Man City và mặt trái của Pep Guardiola

Từ 06:54 ngày 23-07-2020
Ca ngợi Pep Guardiola thì quá nhiều. Sự ca ngợi ấy đa phần nằm ở triết lý chiến thuật, tầm vóc triết gia của Pep với bóng đá. Ca ngợi Manchester City sau trận thắng Watford 4-0 cũng quá nhiều.

Kết quả, lịch thi đấu, BXH Premier League

Nếu bạn biết Watford gặp Manchester City như con lợn gặp con hổ. Như Raheem Sterling chỉ sau 8 trận đối đầu với Watford, đã ghi 10 bàn và kiến tạo 3 bàn. Tất cả đều bình thường, và bình thường đến mức độ phải đặt ra câu hỏi.

Phải chăng sự nhàm chán đó là nguồn gốc cho sự chững lại của Pep? Như cái cách mà Pep đã cầm quân ở Bayern Munich, khi ông đã giành những chiếc Đĩa bạc Bundesliga, thống trị nước Đức, lập các kỷ lục ở quốc nội như một thói quen. Tuy vậy ngưỡng cao nhất ở châu Âu chỉ là 3 trận bán kết Champions League liên tục. Nơi ông bị loại bởi các đội bóng Tây Ban Nha với 3 chiến lược gia của các chiến thuật khác nhau. Điều tương tự cũng đã tái diễn ở Manchester City ở hai mùa giải 2017/18, 2018/19.

Điểm khác biệt ở chỗ Premier League giàu tính cạnh tranh hơn Bundesliga. Người Anh không để yên cho Pep muốn làm gì thì làm, và Liverpool xuất hiện để Manchester City không thành Bayern Munich của nước Anh. Vấn đề là khi lâm vào trong nghịch cảnh, như bao nhiêu lần thất bại trước đó của Pep ở các trận bán kết Champions League, chúng ta sẽ nhận ra Pep rất bị động. Thực tế ông không hề được ca ngợi bởi các quyết định thay người. Với vị chiến lược gia này mọi thứ đều được nằm trong tính toán trước trận. Một sự thật, Pep nhờ tài năng của mình và đội hình đạt độ ăn ý cao mà đi đến mục tiêu.

Ông thật sự thiếu tính đột biến. Có thể ví von Pep điều khiển một chiếc xe theo đúng lộ trình, bất ngờ gặp một bãi lầy dưới bánh xe khiến nó không đi được. Với người bình thường thì xuống đẩy bộ, dùng đòn bẩy để bẩy chiếc bánh lên. Còn với Pep, ông sẽ nghĩ cách thay chiếc bánh xe của mình. Hãy nhớ, sự thống trị vĩ đại nhất của Pep gắn liền với tiqui-taca, một triết lý chiến thuật đè bẹp cả thế giới trong giai đoạn 2008-2012. Khi tiqui-taca mất đi chỗ đứng, phần còn lại của Pep đi chinh phục châu Âu. Nhưng triết lý kiểm soát bóng hôm nay của ông, không còn sự ưu việc đến mức độ kinh hoàng như tiqui-taca và thế hệ Messi, Iniesta, Xavi thuở xưa nữa. Pep ở lại, với chiếc cối xay gió của đời mình.

Cũng phần nào lý giải cho tính cách của Pep. Ông là một mẫu HLV thiên về an toàn, các địa điểm ông chọn thường ít giông bão mà nhiều sự đảm bảo cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Nằm trong vòng tròn của sự an toàn, đã ít nhiều khiến Pep mất đi sự đột biến. Mà bóng đá thì luôn biến thiên, và Champions League thì không biết đâu mà lần. Pep là người thông minh, có lẽ bản thân ông cũng hiểu được điều ấy. Đó phải chăng là lý do của việc ông từng phát biểu “Chừng nào triết lý kiểm soát bóng không còn chỗ đứng, tôi sẽ giã từ.”

Có lẽ tất cả đều có lý do cả.

XEM THÊM

Kỷ nguyên mới của HLV Guardiola ở Man City tồn tại hay không tồn tại?

Lịch sử gọi tên tân vương Liverpool trong bữa tiệc bàn thắng với Chelsea

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x