UEFA NATIONS LEAGUE 2018/19 - BÁN KẾT - sân D. Afonso Henriques (Bồ Đào Nha)

Nhận định bóng đá Hà Lan vs Anh, 01h45 ngày 7/6: Tiếng gầm của sư tử

Minh Việt Minh Việt
06:24 ngày 06-06-2019
Anh đang chơi ngày càng tiến bộ. Bầy sư tử trẻ của HLV Gareth Southgate cho thấy sự trưởng thành rõ rệt. Với Hà Lan, đội bóng này cũng đang trong quá trình hồi sinh, nhưng thất bại trước Đức cho thấy Hà Lan vẫn cần thêm thời gian để tìm lại sức mạnh. Tiếng gầm sư tử sẽ vang lên đêm nay.

Bóng đá Anh đang trong giai đoạn cực thịnh. Ở mùa giải vừa qua, cả 2 trận chung kết cúp châu Âu đều là câu chuyện nội bộ của Premier League. Điều đó cho thấy sự thống trị của xứ sương mù ở lục địa già, ít nhất là trong mùa này. Cả ở cấp đội ĐTQG thì Anh cũng đang rất thành công. Mùa Hè năm ngoái, họ đã vào tới bán kết World Cup 2018. Còn bây giờ, Tam sư cũng góp mặt ở vòng chung kết UEFA Nations League. 

Hành trình vào tới bán kết của Tam sư cũng đáng ngưỡng mộ. Ở vòng bảng, họ phải nằm cùng bảng với 2 đội tuyển rất mạnh là Á quân thế giới Croatia cùng Tây Ban Nha. Nhưng thầy trò HLV Gareth Southgate vẫn xuất sắc vượt qua cả 2 để giành lấy ngôi đầu bảng. Trong đó, ấn tượng nhất là chiến thắng 3-2 trước La Roja ngay trên sân khách. 

Lối chơi của Anh dưới thời Southgate cũng dần được định hình. Anh bây giờ đang mang một diện mạo mới với lối chơi đa dạng. Khi cần thì họ có thể đá phòng ngự phản công tuyệt vời như trong chiến thắng 3-2 trước TBN. Nhưng trước những đối thủ nhỏ thì Tam sư có thể đá kiểu áp đặt thế trận rồi bóp nghẹt đối thủ nhờ sự nhuần nhuyễn trong lối chơi. Ở 2 trận đầu tiên tại vòng loại EURO 2020, Anh đã hạ CH Czech 5-0 và Montenegro 5-1 với cách chơi đó. 


Trong tay Southgate lúc này cũng là đội hình rất trẻ trung với nhiều ngôi sao trên toàn tuyến. Hiếm khi nào xứ sương mù lại đang dồi dào tài năng trẻ như hiện tại. Điều này khiến Southgate vẫn có thể thoải mái lựa chọn đội hình thi đấu mà không sợ thể lực bị ảnh hưởng cho dù họ có gần 10 cầu thủ vừa phải tham dự 2 trận chung kết cúp châu Âu. Những ngôi sao đang lên như Raheem Sterling, Marcus Rashford hay Jadon Sancho, Rice vẫn đủ sức gánh vác trọng trách. Tóm lại, Anh đang đầy sự tự tin khi bước vào trận bán kết. 

Hà Lan thực ra cũng đang đi trên đường hồi sinh. Đội tuyển này đã vắng mặt ở World Cup 2018. Nhưng thầy trò Ronald Koeman đã chơi tuyệt hay ở vòng bảng UEFA Nations League, khi họ vượt qua cả Đức lẫn Pháp để giành ngôi đầu. Ở Champions League vừa qua, Ajax với nòng cốt là những tuyển thủ Hà Lan cũng lọt vào bán kết với lối chơi rất ấn tượng.

Tuy nhiên, sự trưởng thành nào thì cũng cần một quá trình dài để tích luỹ, bồi đắp. Người Anh đã đi một hành trình dài hơn 2 năm với thành công ở mọi cấp độ đội tuyển mới có được ngày hôm nay. Còn Hà Lan mới khởi sắc trong 9 tháng trở lại đây. Việc họ để thua 2-3 ngay trên sân nhà trước Đức ở vòng loại EURO 2020 cũng là minh chứng cho thấy thầy trò Koeman vẫn cần thêm thời gian để khẳng định sự lớn mạnh, điều mà người Anh đang có được. 

Đêm nay, tiếng gầm sư tử sẽ vang lên và người Anh sẽ có vé vào chơi chung kết! 

Lần đầu sau 23 năm
Anh và Hà Lan đều là 2 đội tuyển lớn của châu Âu. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ gặp nhau trong 1 trận đấu ở giải đấu chính thức sau 23 năm. Trước đó thì lần gần nhất mà 2 đội gặp nhau ở một giải đấu chính thức là tại vòng bảng EURO 1996. Năm đó, Anh với tư cách nước chủ nhà đã đánh bại Hà Lan với tỷ số 4-1. 


HLV Ronald Koeman (Hà Lan): “Thêm một trận đấu nữa Hà Lan đối đầu với đội tuyển ở đẳng cấp thế giới. Đây sẽ là cuộc so tài rất bổ ích với chúng tôi. Hà Lan đủ vũ khí để hạ gục Anh”.

HLV Gareth Southgate (Anh): “Hà Lan đang có nhiều cầu thủ chất lượng. Những gì mà De Jong, De Ligt hay Van Dijk thể hiện ở Champions League cho thấy họ chắc chắn là đối thủ cực mạnh”. 


THÔNG TIN XUNG QUANH
- Cả 2 đội đều không có vắng mặt nào đáng kể.
- Hà Lan thắng 14, thua 4/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 13/20 trận gần nhất của Hà Lan có tối thiểu 3 bàn thắng. 
- Anh thắng 11, thua 8/20 trận gần nhất theo châu Á. 
- 11/20 trận gần nhất của Anh có tổng bàn thắng là số lẻ. 

ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
17/20 trận gần nhất của Hà Lan có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 13/20 trận gần nhất của Anh có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng sẽ không có ngoại lệ. 


DỰ ĐOÁN: 1-2

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x