Lingard chia sẻ về kỷ niệm tự cách ly cùng bạn trai

DUY KHÁNH
16:11 ngày 18-05-2020
Jesse Lingard và cậu bạn thân Larnell Cole đã có những ngày tự cách ly cùng nhau đầy thú vị. Cả hai đã chia sẻ về kỷ niệm độc nhất vô nhị này trên ESPN.
Lingard chia sẻ về kỷ niệm tự cách ly cùng bạn trai

Ngoại hạng Anh tạm dừng từ ngày 13/3, 10 ngày trước khi Chính phủ Anh áp dụng giãn cách xã hội để chống sự lây lan của đại dịch Covid-19. Vì anh trai Louie mắc kẹt ở Hy Lạp, Jesse Lingard đã kết nối với Larnell Cole, cậu bạn thân từ thời Học viện M.U để cùng nhau trải qua thời gian tự cách ly.

"Larny đã ở bên tôi những ngày tự cách ly", Lingard chia sẻ. "Cậu ấy sống một mình, anh trai tôi lại đang ở Hy Lạp, và tôi cũng một mình, vì vậy chúng tôi đã kết nối với nhau. Không biết chúng tôi sẽ ở cùng nhau bao lâu nữa nhưng hiện tại cậu ấy vẫn ở đây".

8 tuần tự cách ly, bộ đôi nay cùng nhau tập luyện, và trong thời gian rảnh học nấu ăn. Pasta gà, ớt ngọt, tôm, rau và thịt gà là những thực phẩm quen thuộc của cả hai. "Các món ăn không được đa dạng cho lắm, nhưng những gì chúng tôi chế biến khá thú vị", Cole, người Lingard xem là thầy dạy nấu ăn chia sẻ.

"Vào cuối tuần, chúng tôi có thể thư giãn một chút", Lingard chia sẻ. "Vì trong tuần chúng tôi ăn uống theo chế độ nghiêm ngặt. Nhiều carbohydrat và protein. Chúng tôi tập luyện rất nhiều, vì vậy chúng tôi đốt nhiều calo".

Lingard và cậu bạn thân, Cole

Việc tập luyện rất khắc nghiệt. Lingard tập theo giáo án riêng do ban huấn luyện M.U đưa ra và "giao ban" vào mỗi thứ Hai, Tư, Sáu hàng tuần. Trong khi đó, Cole đang... thất nghiệp, dù cầu thủ này mới 27 và từng khoác áo Fulham, MK Dons, Shrewsbury và Inverness.

"Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều thích thú hơn", Lingard tiếp tục. "Cậu ấy đang tìm kiếm cơ hội phù hợp. Cả hai chúng tôi đều có mục tiêu giống nhau, đó là thành công. Thật tuyệt khi vài tuần đầu chúng tôi chạy 5km, rồi lên 10km, 15km. Tôi thúc đẩy cậu ấy và cậu ấy thúc đẩy tôi".

Trong khi đó, Cole chia sẻ: "Chúng tôi luôn thúc đẩy nhau. Mặc dù chúng tôi thân thiết nhưng luôn có sự cạnh tranh. Nếu chúng tôi đang tập luyện, ai cũng muốn vượt lên. Nhờ vậy chúng tôi giữ động lực và khao khát. Chúng tôi đi những con đường khác nhau nhưng chúng tôi cùng nhau vươn lên. Điều này thật tuyệt".

"Hiện tại, chúng tôi đang có thể trạng tốt. Tôi nghĩ rằng chúng tôi cần tập luyện thêm với trái bóng, nhưng chúng tôi sẽ tăng tốc", bạn thân của Lingard tiếp tục.

Cuối cùng, Lingard kết luận: "Tập luyện chung đem đến năng lượng tích cực, đó là điều tôi thích. Tôi muốn có những người vui vẻ xung quanh mình. Từ khi giãn cách, tôi luôn sẵn sàng cho ngày trở lại chơi bóng. Đó là mối quan tâm lớn nhất của tôi".

XEM THÊM

Sốc với người được bầu là vĩ đại nhất lịch sử Premier League

Didier Drogba vĩ đại nhất Chelsea

6 bộ tứ tấn công lợi hại nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x