Cầu thủ xuất sắc nhất nên định nghĩa thế nào?

Từ 16:02 ngày 28-03-2020
Có rất nhiều định nghĩa về việc lựa chọn cầu thủ xuất sắc nhất trong một mùa giải, hay một giải đấu như EURO, World Cup. Tuy nhiên vẫn sẽ tựu trung lại về một trong hai lựa chọn. Đó là lựa chọn giữa một bên là đại diện cho tầm ảnh hưởng đi với danh hiệu tập thể, và bên kia chính là đại diện của những kẻ sở hữu thành tích cá nhân phi thường.

Trong một thời gian dài, Quả bóng vàng là chiến thắng của “Danh hiệu tập thể” trước “Thành tích cá nhân”. Chúng ta có thể thấy rõ qua việc cứ năm nào có EURO hay World Cup, thì Quả bóng vàng thường thuộc về những cầu thủ xuất sắc nhất của đội vô địch EURO, World Cup. Ví như năm 1996, Matthias Sammer đã vượt qua Ronaldo (Brazil) để đoạt Quả bóng vàng, dù năm 1996 ấy vì chức vô địch EURO 1996. Dẫu cho những gì “người ngoài hành tinh” làm được trong năm 1996 đến nay đã thành hai chữ truyền kỳ. Hay năm 2006 người chiến thắng là Fabio Cannavaro chứ không phải Zidane hay Ronaldinho - cầu thủ được coi là hay nhất thế giới khi ấy.

Đến khi Lionel MessiCristiano Ronaldo xuất hiện, và tạo nên cuộc chiến “tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả” thì gió đổi chiều. Trong vòng 10 năm, M10 - CR7 đẩy những Iker Casillas, Iniesta, Xavi, Andrea Pirlo, Franck Ribery, hay Wesley Sneijder thành những niềm tiếc nuối vô bờ. Tuy nhiên, những siêu nhân rồi cũng sẽ có lúc khép cánh, và Messi với Ronaldo đã cho thấy sự bất lực trước sức mạnh mang tên thời gian. Họ vẫn rất hay, rất vĩ đại, nhưng cô đơn hơn ở một tập thể xa lạ, và đã không đủ khả năng “xoay chuyển thế cục” được nữa. Những cầu thủ mạnh về tập thể bắt đầu vươn lên từ từ.

Tình hình Ngoại hạng Anh mùa giải 2019/20 cũng là đi tìm cầu thủ xuất sắc theo câu hỏi lựa chọn ở trên. Nếu bàn về thành tích cá nhân phi thường, rõ ràng Kevin de Bruyne là tiêu biểu. Giữa một tập thể Manchester City giống như đã bị bắt bài và quen với thất bại nhiều hơn sự khủng bố, thì tiền vệ người Bỉ hiện lên như một cầu thủ không thể bị khuất phục. Quá thừa thãi để chỉ ra các con số thống kê.

Ở đây người viết muốn dùng trận cầu với Real Madrid để chỉ ra tính phi thường của De Bruyne. Nơi trên Bernabeu huyền thoại, sự thiên tài của anh đè bẹp dải tinh tú bên phía đối thủ cũng đầy rẫy những cầu thủ xuất chúng. Trong khi nói về Liverpool thì rất nhiều đại diện xuất sắc của tập thể ấy. Nếu phải “so bó đũa chọn cột cờ” thì có 3 cầu thủ nổi trội hơn một chút, đó là Sadio Mane, Jordan Henderson và Trent Alexander-Arnold. Cuộc chiến giữa họ với Kevin de Bruyne sẽ là cuộc chiến của “Cá nhân” và “Tập thể”. Và ai thắng, ai thua trong đây đều xứng đáng cả mà thôi.

XEM THÊM

Gabriel Jesus có thể chuyển sang Juventus

Aubameyang, báu vật bị Milan 'vứt đi' với giá rẻ mạt

Man City phẫn nộ vì Liverpool cũng nằm trong nhóm 'đánh hội đồng'

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x