Alan Shearer vĩ đại... một cách bình thường

Kinh Thi Kinh Thi
09:51 ngày 16-04-2020
14 năm sau khi treo giày, vẫn hiếm khi Alan Shearer thật sự xa rời thành phố quê hương. Anh từng nhấn mạnh tầm quan trọng của cội nguồn, khi giải thích vì sao không ra nước ngoài chơi bóng. Nói vậy xem ra chưa đủ. Sự nghiệp bóng đá của Shearer ngay trên quê hương mình cũng phần nào mờ đi vì CLB quê hương của anh... chỉ là Newcastle.
Alan Shearer vĩ đại... một cách bình thường

Nói đến Alan Shearer là phải nói đến kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Premier League (260 bàn, người kế tiếp là Wayne Rooney chỉ có 208 bàn, còn lại chưa ai đạt đến con số 200). Kỳ thực, Shearer còn có một kỷ lục khác hào hùng hơn rất nhiều, và nó chẳng liên quan gì đến con số 260 bàn ấy.

Tháng 4/1988, Shearer lần đầu tiên được đá chính ở CLB đầu đời, Southampton. Bản thân Shearer không nghĩ ngợi nhiều khi nghe HLV Chris Nicholl thông báo ngay trước trận đấu, rằng anh sẽ ra sân, do tiền đạo Danny Wallace bất ngờ chấn thương. Vào sân, Shearer chỉ mất 5 phút để ghi bàn, trước khi kết thúc trận đấu với một cú hat-trick, giúp Southampton thắng Arsenal 4-2. Mới 17 tuổi 240 ngày, Shearer đi luôn vào lịch sử, với kỷ lục cầu thủ trẻ nhất từng lập hat-trick ở giải VĐQG Anh. Hơn 4 năm sau, giải Premier League mới ra đời!

Bàn đầu tiên của Shearer là một pha đội đầu. Anh ăn mừng bàn thắng bằng nụ cười rạng rỡ và một cánh tay đưa lên cao. Đấy đều là những hình ảnh sẽ lặp đi lặp lại trong suốt sự nghiệp sau này của cây làm bàn vĩ đại nhất Premier League. Nhưng còn có một sự lặp lại đáng nói hơn, cứ như đấy là một định mệnh. HLV Nicholl chào đón chiến tích huy hoàng của cậu bé 17 tuổi chỉ mới lần đầu đá chính như thế nào? Chỉ có một câu ngắn ngủi, lạnh lùng: “Mai gặp lại. Nhớ đến sớm và làm việc đầy đủ nhé”!

“Làm việc đầy đủ” nghĩa là vẫn như mọi khi, Shearer phải giặt đồ, lau giày, tóm lại là những việc nhỏ nhoi của một cậu bé bị sai vặt trong đội. Phần thưởng xuất hiện không lâu sau đó: Shearer được ký bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Southampton - chẳng biết vì chiến công lập hat-trick hay vì “cậu bé” vẫn luôn tỏ ra siêng năng với việc của mình. Ở cột mốc tròn 30 sau kỷ lục ấy, Shearer nói: “Điều tôi nhớ nhất là cách HLV Nicholl kéo tôi trở lại mặt đất khi đang bay bổng”. Anh đã “ở lại mặt đất” cả đời, trong cái sự nghiệp đáng lẽ phải bay bổng hơn rất nhiều.

Từ khi ra mắt Southampton năm 1988, sự nghiệp của Alan Shearer chỉ là chức vô địch cùng Blackburn

Sau Southampton, Shearer đến Blackburn, và cuối cùng là 10 năm gắn bó với CLB quê hương Newcastle, cho đến khi giải nghệ vào năm 2006. Người hùng Shearer chẳng bao giờ có danh hiệu ở đội bóng mà anh nói là luôn khát khao khoác áo cho đến bất cứ lúc nào có thể. Anh thành công hơn ở Blackburn, với chức vô địch Premier League 1995. Đấy là danh hiệu quan trọng duy nhất trong sự nghiệp bóng đá của Shearer. Đấy cũng là bất ngờ lớn nhất ở Premier League, cho đến trước khi Leicester vô địch năm 2016.

