50 cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 (Phần 3 )

TÙNG LÂM
16:50 ngày 20-03-2020
Trong phần 3 của loạt bài Top 50 cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 tính đến thời điểm giải đấu phải tạm hoãn do Telegraph thực hiện, chúng ta sẽ cùng xem xét các cầu thủ có vị trí từ 30 đến 21. Quý độc giả có thể xem lại 2 phần trước trên Báo Bóng đá hoặc bongdaplus.vn.
50 cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 (Phần 3 )

50 cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 (Phần 1 )

50 cầu thủ hay nhất Premier League 2019/20 (Phần 2)

30
FABINHO (Liverpool)

Phong độ của Fabinho đã không còn được như trước sau kỳ nghỉ đông. Nhưng trước đó, anh chính là một trong những mảnh ghép quan trọng nhất, nếu không muốn nói là quan trọng nhất, trong cỗ máy Liverpool. Cầu thủ người Brazil được bố trí chơi ở ngay phía trước hàng phòng ngự. Nhiệm vụ của anh giống như của Busquets ở Barca, nghĩa là vừa là điểm trung chuyển, là đầu mối liên kết giữa hàng thủ và hàng công, vừa là cỗ máy đánh chặn. So với Busquets, Fabinho còn chịu khó thực hiện những đường chuyền tấn công hơn.

29
DOMINIC CALVERT-LEWIN (Everton)

Calvert-Lewin là người được hưởng lợi nhiều nhất khi Everton chuyển sang chơi với sơ đồ 2 tiền đạo, cụ thể là bên cạnh Richarlison. Cầu thủ người Anh đang trải qua mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp, với 13 bàn sau 27 trận ở Premier League. Điểm mạnh của anh là khả năng không chiến và giữ bóng chờ các đồng đội lên tham gia tấn công. Anh cũng tỏ ra là một tiền đạo đa năng, có thể đóng góp tốt cả khi đội bóng chơi theo kiểu triển khai tuần tự lẫn khi đội chơi theo kiểu trực diện.

28
DANNY INGS (Southampton)

Khả năng của Ings đã được biết đến từ lâu, trước khi anh sang Liverpool và bị chấn thương lẫn tình trạng thiếu cơ hội ra sân làm cho cùn mòn. Nhưng trong màu áo Southampton mùa này tiền đạo người Anh đã thực sự tìm lại được mình. Đặc biệt trong giai đoạn từ đầu tháng 11/2019 tới đầu tháng 1/2020, Ings đã ghi tới 10 bàn trong 11 trận đấu ở Premier League. Với 15 bàn, chân sút 27 tuổi đang xếp thứ 5 trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu Premier League, và tràn trề cơ hội trở lại đội tuyển Anh.

27
JAMES MADDISON (Leicester)

Tiền vệ người Anh vẫn là một trong những chuyên gia làm bóng hàng đầu ở Premier League. Từ đầu mùa, anh đã tạo ra tổng cộng 75 cơ hội cho các đồng đội ở Leicester. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là chỉ 3 trong số 75 cơ hội này được các đồng đội tận dụng thành công và chuyển hóa thành bàn thắng. Câu hỏi ở đây là các chân sút của Leicester không đủ giỏi để khai thác những cơ hội mà Maddison tạo ra, hay là những cơ hội ấy chưa đủ chất lượng để có thể được chuyển hóa thành  bàn thắng.

26
DEAN HENDERSON (Sheffield United)

Henderson bắt đầu mùa giải với một sai lầm ngớ ngẩn và vì nó mà bị HLV trưởng công khai trách móc. Nhưng thay vì suy sụp, thủ môn mượn từ Man United xem đó là một động lực để chơi tốt hơn và thực tế đó là điều mà anh đã làm được. Đã bắt đầu có những tranh cãi về việc liệu HLV Southgate có nên trao vị trí số 1 ở đội tuyển Anh cho Henderson hay không, trong bối cảnh Pickford không còn ổn định. Và thậm chí đã có tranh cãi về việc Man United có nên bán De Gea để đặt niềm tin vào Henderson hay không?

25
RODRIGO (Manchester City)

Rodrigo, hay là Rodri, được mua về để thay thế cho Fernandinho, nhưng cuối cùng anh và tiền vệ người Brazil lại đang ra sân thường xuyên cùng nhau vì cuộc khủng hoảng nặng nề ở vị trí trung vệ mà Man City phải đối mặt. Dù thế nào thì Rodri cũng đã tỏ ra anh được sinh ra để chơi ở vị trí tiền vệ trụ trong đội hình của Pep Guardiola. Tiền vệ người Tây Ban Nha là nhà đạo diễn mới trong lối chơi của Man City nhờ khả năng chuyền bóng, đọc trận đấu và chọn vị trí tuyệt vời.

