Kai Havertz thù ghét Chelsea đến mức nào?

KỲ LÂM
15:11 ngày 02-12-2023
Kai Havertz đã chia tay Chelsea để gia nhập kình địch cùng thành phố London là Arsenal vào Hè 2023. Trước đó, anh chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Chelsea đánh bại Man City ở trận chung kết Champions League năm 2021. Tuy nhiên, kỷ niệm đẹp đã biến mất, giữa họ chỉ còn là sự thù ghét.
Kai Havertz thù ghét Chelsea đến mức nào?

Chắc chắn, Kai Havertz đã chẳng vui chút nào khi bị Chelsea bán đi, bởi dù sao anh cũng không phải là người vô dụng ở CLB đang rối ren trong thời quá độ. Chính vì thế anh đã biểu thị tình cảm tiêu cực của mình bằng cách ca ngợi những đồng đội ở Arsenal lên mây xanh, qua đó "dìm hàng" những cố nhân mặc áo xanh. 

Ví dụ mới nhất là việc Havertz đã hết lời khen ngợi tiền đạo Gabriel Jesus sau chiến thắng 6-0 hôm thứ Tư trước Lens ở Champions League. Anh khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, đồng đội người Brazil chính là tiền đạo xuất sắc nhất mà anh từng chơi cùng.

Cả 2 cầu thủ tấn công này đều ghi bàn vào tối thứ Tư vừa qua, khi Arsenal vùi dập Lens trong một "set tennis". Chiến thắng đó đảm bảo rằng đội bóng của Mikel Arteta cầm chắc ngôi đầu bảng, một thành tích đáng ghi nhận khi đây là lần đầu tiên Arsenal trở lại giải đấu hàng đầu châu Âu kể từ mùa giải 2016/17.

Sau trận đấu, Kai Havertz hết lời khen ngợi Jesus: “Anh ấy là tiền đạo giỏi nhất mà tôi từng chơi cùng. Tôi đã thấy điều đó trong mỗi buổi tập. Thật vinh dự khi được sát cánh với Jesus trong mỗi trận đấu. Phẩm chất của anh ấy không còn ngôn từ để miêu tả, kỹ năng săn bàn của Jesus cực sắc bén và anh ấy là một trong những cầu thủ có thể tự mình xoay chuyển cục diện trận đấu.

Kai coi Jesus là bố tướng so với những tiền đạo đã từng khoác áo Chelsea

Tôi đã ghi rất nhiều bàn thắng, Jesus cũng thế nhưng anh ấy còn biết hỗ trợ đồng đội ghi bàn, hay tham gia vào việc triển khai tấn công. Tôi chưa từng thấy một tiền đạo nào toàn năng và hoàn hảo như thế kể từ khi chuyển sang Premier League thì đấu. Rõ ràng, Jesus là một tài sản cực kỳ giá trị”.

Rất trực diện và không thèm che giấu, Havertz đã dùng Jesus để chê các đồng đội cũ ở Chelsea. Đành rằng, Jesus có thể là một tiền đạo chất lượng tốt, nhưng không đến mức xuất sắc. Bởi sự trồi sụt phong độ khiến anh hay gây thất vọng vào lúc CLB cần anh nhất. Nếu không, anh đã chẳng bị Pep Guardiola đẩy khỏi Man City.

Chúng ta cũng cần biết rằng, Kai Havertz đã từng cộng tác với nhiều chân sút của Chelsea có chất lượng cao tương đương hoặc nhỉnh hơn Jesus như Olivier Giroud, Romelu Lukaku và Tammy Abraham. Tuy nhiên, anh đã không coi những tiền đạo này ở "cùng mâm" với Jesus. Bởi đã yêu thì củ ấu cũng tròn, đã ghét thì củ bồ hòn cũng méo mà phải không Havertz?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x