M.U và phong độ tốt nhất... lịch sử Premier League

Từ 09:18 ngày 13-07-2020
Có đến 3 cách để M.U được dự Champions League mùa tới - và đấy sẽ là thành công đáng kể của HLV Ole Gunnar Solskjaer trong mùa đầu tiên dẫn dắt M.U một cách trọn vẹn.

Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

Cách thứ nhất hơi “tệ”, cũng không do chính M.U kiểm soát: đứng thứ 5 ở Premier League và Man City bị cấm dự các cúp châu Âu mùa tới. Vị trí số 5 thì đã nằm rất chắc trong tay thầy trò Solskjaer rồi. Ngay hôm nay thôi, sẽ biết “điều kiện đi kèm” tức số phận Man City là như thế nào.

Man City mà kháng án thành công, vẫn còn 2 cửa cho thầy trò Solskjaer hướng đến. Một là vô địch Europa League - giải đấu mà M.U hiện là ứng cử viên vô địch số 1 trên thị trường cá cược. Cửa còn lại là lọt vào Top 4 ở Premier League.

Thắng Southampton, M.U sẽ lọt vào Top 4, lần đầu tiên kể từ tháng 9/2019. Và đấy thật sự là một địa vị có thực chất, chứ không mang tính ngẫu nhiên cao như trong các vòng đầu tiên. Khi ấy, suất dự Champions League sẽ là “của M.U”, để họ bảo vệ, chứ không phải để phải theo đuổi như suốt lâu nay. Và M.U chỉ phải bảo vệ cái vị trí trong mơ ấy bằng cách quyết thắng các đối thủ tiếp theo như Crystal Palace hoặc West Ham. Thậm chí, đây còn là điều có lẽ ít ai tưởng tượng trước Premier League mùa này: M.U về đích chỉ sau Liverpool và Man City!

Tất nhiên, chúng ta đang nói về bóng đá đỉnh cao, và không ai nắm chắc 3 điểm trước khi ra sân. Dù sao đi nữa, hãy nhìn lại chuỗi phong độ hiện thời: M.U của Solskjaer vừa trở thành đội đầu tiên trong... lịch sử Premier League thắng liền 4 trận, đều với cách biệt 3 bàn trở lên!

Không kéo dài được chuỗi phong độ ấy trước một Southampton không còn mục tiêu đáng kể nào, đấy sẽ là bài học lớn để thầy trò Solskjaer mổ xẻ, rút kinh nghiệm về sau. Nhưng, trong hoàn cảnh ấy, xin nhắc lại rằng cửa vào Champions League vẫn chưa khép lại. Đây là hoàn cảnh quá đẹp mà M.U chỉ có thể hưởng lợi nhờ sự yên tâm, thay vì căng thẳng đến mức phải chịu áp lực. Có khi, đề tài tiếp theo còn là kiếm thêm danh hiệu, chứ không chỉ dừng lại ở suất dự Champions League, trong cái mùa bóng mà Solskjaer khởi đầu với tỷ lệ cược về việc ông bị sa thải là đáng quan tâm!

Không hẳn M.U quá hay, dù họ đang sở hữu hàng tiền vệ xem ra còn hay hơn nhà vô địch Liverpool, hoặc hàng tiền đạo chưa chắc đã thua Man City. Có thể M.U quá phù hợp với hoàn cảnh bóng đá sau dịch - khi mà đa số đội bóng hoặc cầu thủ chưa thật sự trở lại với phong độ tốt nhất của chính mình. Vì sao cũng được. Premier League hoặc bóng đá đỉnh cao nói chung luôn cần sự trở lại của M.U, cho xôm tụ!

XEM THÊM

Mourinho 'học hỏi' Klopp, xin 4 năm để biến Tottenham thành thế lực

Kết quả Man City 5-0 Newcastle: Dàn sao đua nhau lập công, Man City xây chắc ngôi á quân

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x