
Cánh trái có còn là vị trí sở trường của Mbappe?
Muốn bố trí đội trưởng Mbappe bên cánh trái trong sơ đồ 4-3-3 ở trận đầu tiên trên cương vị HLV trưởng ĐT Pháp, Zidane đang mở lại cuộc tranh luận về vị trí thực sự phù hợp nhất với siêu sao 27 tuổi. Lựa chọn này mang đến những phương án về chiến thuật và phối hợp, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít ràng buộc về sự cân bằng của đội hình.
Carlo Ancelotti, người từng khẳng định khi còn dẫn dắt Real Madrid: “Với tôi, Mbappe là một trung phong thuần túy”? Còn Zidane mới đây nhắc lại rằng: “Cậu ấy có thể chơi ở cả ba vị trí. Chính cậu ấy cũng đã nói như vậy. Còn tôi, chẳng hạn, tôi rất thích cậu ấy ở bên trái”! Vậy Carletto hay Zizou đúng?
Tân thuyền trưởng Les Bleus sẽ có cơ hội vào cuối tuần này để chứng minh rằng ông mới là người gần với thực tế hơn, khi dự định bố trí Mbappe bên cánh trái trong hàng công ba người, với Dembele đá ở trung lộ. Zidane muốn Mbappe xuất phát từ vị trí ưa thích của mình, bên trái, trước khi bó vào trong bằng chân phải.

Lần gần nhất đội trưởng Les Bleus được sử dụng trong vai trò này là ở bán kết EURO 2024, trận đấu mà Pháp thua Tây Ban Nha (1-2, ngày 10/7/2024). Dembele khi đó cũng có mặt, nhưng chơi bên cánh phải, còn Randal Kolo Muani đá trung phong. Mbappe đã kiến tạo cho Kolo Muani mở tỷ số, nhưng sau đó anh thực sự không thể tận dụng vị trí sở trường để phát huy phẩm chất của mình, khi chỉ chạm bóng 30 lần trong cả trận.
Câu hỏi về sự cân bằng bên cánh
Điều tương tự cũng xảy ra 8 ngày trước đó, ở vòng 1/8 gặp Bỉ (1-0), trận đấu còn lại mà Didier Deschamps bố trí Mbappe bên trái trong sơ đồ 4-3-3. Trên thực tế, trận gần nhất chứng kiến Mbappe bùng nổ ở vị trí này, trong hệ thống này, là cuộc đối đầu với Luxembourg (3-0, ngày 5/6/2024), trong quá trình chuẩn bị cho EURO 2024. Anh ghi một bàn và thực hiện hai pha kiến tạo. Marcus Thuram đá cao nhất trong những thời điểm Les Bleus kiểm soát bóng, nhưng quan trọng hơn, anh là người lùi xuống hỗ trợ và che chắn hành lang trái mỗi khi mất bóng.
Đó không thực sự là cách Zidane hình dung vai trò của Dembele trước Thổ Nhĩ Kỳ. Quả bóng vàng 2025 sẽ đảm nhận vai trò mà anh thường chơi tại PSG, tức một số 9 ảo, trong khi Mbappe được yêu cầu giữ vị trí ở hành lang của mình trong những pha phòng ngự.
Vậy liệu cách bố trí này có đặt Mbappe vào điều kiện tốt nhất? Ban huấn luyện ĐT Pháp cho rằng việc bố trí một mẫu cầu thủ như Adrien Rabiot ở bên trái hàng tiền vệ, để hỗ trợ phía sau, sẽ đảm bảo sự cân bằng. Tuy nhiên, tiền vệ của Milan cũng đã có mặt trong trận gặp Tây Ban Nha năm 2024.

Ngược lại, hậu vệ trái khi đó là Theo Hernandez, người nổi bật hơn nhờ khả năng tham gia tấn công và phản công thay vì sự chắc chắn trong phòng ngự. Chính vì vậy, Zizou đã chú ý triệu tập hai hậu vệ trái mà theo đánh giá của ông, giỏi phòng ngự hơn là liên tục dâng cao chiếm lĩnh khoảng trống. Nhưng cả Andy Diouf lẫn Adrien Truffert đều thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, điều có thể trở thành một hạn chế đối với Les Bleus ở đợt tập trung này.
Có thể lùi về, nhưng không nhiều như vị trí đòi hỏi
Vì thế, Zidane sẽ phải tìm cách thuyết phục Mbappe thực hiện một mức độ lùi về tối thiểu, đồng thời chứng minh với anh rằng mình có thể làm điều đó mà không đánh mất hiệu quả trước khung thành. Liệu ông có thuyết phục hơn Luis Enrique, Ancelotti, Xabi Alonso, Jose Mourinho hay thậm chí Deschamps từng cố gắng làm được?
Tất cả những HLV danh tiếng này cuối cùng đều cho rằng tốt hơn hết là sử dụng Mbappe bên cạnh một tiền đạo khác, có thể là một trung phong hoặc một tiền đạo hỗ trợ, bởi họ hiểu rằng yêu cầu số 10 liên tục thực hiện những pha di chuyển lên xuống, tấn công rồi lùi về, không thực sự hiệu quả. Đó không phải bản chất trong lối chơi của anh.

Mbappe có thể thực hiện một hoặc hai pha lùi về với cường độ cực cao trong một trận đấu, nhưng không thể làm điều đó với tần suất mà vị trí tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3 đòi hỏi. Tất cả họ cũng thừa nhận rằng mình đang sở hữu một tiền đạo có hiệu suất đáng kinh ngạc và cần được tự do. Không ai trong số họ hối tiếc vì đã trao cho Mbappe sự tự do đó.
Bó vào trong, nhưng phối hợp thế nào?
Khi bố trí Mbappe bên trái, Zidane cũng sẽ tạo ra khoảng cách trên sân giữa anh với Olise, người mà tiền đạo 27 tuổi từng xây dựng mối liên kết kỹ thuật đầy hứa hẹn tại World Cup 2026, khi một người đá số 10 và người kia chơi số 9. Hai cầu thủ đánh giá cao nhau và hiểu cách chơi của nhau. Thậm chí, vào thời điểm đó, những người thân cận với Zizou còn để lộ rằng chính ông cũng từng nghĩ đến sự kết hợp này. Tất nhiên, cả hai sẽ không bắt buộc phải bị giới hạn trong khu vực của mình.

Zidane muốn tận dụng tốc độ của họ để cả hai bó vào trung lộ và phối hợp nhiều nhất có thể khi có cơ hội. Nhưng nếu họ bó vào quá nhiều và quá thường xuyên, Dembélé sẽ phải di chuyển như thế nào? Sơ đồ 4-3-3 này, vốn có thể chuyển thành 4-2-3-1 nếu Rayan Cherki đảm nhận vai trò hộ công, vì thế có thể làm nảy sinh một vấn đề khác, mang tính tâm lý.
Với Mbappe đá cánh trái và Dembele ở trung lộ, cuối cùng Zidane đang đặt ai trong số hai người vào đúng vị trí sở trường hơn? Câu trả lời sẽ có trên sân vào thứ Bảy tới, tại Thổ Nhĩ Kỳ.

























