Cuộc đua Ngoại hạng Anh 2021/22: Chờ 'tứ mã' phân tranh

Thạch Long
10:58 ngày 13-08-2021
Sau nhiều mùa bóng phải xem những cuộc đua vô địch tẻ nhạt và dễ đoán, rốt cuộc NHM cũng đã có cơ sở thực tế để tin rằng, Ngoại hạng Anh 2021/22 sẽ hấp dẫn hơn nhiều nhờ sự trở lại của những “chú ngựa” đã bị gạt khỏi đường đua vài năm gần đây. Cùng hy vọng “tứ mã” sẽ trở lại.

Những ngày tháng tẻ nhạt

Từng vỗ ngực tự xưng là giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất thế giới, nhưng diễn biến cuộc đua vô địch vài năm gần đây ở Premier League lại đi ngược với tuyên bố đầy tự tin và hào sảng đó. Mở đầu cho chuỗi ngày nhàm chán là mùa bóng 2017/18. Man City leo lên vị trí số 1 từ vòng 5 và giữ nguyên ngôi vị độc tôn đó cho tới tận vòng cuối. Họ vô địch năm đó với cách biệt lên tới 19 điểm so với đội nhì bảng Man United.

Đến mùa giải 2018/19, cuộc đua tới ngai vàng quả thật đã hấp dẫn hơn chút ít khi thế độc tôn của Man City bị Liverpool phá vỡ. Man xanh và Lữ đoàn đỏ đã tạo ra cuộc chạy đua hấp dẫn cho tới những vòng đấu cuối. Đội bóng thành Manchester lên ngôi chỉ với cách biệt 1 điểm so với The Kop.

Tuy nhiên, lòng tự tôn của NHM Premier League thì vẫn chưa trở lại. Vì suy cho cùng, giải đấu được cho là cạnh tranh bậc nhất hành tinh không thể có chuyện chỉ có hai chú ngựa chạy đua từ đầu đến cuối. Sự chênh lệch còn khủng khiếp hơn cả mùa 2017/18, khi Liverpool hơn đội thứ 3 là Chelsea tới tận… 25 điểm. 

Sự nhạt nhẽo tiếp tục kéo dài. Mùa 2018/19, Liverpool thế vai của Man City. The Kop dẫn đầu BXH tận… 37 vòng đấu, và vô địch với cách biệt lên tới 18 điểm so với Man City. Nhiều năm qua, NHM Premier League đã quen với cảnh ngai vàng của giải đấu được định đoạt sớm tới 1-2 tháng, và người Anh cũng bắt đầu quên rằng Premier League từng trải qua kỷ nguyên rực rỡ với 4-5 ứng viên cạnh tranh ngai vàng.

Liverpool, MU, Chelsea hay Man City đều là ƯCV hàng đầu cho chức vô địch

Cạm bẫy ở khắp nơi

Nhưng kỷ nguyên đó đang được kỳ vọng sẽ trở lại từ mùa bóng 2021/22. Chúng ta có đủ cơ sở để tin vào viễn cảnh này. Bởi ngoài hai quyền lực đã thay nhau thống trị Premier League vài năm gần đây là Man City và Liverpool, NHM cảm nhận rõ sự trở lại của những thế lực cũ như Man United hay Chelsea.

Bằng những sự tăng cường chất lượng và lối chơi đã dần được định hình dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Man United sẽ không cam phận làm nền cho bất kỳ ai ở mùa bóng này nữa. Họ sẽ nhập cuộc với tâm thế của ứng viên cạnh tranh ngôi vô địch. Chỉ riêng quyết tâm này của Quỷ đỏ là đủ để tin cuộc đua Premier League 2021/22 sẽ bớt nhạt hơn.

Chelsea càng đáng gờm hơn khi khởi đầu mùa bóng mới trên tư cách nhà ĐKVĐ Champions League. The Blues sẽ là thành trì rất khó bị chinh phục cho những ai nhăm nhe ngôi số 1.

Ngoài ra thì sự lớn mạnh của những “kẻ ngáng đường” cực kỳ khó chịu như Leicester, Arsenal, Tottenham hay thậm chí Everton, West Ham cũng sẽ tạo ra ngã rẽ khó lường cho cuộc đua vô địch. Mùa trước, Leicester từng gây sốc khi đánh bại Man City tới 5-2, nhưng lại có thể thua West Ham 0-3. Everton cũng từng làm mưa làm gió một thời gian dài, với những chiến công như hạ Liverpool 2-0, Arsenal 2-1, cầm hòa Man United 3-3…

Những “kẻ ngáng đường” tuy không thể lớn mạnh tới mức trở thành đối thủ cạnh tranh ngai vàng với nhóm ông lớn, nhưng sự xuất hiện của họ đã không ít lần tạo ra những bước ngoặt thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc chơi. Và 2021/22 có thể coi là mùa bóng mà nhìn bất kỳ đâu cũng thấy cạm bẫy.

Đó là cơ sở thực tế để chúng ta chờ đợi bầu không khí của những màn độc thoại nhàm chán bị phá vỡ bởi sự sôi động của những kẻ đặt tham vọng vô địch ngay từ ngày giải đấu khởi tranh. “Tứ mã” sẽ trở lại và biết đâu, còn có thể là “ngũ mã”, “lục mã” phân tranh thì sao?! 

Man City và 2 kỷ lục thú vị
Trong lịch sử Premier League, Man City đang giữ kỷ lục vô địch với cách biệt cao nhất và thấp nhất so với đội nhì bảng. Mùa 2017/18, khoảng cách 19 điểm so với Man United chính là cách biệt lớn nhất mà một đội vô địch từng tạo ra. Còn ở mùa 2011/12, Man City vô địch khi bằng điểm M.U và chỉ hơn về hiệu số bàn thắng-thua (Man xanh +64, Man đỏ +56). Đây là cách biệt thấp nhất giữa đội vô địch và đội nhì bảng trong lịch sử Premier League.

Nhà cái vẫn nghiêng về Man City 
Dựa theo tỷ lệ cược trước giờ bóng lăn, các nhà cái vẫn tin Man City sẽ tiếp tục vô địch Premier League 2021/22 với mức đặt 6 ăn 4. Tuy nhiên, hy vọng về thế “tứ mã” vẫn rất sáng, khi tỷ lệ của những đội bám đuổi là khá ngang ngửa nhau.

Tỷ lệ cược cho 5 ứng viên vô địch
Man City:         4/6*
Chelsea:         5/1
Liverpool:     5/1
Man United:     8/1
Leicester:     50/1
*: Đặt 6 ăn 4 theo Bet365

30. 2021/22 là mùa giải thứ 30 kể từ khi Premier League ra đời vào mùa 1992/93. Trong 29 mùa đã qua, Man United là CLB vô địch nhiều nhất 
với 13 lần đăng quang. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x