anh vẫn đóng góp nhiều vào lối chơi của đội bóng cũng như thường xuyên tỏa sáng mỗi khi được vào sân tại Chelsea.

ĐT Pháp vẫn chắc chắn, ổn định, đáng tin cậy và sẵn sàng cho việc bảo vệ ngai vàng Thế giới. Phần lớn đội hình đã vô địch World Cup ở Nga 3 năm trước vẫn đang đóng vai trò trụ cột ở thời điểm hiện tại. 

Với danh sách triệu tập mới được công bố, 9/11 cầu thủ đá chính ở trận chung kết World Cup 2018 với ĐT Croatia vẫn nhiều khả năng xuất phát ở trận đấu với Ukraine sắp tới. Chỉ có Samuel Umtiti bị chấn thương hành hạ và Blaise Matuidi đã cao tuổi là không còn được triệu tập.

Deschamps đang may mắn sở hữu một lứa cầu thủ đồng đều và giàu tài năng. Thông thường khoảng cách 3 năm là đủ để có nhiều thay đội với 1 đội bóng. Nhưng ĐT Pháp lại gần như không có sự thay đổi. Chúng ta có thể dự đoán trước được đội hình ra sân của họ.

Với nhiều đội bóng, chấn thương và suy giảm phong độ có thể làm đảo lộn mọi kế hoạch. Nhưng Deschamps lại không phải đối mặt với vấn đề này. Không chỉ có thể, ông còn có thêm nhiều nhân tố mới để lựa chọn.

2 ngôi sao trẻ Ousmande Dembele và Thomas Lemar đang dần lấy lại phong độ đỉnh cao trong màu áo Barca và Atletico Madrid. Dembele đã trở lại ĐT Pháp lần đầu tiên từ năm 2018 còn với Lemar là từ năm 2019.

Câu hỏi khó khăn nhất với Deschamps lúc này là ai sẽ đá cặp ở trung tâm hàng thủ với Raphael Varane. Presnel Kimpembe đang nổi lên là ứng viên nặng ký nhất nhưng Deschamps vẫn để ngỏ các lựa chọn về việc sử dụng một trong các hậu vệ cánh Benjamin Pavard và Lucas Hernandez cho vị trí trung vệ. 

Khá nhiều người đang thắc mắc về việc Clement Lenglet của Barca góp mặt nhưng Dayot Upamecano của RB Leipzig lại không. Phong độ của Upamecano đương nhiên là ấn tượng hơn hẳn so với Lenglet.

Ở hàng tiền vệ, Paul Pogba và N’Golo Kante vẫn sẽ là nòng cốt trong mọi kế hoạch của Deschamps. Những thăng trầm của Pogba tại Man United không ảnh hưởng đến niềm tin của Deschamps với anh. Trong khi đó, Kante đang dần trở lại với phong độ tốt nhất dưới triều đại của Thomas Tuchel tại Chelsea.

Corentin Tolisso của Bayern không thể góp mặt do chấn thương nhưng Deschamps có thể bù đắp phần nào bằng Adrien Rabiot của Juventus và Tanguy Ndombele của Tottenham.

Antoine Griezmann đang không có thời gian hạnh phúc tại Barca nhưng Deschamps vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho anh tại ĐT Pháp. Tiền đạo 30 tuổi vẫn là trụ cột khó thay thế ở vị trí hộ công của Les Bleus.

Trong số những gương mặt trẻ triển vọng, Eduardo Camavinga của Rennes và Houssem Aouar của Lyon có thể sẽ được trọng dụng nếu tiếp tục thể hiện phong độ tốt. 2 người này đều có tên trong đội hình ĐT U21 Pháp tham dự vòng bảng của Giải vô địch U21 châu Âu vào tháng này. 

Một gương mặt mới cũng rất đáng chú ý là Marcus Thuram, con trai của cựu hậu vệ Lillian Thuram và là đồng đội cũ của Deschamps. Anh hiện đã ghi được 7 bàn và có 8 kiến tạo sau 32 trận trên mọi đấu trường của Gladbach.

Vào thời điểm World Cup 2022 diễn ra, Deschamps sẽ kỷ niệm 10 năm dẫn dắt ĐT Pháp. Đó là cột mốc đáng tự hào sau thành tích hơn 10 năm khoác áo và có 103 lần ra sân cho Les Bleus.

Ông đang hướng đến những thành công hơn nữa như vô địch EURO 2020 và bảo vệ thành công chức vô địch World Cup 2022. Và Deschamps có cơ sở để tự tin.

Phong độ của ĐT Pháp đang rất ấn tượng. Kể từ khi giành chức vô địch World Cup 2018, Les Bleus đã thi đấu 25 trận, thắng 18 trận, hòa 4 và chỉ thua đúng 3 trận, ghi được 53 bàn và để thủng lưới 20 lần. Họ đứng đầu bảng 3 League A trước các đối thủ gồm Bồ Đào Nha, Croatia và Thụy Điển để giành vé vào bán kết. 

Tại VCK EURO 2020, Pháp nằm ở bảng F với những Hungary, Bồ Đào Nha và Đức. Bảng đấu này được coi là tử thần và Les Bleus sẽ cần hết sức tập trung nếu không muốn bị loại sớm.

Trước mắt, họ sẽ hướng dự chú ý tới các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 với Ukraine, Kazakhstan và Bosnia & Herzegovina. Đây đều là các đối thủ không quá khó khăn và Gà trống nhiều khà năng sẽ có những bài test trước khi bước vào EURO.

