HLV Ten Hag & hành trình 'vẽ lại nụ cười' cho M.U

Hải Long
07:22 ngày 02-06-2022
Những tuyên bố đanh thép đã được HLV Ten Hag đưa ra trong ngày ra mắt Man Utd. Thế nhưng, hành trình “vẽ lại nụ cười” cho Quỷ đỏ của nhà cầm quân người Hà Lan không hề đơn giản.
HLV Ten Hag & hành trình 'vẽ lại nụ cười' cho M.U

Định hình phong cách Man Utd

“Tôi muốn M.U trở lại vị thế thống trị”, HLV Ten Hag tuyên bố trong ngày ra mắt Quỷ đỏ. Không ai phủ nhận Ten Hag muốn cải tạo lại M.U. Ông chấp nhận từ bỏ nơi an toàn như Ajax để tới nơi đầy thử thách như M.U vì mục đích ấy.

Thế nhưng, Quỷ đỏ chưa bao giờ dễ cải tạo. Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, M.U luôn sống trong sự chấp chới. Trong đó, sự khủng hoảng về phong cách là yếu tố cốt lõi. Không ai rõ Quỷ đỏ thi đấu với phong cách nào trong 9 năm qua. Mỗi HLV định hướng theo một cách riêng, nhưng đó đều là những cuộc cách mạng nửa vời.

HLV Rangnick từng được kỳ vọng mang lối chơi Gegenpressing tới Old Trafford, nhưng trước ngày ra đi, ông thừa nhận thất bại trong việc áp dụng lối chơi này vào M.U.

Về cơ bản, M.U không sai khi lựa chọn Ten Hag để xây dựng, định hướng CLB dài hạn giống như Man City và Liverpool. Ten Hag được biết đến như là một người mê mẩn chiến thuật và rất nghiêm khắc “gò” các cầu thủ vào lối chơi của mình.
Ông thầy người Hà Lan cũng không giấu giếm ý đồ. “M.U cần chơi tấn công, cần năng lượng cao, cần tốc độ cao, cần phải pressing liên tục. CLB cần phải có kỹ thuật và năng lực nhưng cũng cần có sự kiên cường, mạnh mẽ về tinh thần”, HLV Ten Hag chia sẻ.

Điều đáng mừng là ban lãnh đạo M.U đã trao “thượng phương bảo kiếm” cho HLV Ten Hag. Nhưng rõ ràng, việc “nhồi nhét” cả tá triết lý bóng đá hiện đại vào M.U không phải là đơn giản. Đó là lý do HLV người Hà Lan đã yêu cầu toàn đội trở lại tập luyện rất sớm từ giữa tháng 6 tới để có thời gian tối đa giúp cầu thủ làm quen.

HLV Ten Hag  đã lên kế hoạch để đưa M.U trở lại thời hoàng kim

Đập đi xây lại Quỷ đỏ?

Pogba, Lingard, Cavani, Mata, Matic và Lee Grant gần như chắc chắn sẽ rời M.U sau khi hết hạn hợp đồng. Ở chiều ngược lại, HLV Ten Hag muốn thực hiện hàng loạt bản hợp đồng “bom tấn” cho M.U. Trước mắt ông là mùa Hè bận rộn, khi có hàng tá cầu thủ đã nằm trong danh sách cần chiêu mộ. Có khả năng, các tân binh sẽ được trải đều các tuyến, khi M.U sờ đâu cũng thấy điểm yếu.

Ở hàng tiền vệ, HLV Ten Hag đã đưa các ngôi sao như Frenkie de Jong, Ruben Neves, Declan Rice, Bellingham hay Kante vào tầm ngắm. Các trung vệ Jurrien Timber, Lisandro Martinez hay Pau Torres cũng được chú ý. Bên cạnh đó là danh sách những ngôi sao tấn công như Darwin Nunez, Arnaut Danjuma hay Anthony.

Mặc dù vậy, bất lợi của M.U là không được tham dự Champions League mùa tới. Do đó, việc lôi kéo những ngôi sao cần nhiều công sức và tiền bạc hơn. Nhưng Quỷ đỏ chưa bao giờ giỏi đàm phán trong việc mua bán cầu thủ.
Vì thế, việc “hồi sinh” những ngôi sao đang sa sút như Rashford và Sancho là nhiệm vụ quan trọng. Hai cầu thủ nói trên không phải không có tài. Ít nhiều, họ đã chứng minh năng lực trong quá khứ. Do đó, sự huấn luyện khắc nghiệt của HLV Ten Hag là cần thiết với họ lúc này. 

Một nhiệm vụ phải làm với tân HLV trưởng M.U là tìm kiếm đội trưởng. Ông Ten Hag đã bỏ qua câu hỏi về thủ quân M.U trong buổi họp báo đầu tiên nhưng rõ ràng, ông không thể mãi né tránh câu hỏi này. Maguire dần mất uy tín khi không thể hiện tốt về chuyên môn. Trong bối cảnh ấy, Ronaldo nổi lên như lựa chọn sáng giá. Nhưng để công bằng, HLV Ten Hag có thể để các cầu thủ M.U tự bỏ phiếu bầu đội trưởng như Man City đã làm.

Từng chuyển động của M.U dưới thời Ten Hag sẽ bị soi rất kỹ trước mùa giải mới. Thêm một lần, Quỷ đỏ gieo hạt giống niềm tin và lần này, liệu họ có nhận lại được nụ cười?

HLV Ten Hag muốn giảm sức ảnh hưởng của cộng sự 
Theo Manchester Evening News, HLV Ten Hag muốn làm rõ vai trò của John Murtough, Giám đốc bóng đá phụ trách chuyển nhượng của M.U. Theo Ten Hag, Murtough sẽ không phải là người cuối cùng quyết định nhân sự chuyển nhượng, thay vào đó sẽ chỉ góp ý dựa trên các lựa chọn do ông đưa ra. 

5. Tỷ lệ cược cho khả năng M.U của Ten Hag vô địch Premier League mùa tới chỉ là 28/1 (đặt 1 ăn 28), xếp thứ 5 sau Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham.

Ten Hag bất ngờ “ngắm” Mason Mount

HLV Ten Hag đang theo dõi tình hình hợp đồng của Mason Mount với Chelsea, trước khi đưa ra động thái có thể gây sốc. Mount vẫn còn 2 năm hợp đồng với Chelsea, nhưng tương lai của cầu thủ này bị nghi ngờ. Hiện tại, ngôi sao người Anh được trả lương khá thấp là 88.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, sau khi chuyển giao cho chủ mới, Chelsea vẫn đình trệ quá trình gia hạn hợp đồng với các trụ cột. Thay vào đó, The Blues dồn tiền mua trung vệ sau khi mất Christensen và Rudiger.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x