3 câu hỏi lớn Mourinho cần trả lời trước màn tái ngộ Chelsea

Trung Nghĩa
14:43 ngày 20-12-2019
Sau khi Jose Mourinho tới nắm quyền, Tottenham đã có những bước tiến thần tốc và hiện chỉ kém Chelsea đúng 3 điểm. Trước màn tái ngộ đội bóng cũ, có 3 câu hỏi mà Người đặc biệt cần phải trả lời.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League 2019/20

#1
Hàng công có còn bùng nổ?

Khi nhận lời về dẫn dắt Tottenham, Mourinho được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng phòng ngự của đội bóng này. Tuy nhiên, Gà trống mới chỉ có đúng 1 trận giữ sạch lưới từ khi Mourinho ngồi nghế nóng.

Ở chiều ngược lại, hàng công của Tottenham đang bùng nổ dữ dội với 14 bàn trong 5 trận tại Premier League. Trung bình mỗi trận họ ghi được 2,8 bàn. Đây là hiệu suất cao hơn nhiều mức trung bình trong 5 mùa dưới thời Mauricio Pochettino và gấp đôi số bàn thắng bình quân mỗi trận trong 12 trận cuối cùng của HLV người Argentina.

Nhưng câu hỏi là liệu hàng công của Tottenham có tiếp tục duy trì được hiệu suất này? Dele Alli, Lucas Moura, Harry Kane, Son Heung-min cùng các đồng đội chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì tỷ lệ sút chính xác 58% như những trận vừa qua.

Hàng công của Tottenham đang bùng nổ, nhưng liệu được bao lâu?

Dưới thời Pochettino, tỷ lệ sút chính xác cao nhất của Tottenham cũng chỉ đạt con số 53%. Đó là ở 2 mùa giải 2015/16 và 2016/17.

Trên thực tế, số lần dứt điểm của Tottenham mỗi trận đã giảm đi đáng kể sau khi Pochettino ra đi. Dưới thời Mourinho, con số này là 11,8 cú sút mỗi trận. Đây là mức thấp hơn nhiều so với thời đỉnh cao của Pochettino là 17,6% (mùa 2016/17). Thậm chí, trước khi bị sa thải ở mùa này Pochettino cũng giúp Tottenham có trung bình 12,5 cú sút mỗi trận.

Nhìn bề ngoài thì tỷ lệ chuyển hóa thành bàn thắng lên tới 24% đang có lợi cho Mourinho. Nhưng một khi các chân sút không còn duy trì độ hiệu quả và tụt xuống như mức 11,6% ở những ngày cuối thời Pochettino, hậu quả sẽ rất khó lường.

#2
Tỷ lệ kiểm soát bóng giảm đáng kể

Không có gì ngạc nhiên khie Tottenham đang cầm bóng ít hơn nhiều so với thời Pochettino. Vị chiến lược gia người Argentina là một học trò của Marcelo Bielsa và rất thích kiểm soát thế trận.

Mourinho thuộc trường phái thích lối chơi phòng ngự phản công và không ưu tiên việc kiểm soát bóng. Các đội bóng của Người đặc biệt chưa bao giờ sở hữu bóng quá 59%.

Tại Tottenham hiện tại, Mourinho càng có lý do để áp dụng chiến thuật ưu thích của mình. Mỗi khi có bóng, những cầu thủ ở tuyến dưới chỉ cần đưa bóng lên thật nhanh cho các ngôi sao ở phía trên như Dele Alli hay Son Heung-min dùng tốc độ để kết liễu đối thủ.

Mourinho không chủ trương kiểm soát bóng ở các đội bóng mình dẫn dắt

Ở thời đỉnh cao dưới thời Pochettino (mùa 2016/17), Tottenham từng là đội đứng thứ 2 tại Premier League về khả năng chuyền bóng (60 đường chuyền mỗi trận).

Với Mourinho, những thống kê như vậy chẳng có vai trò gì, đặc biệt là trong những trận đại chiến như với Chelsea vào đêm Chủ nhật tới. Tuy nhiên, Người đặc biệt cũng nên nhìn lại những thất bại của mình ở các đội bóng trước đây như Chelsea hay Man United.

#3
Mourinho sẽ đối đầu với đội bóng cũ ra sao?

Mourinho là một chuyên gia săn danh hiệu và ông sẽ đặc biệt được chú ý sau khi nhận lời dẫn dắt Tottenham. Gà trống từ lâu đã không biết đến cảm giác vô địch và sẽ là thử thách khó khăn nhất với vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Mọi sự chú ý càng tăng cao khi Mourinho sẽ cùng CLB mới tiếp đón đội bóng cũ Chelsea. The Blues có thể coi là nơi chứa đựng nhiều ân oán nhất với ông và cũng là CLB ông có nhiều thời gian gắn bó nhất.

Chelsea hiện đang có chuỗi thành tích tệ hại với 4 thất bại trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Trong khi đó, Mourinho đã đối mặt với các đội bóng cũ 33 lần, có 18 lần giành chiến thắng, thua 9 và hòa 6.

Mourinho có thành tích rất tốt khi đối đầu với các đội bóng cũ

Tỷ lệ thắng 55% trong các trận gặp lại đội bóng cũ là một động lực to lớn với Mourinho và Tottenham. Khát khao trả hận nơi từng 2 lần sa thải mình cũng có thể giúp Mourinho quyết liệt hơn bao giờ hết.

Ở chiều ngược lại, Chelsea cũng sẽ có thừa sự quyết tâm trong trận đấu này. Ngoài tính chất là 1 trận derby London, việc đánh bại Tottenham của Mourinho bao giờ cũng là niềm hạnh phúc vô bờ của NHM The Blues.