24
JOAO MOUTINHO (Wolves)

Người ta không cần phải dùng tới những thống kê để chứng minh sự xuất sắc của Moutinho. Vì sự xuất sắc của anh hoàn toàn có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cầu thủ người Bồ Đào Nha làm gì cũng nhẹ nhàng nhưng chuẩn mực, nếu phải sử dụng tới những kỹ thuật phức tạp thì đó là vì tình huống yêu cầu. Với Moutinho, Wolves đang có một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Premier League. Anh đủ sức có mặt trong đội hình của bất kỳ đội bóng Top 4 nào.

23
JOHN  McGINN (Aston Villa)

McGinn được xem là máy chạy. Anh có thể chạy cả trận, và như người ta hay nói vui là chạy nhiều ra chiến thuật, sự năng nổ và nguồn năng lượng khó tin của cầu thủ này chính là một trong những vũ khí quan trọng nhất của Aston Villa. Nhưng rồi một chấn thương nặng ở mắt cá đã khiến McGinn phải ngồi ngoài từ cuối tháng 12 tới giờ, và đó cũng là lúc Villa bắt đầu vật lộn và dần dần bị kéo lại với cuộc chiến trụ hạng.

22
ROBERTO FIRMINO (Liverpool)

Firmino không ghi được nhiều bàn thắng, anh cũng không có mặt trong nhóm những cầu thủ có nhiều kiến tạo nhất, nhưng tầm quan trọng của anh trong lối chơi của Liverpool thì không phải bàn cãi. Để biết Firmino quan trọng thế nào thì cứ so sánh Liverpool khi có anh và khi không có anh. Cầu thủ người Brazil chính là “nhân tố X” trong hệ thống của Liverpool, ở đâu cần là ở đó anh có mặt. Việc Firmino thường xuyên lùi xuống vừa giúp The Kop có thêm quân số ở hàng tiền vệ, vừa tạo ra khoảng trống cho Mane và Salah khai thác.

21
ANDREW ROBERTSON (Liverpool)

Không biết có nên gọi Robertson là một hậu vệ cánh hay không, vì phần lớn thời gian trong trận anh có mặt bên phần sân của đối phương và chơi như một tiền vệ cánh. Vị trí của Robertson thậm chí còn cao hơn một số cầu thủ tấn công trong đội. Thực tế thì Robertson chính là một trong những mũi tấn công quan trọng nhất của The Kop. Anh đã có 7 pha kiến tạo, bằng với Firmino, nhiều hơn Bernardo Silva, và chỉ kém 3 cầu thủ khác ở Premier League. Và nếu nhìn vào số đường chuyền trung bình mỗi 90 phút của Robertson (gần 70), ta sẽ thấy khó mà gọi anh là một hậu vệ cánh được.

XEM THÊM:

Daniel Levy cùng Tottenham đối mặt 'thử thách lớn nhất'

M.U tính biến Aubameyang thành 'Van Persie 2.0'

Nếu đá tiếp, Liverpool sẽ vô địch với 106 điểm

 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất

    Điểm tin 29/3 - Xabi Alonso khước từ cả Bayern lẫn Liverpool - Fabregas đặt cửa Arsenal - MU sẵn sàng đổi Greenwood lấy sao Juventus - Zidane tái xuất - Man City mua thần đồng 14 tuổi - MU chiêu mộ tiền đạo Real giá cực hời - Bayern Munich cân nhắc bổ nhiệm Ralf Rangnick

  • Hiện tượng kỳ bí Rodri Hiện tượng kỳ bí Rodri

    Hãy gọi anh là “Quý ngài bất bại” Rodri. Trước thềm đại chiến với Arsenal, tiền vệ Man City kỷ niệm tròn 1 năm bất bại, kể từ trận thua Scotland của ĐT Tây Ban Nha vào 29/03/2023. Vì thế, có thể nói đây là một tuần rất đặc biệt với người đàn ông “không chịu thất bại” suốt 365 ngày qua này.

  • Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ

    Mới đây, Real Madrid đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền vệ Toni Kroos. Ở tuổi 34, tưởng chừng như ngôi sao người Đức đã hết thời, song động thái của Los Blancos cho thấy anh vẫn còn có giá trị rất quan trọng tại CLB. Toni Kroos đơn giản là không dễ để thay thế ngay lập tức.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng ban đầu không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. Nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh vào danh sách tham dự VCK U23 châu Á 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x