Ronaldo lập hat-trick để chứng minh Sarri đã sai

Gia Hưng
11:25 ngày 16-11-2019
Giữa lúc vụ Cristiano Ronaldo bỏ về giữa chừng ở trận Juve thắng Milan sau khi bị thay ra còn đang rắc rối, tiền đạo người Bồ Đào Nha lại gây chú ý khi lập hat-trick trong trận Bồ Đào Nha thắng Lithuania 6-0. Ronaldo hoàn toàn không mệt mỏi như Sarri lo ngại?

Sarri đã sai rồi?
Ronaldo đá chính trước Lithuania và hoàn tất cú hat-trick khi trận đấu còn 25 phút là kết thúc. Điều đáng chú ý là anh tiếp tục bị… thay ra ở phút 83 bởi HLV Fernando Santos, nhưng lần này thì không có phản ứng bực bội nào. Ronaldo hạnh phúc vì đã tiếp tục ghi bàn, góp công giúp Bồ Đào Nha giữ chắc ngôi nhì bảng B tại vòng loại EURO 2020. Bồ Đào Nha có cơ hội rất lớn để đi tiếp khi vẫn hơn Serbia 1 điểm, mà lượt cuối chỉ phải làm khách trước đội bóng yếu Luxembourg.

Quan trọng CR7 chứng minh anh hoàn toàn khỏe mạnh, chứ không có vấn đề gì như cái gọi là “hiệu ứng từ chấn thương đầu gối và vận động quá sức”. Lý do mà HLV Sarri đã viện dẫn cho việc thay Ronaldo khỏi sân 2 trận liên tiếp. Có thể Sarri lo xa, hoặc cũng có thể đó chỉ là một lời biện bạch.

HLV Fernando Santos của Bồ Đào Nha đứng về phía Ronaldo. “Cậu ấy ổn, tôi không nghi ngờ gì về điều đó”, ông nói. “Người khác thế nào tôi không biết, nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ thể lực của cậu ấy. Tôi cũng đã nói điều này trước trận”.

Thành tích ghi bàn của Ronaldo cũng gián tiếp chứng minh năng lực của anh. CR7 đã lập cú hat-trick thứ 9 trong màu áo đội tuyển và ghi bàn thứ 98 cho Bồ Đào Nha. Ronaldo chỉ cần 11 bàn nữa là san bằng kỷ lục ghi bàn của Ali Daei cho ĐT Iran, người từng ghi 109 bàn và cho đến nay vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một đội tuyển trên thế giới. Hơn nữa, Ronaldo đã có bàn thứ 46 chỉ sau 45 trận cho Bồ Đào Nha từ khi bước sang tuổi 30, thành tích gây choáng ngợp.

HLV Sarri đã nhận ra giá trị của Ronaldo sau trận thắng vừa qua của ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo và Sarri cần hiểu nhau hơn
Nhiều người dự đoán Ronaldo sẽ không nhân nhượng với Sarri và không chấp nhận việc liên tục bị thay ra giữa chừng và đóng vai phụ trong màu áo Juventus. Nhưng cũng có thể cú hat-trick vừa qua sẽ khiến Sarri nhận thấy tầm quan trọng của sự thông cảm trong quá trình làm việc với Ronaldo. Tại sao người đồng nghiệp Santos thay Ronaldo thì được, mà Sarri lại không thể làm điều đó? Đấy là khác biệt giữa hai mối quan hệ và mức độ thấu hiểu thầy-trò.

Điều tích cực của sự vụ này là các bên không có biểu hiện muốn thổi bùng giận dữ phía đối phương. Sarri rất mềm mỏng, Juventus cũng tỏ ra thông cảm, còn Ronaldo thì im lặng như thường lệ, có lẽ muốn chứng minh bằng hiệu quả thi đấu. Đại diện Juventus là đội trưởng Leonardo Bonucci khẳng định: “Đội bóng sẽ ngồi lại với Ronaldo sớm nhất có thể để giải quyết vấn đề. Thật ra đây là một xích mích rất nhỏ và không đáng để mối quan hệ giữa Ronaldo với Juve bị ảnh hưởng, vì về cơ bản, họ vẫn đang có cùng một mục tiêu”.

Đây có thể là lúc vai trò của những nhà quản lý như chủ tịch Andrea Agnelli hay phó chủ tịch Pavel Nedved được phát huy. Việc dàn xếp mối quan hệ Ronaldo - Sarri mang tính sống còn cho sự ổn định của Juventus trong thời gian tới. Real Madrid thì có thể đã quen với những vấn đề với ngôi sao này, nhưng Juventus lại không thường gặp những vấn đề tương tự, vì đội bóng này mang một bản sắc khác, “lành tính” hơn. Và quan trọng nhất là vẫn còn chiếc cúp Champions League phía trước chưa thể chinh phục.

Ronaldo sắp gia nhập vào “CLB 100”
Còn 11 bàn nữa, Ronaldo mới bắt kịp huyền thoại Ali Daei, nhưng chỉ cần 2 bàn nữa cho Bồ Đào Nha, Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ thứ 2 cùng Ali Daei bước chân vào CLB 100 dành cho cầu thủ ghi từ 100 bàn thắng cho đội tuyển. Chỉ riêng thành tích này cũng đã rất khó bắt kịp. Người gần Ronaldo nhất và vẫn đang còn thi đấu chính là Leo Messi. Messi hiện mới ghi 68 bàn cho ĐT Argentina, tức là hiện đang kém Ronaldo tới 30 bàn.

11 - Ronaldo đã ghi 11 bàn thắng trong năm 2019 cho ĐT Bồ Đào Nha, số lượng mà Leo Messi cần 3 năm mới đạt tới trong màu áo Argentina.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x