Dự đoán kết quả vòng 18 Ngoại hạng Anh: Man City và Tottenham có 3 điểm, M.U lại thua sốc

ĐH xuất sắc nhất thập kỷ Premier League: Liverpool đông quân nhất

Tottenham: Mourinho khó tại vị lâu, có thể tái hợp Pochettino

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Câu chuyện về màn ra mắt ít người biết của Ronaldo ở M.U Câu chuyện về màn ra mắt ít người biết của Ronaldo ở M.U

    Màn ra mắt của huyền thoại Cristiano Ronaldo ở Ngoại hạng Anh vẫn được không ít người hâm mộ nhớ tới, nhưng câu chuyện về buổi ra mắt của anh trong phòng thay đồ CLB M.U thì không phải ai cũng biết.

  • Solskjaer, 1 năm nhìn lại Solskjaer, 1 năm nhìn lại

    Hôm qua (19/12) là cột mốc vừa tròn 1 năm từ khi Man United trao ghế HLV (ban đầu là tạm quyền, về sau là chính thức) cho Ole Gunnar Solskjaer. Nhìn lại 1 năm, số liệu lạnh lùng cho thấy M.U của Solskjaer chẳng tiến bộ chút nào so với thời Jose Mourinho. Nhưng số liệu không nói lên được, rằng M.U của Solskjaer đã rất khác trước đó.

  • Tháng 1/2020,  Young sẽ rời M.U Tháng 1/2020, Young sẽ rời M.U

    Hợp đồng của Ashley Young sẽ đáo hạn với Man United trong mùa Hè 2020, nhưng việc không được sử dụng ở mùa giải này đã khiến anh sớm phải tìm đường rời Old Trafford. Theo Daily Mail, cầu thủ sẽ bước sang tuổi 35 vào đầu năm sau vừa đưa ra quyết định của mình. Theo đó anh sẽ chia tay màu áo đỏ vào tháng 1/2020 thay vì đợi đến khi hợp đồng đáo hạn.

  • Tân binh Minamino của Liverpool xuất sắc cỡ nào? Tân binh Minamino của Liverpool xuất sắc cỡ nào?

    Liverpool đã có tân binh đầu tiên ở phiên chợ tháng Giêng 2020, đó là tiền đạo Takumi Minamino từ RB Salzburg. Vậy ngôi sao người Nhật Bản xuất sắc cỡ nào để có thể khoác áo một đội bóng danh tiếng như Liverpool?

  • Solskjaer xác nhận M.U theo đuổi Haaland Solskjaer xác nhận M.U theo đuổi Haaland

    HLV Ole Gunnar Solskjaer không còn giấu giếm ham muốn sở hữu Erling Haaland khi khẳng định Man United đang tìm kiếm một mẫu trung phong hệt như tiền đạo người đồng hương Na Uy.

  • Dự đoán kết quả vòng 18 Ngoại hạng Anh: Man City và Tottenham có 3 điểm, M.U lại thua sốc Dự đoán kết quả vòng 18 Ngoại hạng Anh: Man City và Tottenham có 3 điểm, M.U lại thua sốc

    Theo dự đoán của chuyên gia bóng đá hàng đầu nước Anh Mark Lawrenson về kết quả vòng 18 Premier League, Man City và Tottenham sẽ giành chiến thắng trước Leicester và Chelsea. Trong khi đó, Man United nhiều khả năng sẽ thua sốc đội cuối bảng Watford.

  • ĐH xuất sắc nhất thập kỷ Premier League: Liverpool đông quân nhất ĐH xuất sắc nhất thập kỷ Premier League: Liverpool đông quân nhất

    Trang BBC mới đây đã công bố đội hình xuất sắc nhất thập kỷ của Premier League theo bình chọn của người hâm mộ. Liverpool là đội có nhiều người góp mặt nhất với 3 cầu thủ.

  • Tottenham: Mourinho khó tại vị lâu, có thể tái hợp Pochettino Tottenham: Mourinho khó tại vị lâu, có thể tái hợp Pochettino

    Trong bóng đá, không gì là không thể xảy ra. Đích thân chủ tịch Daniel Levy của Tottenham đã nêu lên những giả thiết khó tin như việc mời lại Mauricio Pochettino hay tân HLV Jose Mourinho có thể không ở lại Spurs lâu.

  • Toàn đội Liverpool phàn nàn về một điều sau trận đấu với Monterrey Toàn đội Liverpool phàn nàn về một điều sau trận đấu với Monterrey

    Liverpool mới đây đã đánh bại Monterrey 2-1 để ghi tên mình vào trận chung kết FIFA Club World Cup 2019. Tuy vượt qua được đại diện tới từ Mexico, tất cả các cầu thủ của họ lại có lý do để phàn nàn.

  • Arteta sẽ tham dự trận gặp Everton của Arsenal trên... khán đài Arsenal sẽ bổ nhiệm Arteta vào hôm nay

    Arsenal đang làm tất cả mọi thứ trong khả năng để chào đón tân HLV Mikel Arteta, trong đó bao gồm cả việc hoãn lại buổi họp báo trước trận gặp Everton dù đã giao cho Freddie Ljungberg nhưng kể cả như vậy vẫn không đủ thời gian cho Arteta làm quen.

  • Minamino có thể đá ở đâu trong đội hình Liverpool? Minamino có thể đá ở đâu trong đội hình Liverpool?

    Liverpool mới đây đã bỏ ra 7,25 triệu bảng để chiêu mộ tân binh Takumi Minamino tới từ Red Bull Salzburg. Đến với Liverpool, cầu thủ đa năng người Nhật Bản này sẽ đá ở vị trí nào?

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x