
Trận đấu bắt đầu không thuận lợi cho đội khách khi thủ thành số một Emiliano Martinez chấn thương ngay lúc khởi động, buộc HLV Unai Emery phải sử dụng Marco Bizot.
Có lẽ do qua bất ngờ khi được thay Martinez mà Bizot lại có dấu hiệu tâm lý. Anh mắc sai lầm sớm ở phút thứ 9 khi xử lý lỗi sau quả phạt góc, tạo điều kiện để Jan Paul van Hecke đánh đầu mở tỷ số cho Brighton.
Vượt lên từ sớm, Brighton tiếp tục gây sức ép và có bàn nhân đôi cách biệt khi cú căng ngang của Jack Hinshelwood chạm chân Pau Torres khiến Bizot bất lực ở phút 29.
Tưởng như Villa sẽ sụp đổ, nhưng họ bất ngờ vùng lên mạnh mẽ cuối hiệp một. Chỉ 8 phút trước giờ nghỉ, Ollie Watkins rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho Aston Villa. Đến thời gian bù giờ, Watkins tiếp tục tỏa sáng với pha thoát xuống tốc độ, đưa trận đấu về thế cân bằng.
Sang hiệp hai, Villa với việc sớm quân bình tỷ số khi bước vào giờ nghỉ, họ khiến ngạc nhiên thi đấu hoàn toàn áp đảo Brighton. Phút 60, Matty Cash treo bóng khó chịu để Amadou Onana bật cao đánh đầu ghi bàn, giúp đội khách dẫn ngược 3-2.
Phút 78, Donyell Malen ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 sau pha bóng lập bập trong vùng cấm. Brighton cố gắng nhưng chỉ có thể thu về bàn thứ 3 sau pha cứa lòng của Van Hecke ở phút 87. Chung cuộc Villa thắng Brighton 4-3.
Chiến thắng thứ 8 trong 9 vòng gần nhất giúp Aston Villa tiến một mạch lên vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh với 27 điểm. Ở vòng tiếp theo, thầy trò HLV Unai Emery sẽ chạm trán Arsenal trên sân nhà Villa Park.

























