Câu chuyện buồn của các nhà vô địch
Tháng 5/2013, Sir Alex Ferguson quyết định lui vào dĩ vãng sau khi giúp M.U giành chức vô địch nước Anh thứ 20, và là danh hiệu Ngoại hạng Anh thứ 13 của riêng ông.
Phải đến năm 2018, kỳ phùng địch thủ của Sir Alex là Arsene Wenger mới chia tay Arsenal. Thật không may, “Giáo sư” bóng đá Pháp, người đã một tay xây dựng đội bóng Bắc London trở thành đế chế ở nước Anh và bình diện châu Âu, lại bị sa thải khi niềm tin của đám đông dành cho ông đã cạn kiệt.
Người ta tin rằng Wenger nên rời Arsenal trong hàng thập kỷ trước đó. Sir Alex và Wenger đều vĩ đại trong thế giới bóng đá, nhưng một người ra đi trên đỉnh cao danh vọng, người trong ánh hào quang đã lụi tàn.
Trong giới quyền Anh, Mike Tyson đã từng thuộc về tầng lớp tinh hoa. Nhưng cho đến hôm nay, “Mike thép” chỉ như gã “Chí phèo”, những chiến công chói lọi của một sự nghiệp lẫy lừng bị ném vào sọt rác.
Lẽ ra mọi thứ đã có thể tốt hơn nếu Mike Tyson dừng lại sau khi bị Lennox Lewis đấm gục ở hiệp 8 trận đại chiến kinh thiên động địa năm 2002. Võ sĩ người Mỹ cố vớt vát sự nghiệp xế chiều của mình bằng 2 trận đấu với Brit Danny Williams và Kevin McBride nhưng đều thảm bại. Năm 2005, Mike Tyson treo găng với tâm thế kẻ hết thời.
Trong thể thao chuyên nghiệp, ra đi khi đang ở đỉnh cao là cách tốt nhất để lưu giữ tên tuổi.
Ngày 26/5/2018, Real Madrid đánh bại Liverpool 3-1 để đăng quang Champions League lần thứ 3 liên tiếp. Ngay trong buổi họp báo sau trận, Cristiano Ronaldo ám chỉ mối lương duyên giữa anh và đội bóng Hoàng gia đi đến hồi kết.
Nhưng hơn hết, ngày 31/5 tức chỉ sau 5 ngày ngự trị trên đỉnh châu Âu, HLV Zinedine Zidane mở cuộc họp báo, thông báo quyết định từ chức. Thời điểm ấy, cả thế giới bóng đá bị sốc nhưng thực tế chứng minh Zidane và Ronaldo đã đúng, họ chia tay Bernabeu trong tột đỉnh vinh quang.
Lewis Hamilton, đâu là giới hạn?
Mùa giải F1 năm 2022 với Lewis Hamilton đang trở nên thất vọng đến cùng cực. Không ai nhớ nổi lần cuối cùng tay đua người Vương quốc Anh khởi đầu tệ hại như thế này là khi nào nữa.
Sau 4 chặng đua, nhà vô địch thế giới 7 lần hiện xếp thứ 7 với vỏn vẹn 28 điểm. Vào lúc này, Charles Leclerc đã giành tới 86 điểm và đường đua F1 như thể của một mình tay đua đội Ferrari.
Ngay cả kình địch của Lewis Hamilton ở mùa giải năm ngoái, Max Verstappen cũng đang có sự khởi đầu tệ hại. Dù đang đứng thứ 2 nhưng nhà đương kim vô địch người Hà Lan chỉ có 59 điểm.
Về cơ bản, cuộc đua vô địch nghẹt thở đến những vòng đua cuối cùng ở mùa giải trước đã lấy đi toàn bộ động lực và có lẽ cả sức khỏe của Hamilton lẫn Verstappen, để rồi họ chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa giải năm nay. Verstappen dần hồi tỉnh, nhưng Hamilton thì không.
Với 7 lần đứng trên bục podium cao nhất, Lewis Hamilton cùng với huyền thoại Michael Schumacher là những VĐV có nhiều chức vô địch F1 nhất lịch sử. Lẽ ra Hamilton đã có thể độc chiếm ngôi vị số 1 với 8 lần đăng quang vào năm ngoái, nếu chặng đua cuối cùng ở Abu Dhabi không xảy ra sự cố mà cho đến nay, nó được truyền thông Anh mô tả là vụ bê bối đen tối nhất lịch sử F1.
Ở tuổi 37 và đua F1 được 16 năm, nhiều người tin rằng Hamilton nên khép lại sự nghiệp lẫy lừng của mình ở mùa giải 2022, nếu tay đua người Anh không muốn tự mình làm hư tổn uy danh. Nếu Lewis cứ tham lam và mù quáng, anh có thể bước vào vết xe đổ của rất nhiều huyền thoại thể thao như Wenger, Mike Tyson, Serena Williams, và của cả Schumacher nữa.
Hamilton cần tham chiếu vào Schumacher để tìm thấy thời điểm rút lui thích hợp cho mình. Năm 2010 và ở tuổi 41, Schumacher quyết định trở lại với F1 sau 4 năm nghỉ ngơi. Nhưng đó là quyết định thảm họa của huyền thoại người Đức. Michael chỉ về đích các mùa 2010, 2011 và 2012 ở vị trí thứ 9, 8 và 13 tương ứng trước khi giải nghệ một lần nữa.
Nếu không giải nghệ, Hamilton nên đổi đội
Lewis Hamilton chỉ về thứ 13 tại chặng đua Emlia Romagna và không giành được điểm nào. Sau khi Grand Prix ở Ý khép lại, lãnh đạo đội đua Mercedes là Toto Wolff thừa nhận rằng Hamilton xứng đáng với một chiếc xe tốt hơn trong chặng đua ở Miami sắp tới.
Từ đầu năm 2022, khi mùa giải còn chưa khởi tranh thì Lewis Hamilton đã bày tỏ nỗi thất vọng khi không được đội Mercedes đầu tư. Chiếc xe mà anh đang lái có động cơ thua kém thấy rõ so với những chiếc xe của Leclerc (đội Ferrari) hay Verstappen (đội Red Bull Honda).
Tiền là động lực duy nhất?
Tháng 7/2021, Lewis Hamilton gia hạn hợp đồng với đội Mercedes đến hết năm 2023. Ở mùa giải 2021, Hamilton về nhì cay đắng còn ở mùa 2022 này, mọi thứ càng trở nên tệ hại.
Tờ Daily Mail nhận định, tiền là thứ duy nhất còn giữ Hamilton ở lại với F1 cho đến hôm nay. Dù đã 37 tuổi, nhưng Lewis vẫn đang là VĐV được trả lương cao nhất làng F1 với 40 triệu euro/mùa.
Max Verstappen của đội Red Bull Honda xếp sau với 35 triệu euro/mùa, trong khi người dẫn đầu Charles Leclerc chỉ nhận được con số khiêm tốn 12 triệu euro.