Vào thời đỉnh cao của Shearer, M.U đương nhiên là CLB “vô đối” trên quê hương bóng đá. Tuyệt đại đa số cầu thủ Anh đều muốn gia nhập M.U để tung hoành tại Nhà hát của những giấc mơ. Shearer thì không. Cựu chủ tịch M.U Martin Edwards tiết lộ: ít nhất 2 lần M.U đã long trọng mời Shearer. Sir Alex Ferguson đã gặp anh ở nhà riêng. Nhưng Shearer chỉ muốn đến Newcastle. Anh lập tức biến ước mơ này thành hiện thực khi có cơ hội (đã thành danh và Newcastle cũng vừa lên hạng trước đó không lâu). Shearer ghi được cho Newcastle hơn 200 bàn, trong đó có 148 bàn ở Premier League. Tuy rằng bản thân Shearer rút cuộc không được gì đáng kể, nhưng cái được lớn nhất lại thuộc về Newcastle: họ có Shearer. Lần vô địch bóng đá Anh gần đây nhất của Newcastle là năm 1927. Không chỉ M.U, Shearer thậm chí còn phớt lờ cơ hội bay bổng và sưu tầm danh hiệu trong bóng đá đỉnh cao, khi anh không màng đến những lời mời từ Barcelona hoặc Juventus.

Shearer ghi bàn như một cỗ máy, hoàn hảo trong cái nhìn của bóng đá Anh về một trung phong mẫu mực. Anh sút căng và chính xác, volley luôn “chắc như bắp”, chơi bóng bổng tuyệt vời, tranh chấp 5/5 mạnh mẽ. Anh rất hiếm khi bỏ lỡ cơ hội một cách đáng tiếc. Thế thôi. Bàn về tài nghệ của Shearer, đừng quá ham hố giá trị nghệ thuật. Kỷ lục gia của Premier League vĩ đại... một cách bình thường!

Ghi bàn giỏi thì... huấn luyện kém?
Sự nghiệp huấn luyện của Alan Shearer gồm vỏn vẹn 8 trận cuối cùng của mùa bóng 2008/09 ở Premier League. Kết cục: đội Newcastle chỉ kiếm được 5 điểm trong 8 trận ấy và rớt hạng. Tất cả những người đứng trên Shearer trong danh sách ghi bàn cho đội tuyển Anh đều chưa từng huấn luyện hoặc có sự nghiệp cầm quân ngắn ngủi, chẳng ra gì! Harry Kane còn đang thi đấu. Ngoài ra là Michael Owen, Jimmy Greaves, Gary Linker, Bobby Charlton và Wayne Rooney.

Những kỷ lục Shearer đang nắm giữ
Ngoài kỷ lục về số bàn thắng ở Premier League, Alan Shearer còn đang nắm giữ nhiều kỷ lục liên quan tới khả năng ghi bàn khác. Anh hiện là cầu thủ có nhiều hat-trick nhất trong lịch sử Premier League (11), cũng là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng từ chấm 11m nhất (56). Shearer cũng là cầu thủ có số bàn thắng được ghi trong vòng cấm nhiều nhất (227). Anh là cầu thủ duy nhất ghi được 5 bàn trong một trận đấu Premier League. Và là người cần ít trận nhất để cán mốc 100 bàn ở Premier League (124 trận).

Gần 1/4 (chính xác là 49/206) tổng số bàn thắng của Alan Shearer cho Newcastle được ghi bằng đầu. Đây là một trong những chỗ đặc trưng nhất trong lối chơi của Shearer, cũng là chi tiết “chuẩn mực” để giới chuyên môn bàn về một trung phong kiểu mẫu trong làng bóng Anh.

XEM THÊM

Frank Lampard hối hận vì kìm kẹp Gilmour quá lâu

Ighalo vẫn được thi đấu cho M.U dù hết hợp đồng

Mourinho sợ Tottenham không cấp nhiều tiền mua sắm do Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x