Thực lực của ĐT Pháp gần như không suy suyển kể từ World Cup 2018 lại được tăng cường thêm nhiều gương mặt mới triển vọng. Chính vì thế, Deschamps hoàn toàn đủ tự tin bảo vệ chức vô địch thế giới sau 1 năm nữa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • ĐT Pháp vẫn cần 'ông lão' Giroud ĐT Pháp vẫn cần 'ông lão' Giroud

    Tất nhiên, Giroud không có tốc độ như Mbappe và kỹ thuật khéo léo như Griezmann. Nhưng lối chơi của tiền đạo 34 tuổi là miếng ghép hoàn hảo cho Les Bleus. Cách Giroud cài người, hãm bóng, bật tường và đặc biệt là những pha chuyền bóng một chạm tinh tế (bằng cả đầu lẫn chân) luôn mở ra không gian và cơ hội cho đồng đội. 

  • ĐT Pháp: Ưu tiên hướng đến... EURO ĐT Pháp: Ưu tiên hướng đến... EURO

    ĐT Pháp nằm chung bảng với Bồ Đào Nha, Đức và Hungary. Do đặc thù của giải đấu lớn đầu tiên trong lịch sử diễn ra ở 12 nước khác nhau, Đức và Hungary đều được tính là “đội chủ nhà” ở vòng bảng EURO 2020 (dời sang mùa Hè năm nay), trong khi Bồ Đào Nha chính là đội ĐKVĐ. Tóm lại, bảng F của Pháp tại VCK EURO 2020 rất nặng.

  • Deschamps không lo lắng khi Kante mất vị trí ở Chelsea Deschamps không lo lắng khi Kante mất vị trí ở Chelsea

    Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps cho biết ông không quá lo lắng về vai trò của tiền vệ N'Golo Kante ở Chelsea, cho thấy việc thỉnh thoảng được nghỉ ngơi có thể là điều tích cực cho cầu thủ này.

  • Ousmane Dembele: Tiếng gọi của sự trưởng thành Ousmane Dembele: Tiếng gọi của sự trưởng thành

    Đợt triệu tập ĐT Pháp lần này của Didier Deschamps đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Ousmane Dembele! Sau hơn hai năm vắng bóng, cầu thủ thuộc biên chế của Barcelona đã trưởng thành vượt bậc và được trở lại cho những trận đầu tiên của của Les Bleus tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu…

  • ĐT Pháp triệu tập: Mbappe, Martial, Griezmann, Pogba có mặt đầy đủ ĐT Pháp triệu tập: Mbappe, Martial, Griezmann, Pogba có mặt đầy đủ

    ĐT Pháp vừa có màn biểu dương lực lượng hoành tránh khi công bố danh sách triệu tập mới nhất chứa toàn hảo thủ, nổi bật nhất là trên hàng công khi từ Mbappe, Martial, Griezmann đến Giroud đều có mặt.

  • Từ Zidane đến Mbappe, những thiên thần bãi rác của bóng đá Pháp Từ Zidane đến Mbappe, những thiên thần bãi rác của bóng đá Pháp

    Từ Paris đến Marseille, những thành phố lớn nhất ở Pháp có truyền thống là nơi sản sinh ra những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá Pháp. Những thành phố đó xứng đáng với lời khen trên, nhưng còn có một thứ khác không thể phủ nhận, phần lớn các tài năng bóng đá Pháp lại xuất thân tại những vùng ngoại ô bị lãng quên về kinh tế và xã hội.

  • Deschamps bác thông tin ĐT Pháp gọi lại Benzema Deschamps bác thông tin ĐT Pháp gọi lại Benzema

    Bất chấp việc một ứng viên chủ tịch LĐBĐ Pháp (FFF) đứng ra bảo lãnh để đưa Benzema trở lại ĐT Pháp, HLV Didier Deschamps cứng rắn chống lại điều đó tới cùng.

  • ĐT Pháp dự Nations League Những cuộc cạnh tranh khốc liệt ở ĐT Pháp

    7 tháng nữa sẽ diễn ra VCK EURO 2020 và dường như ngay từ lúc này, HLV Didier Deschamps đã chọn được hơn 2/3 đội hình cho ĐT Pháp ở ngày hội bóng đá lớn nhất của châu Âu.

  • Marcus Thuram, cơn gió mát  cho ĐT Pháp Marcus Thuram, cơn gió mát cho ĐT Pháp

    Đợt tập trung vừa qua của ĐT Pháp chứng kiến luồng gió tươi mát từ Marcus Thuram, người tiếp thêm sức sống vào các đợt tấn công. Con trai của huyền thoại Lilian Thuram hoàn toàn có cơ hội kiếm suất tham dự VCK EURO diễn ra vào năm sau.

  • ĐT Pháp: Giroud xua tan bao hoài nghi ĐT Pháp: Giroud xua tan bao hoài nghi

    Cứ mỗi lần bị hoài nghi và bị chỉ trích, Olivier Giroud lại khiến những búa rìu dư luận chĩa vào anh phải im bặt. Tiền đạo lão tướng lập cú đúp vào lưới Thụy Điển trong chiến thắng 4-2 của Pháp tại Paris rạng sáng qua và chứng tỏ anh vẫn hữu dụng và có vai trò quan trọng ở ĐT Pháp.

  • Giroud phả hơi nóng vào gáy Henry ở kỷ lục đáng ngưỡng mộ tại tuyển Pháp Giroud phả hơi nóng vào gáy Henry ở kỷ lục đáng ngưỡng mộ tại tuyển Pháp

    Olivier Giroud có thể không được trọng dụng ở cấp CLB, song khi lên tuyển, anh vẫn là một sát thủ vô cùng đáng sợ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x