Ngoại hạng Anh chờ đợi một Leicester mới

Dũng Phan Dũng Phan
13:50 ngày 07-01-2021
Chưa bao giờ Premier League biến thiên đến vậy về các vị trí trên bảng xếp hạng.
Ngoại hạng Anh chờ đợi một Leicester mới

Người cười người khóc có thể thay đổi chỉ sau 2 tuần, hôm trước người hâm mộ đội bóng đó còn ở “trong hang”, ngày sau đã có thể phơi nắng ngoài bãi biển để đi “cà khịa”. Sự thay đổi chóng mặt này còn thể hiện rõ ở các trận đấu không thể ngờ về tỉ số, Liverpool có thể thua với tỉ số kinh hoàng lên tới 2-7 trước Aston Villa, và cũng lại là Liverpool đập ngược lại tỉ số 7-0 trước Crystal Palace. Nhưng đừng quên Crystal Palace từng thắng Manchester United 3-1 ngay ngày Quỷ đỏ ra quân. Everton có thể đua vô địch, Southampton có thể lên ngôi đầu bảng vào một ngày đẹp trời. Và kể cả đội bóng ổn định nhất là Liverpool cũng liêu xiêu trong thời điểm gần đây. Tất cả như đang dự báo về một khả năng xuất hiện về một Leicester City mới như mùa giải 2015/16.

Vậy vì sao Leicester City lại vô địch vào cái mùa giải điên loạn đó? Câu trả lời: đội bóng này đã vô địch bằng niềm tin mãnh liệt ở bản thân, cộng hưởng với sự đi xuống đồng thời của “Big Six”. Đầu tiên ta nói đến sự sa sút và mất ổn định của một loạt các đội bóng lớn. Manchester United đang trong giai đoạn âm u thời đại “hậu Alex Ferguson”, Manchester City mất tinh thần vì tin Manuel Pellegrini sẽ bị thay bởi Pep Guardiola vào cuối mùa, Tottenham, Arsenal đều không ổn định, trong khi đối thủ đáng gờm nhất là Chelsea lại lâm vào tình cảnh “nồi da xáo thịt” với việc Jose Mourinho bị sa thải vào tháng 12/2015.

Tưởng chừng là đội ổn định nhất thì Liverpool lại vừa trải qua 3 trận không thắng

Ngược lại, các cầu thủ Leicester đá rất ổn định, đi qua những khúc ngoặt một cách bản lĩnh. Jamie Vardy công phá các kỷ lục, N’Golo Kante ôm cả tuyến giữa, Riyad Mahrez như một phù thủy, còn Wes Morgan là bức tường thép. Họ cùng nhìn về một hướng theo dấu chân của HLV Claudio Ranieri, người cực giỏi trong việc điều tiết cảm xúc của cầu thủ. 

Vào giai đoạn khi bóng dáng một câu chuyện cổ tích thấp thoáng xuất hiện, những người làm bóng đá Anh, những người hâm mộ cảm giác như đang chờ đợi một thời khắc thay đổi lịch sử, và rồi bằng cách này hay cách khác, Leicester City được ban những năng lượng lạ lẫm theo kiểu “Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được nó” (Sách “Nhà giả kim”). Cuối cùng, ngày 3/5/2016 chứng kiến thời khắc lịch sử, Leicester City nâng cúp bạc với tỉ lệ đặt 1 ăn 5.000.

Mùa giải 2020/21 đang lặp lại điều thứ nhất, đấy là sự thiếu ổn định của các đội bóng lớn. Từ Liverpool đến Manchester City, từ Chelsea đến Manchester United, Tottenham đều dễ thua, còn Arsenal thậm chí từng bị đánh giá là đua trụ hạng. Vậy còn vế thứ 2? Ai sẽ là Leicester City “mới”. Vâng, có vẻ như lại chính là Leicester City của 5 năm sau. Bạn có để ý tất cả các đội bóng của mùa này đều “lên voi xuống chó”, còn “Bầy cáo” vẫn luôn ở Top 3?

Hãy cẩn thận “Big Six”! Ngoại hạng Anh có một kẻ “đã lớn” nhưng âm thầm đứng một bên quan sát đợi thời. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cuộc đua vô địch Premier League khó lường nhất lịch sử Cuộc đua vô địch Premier League 2020/21 khó lường nhất lịch sử

    Sau vòng 17, đội đầu bảng Liverpool chỉ hơn đội đứng thứ 10 là West Ham đúng 7 điểm. The Kop từng là ứng viên số 1 nhưng lại vừa có chuỗi 3 vòng liên tiếp không thắng. M.U tưởng rằng rơi vào khủng hoảng, giờ đã áp sát ngôi đầu. Premier League đang chứng kiến cuộc đua khó lường nhất lịch sử.

  • M.U thăng tiến trên BXH các CLB bất bại ở châu Âu M.U thăng tiến trên BXH các CLB bất bại ở châu Âu

    M.U bất ngờ thăng tiến mạnh trên BXH mạch bất bại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu dù không thi đấu bất cứ trận nào ở Premier League. Nguyên nhân đến từ 2 CLB thành Milano.

  • 'Quái vật' Man City đã trở lại 'Quái vật' Man City đã trở lại

    Những ngày đầu năm mới 2021 đang chứng kiến "quái vật" Man City trở lại mạnh mẽ. Họ vừa xuất sắc đánh bại hai đối thủ mạnh là Chelsea và Man United ngay tại thánh địa của đối phương.

  • Bruno bị Roy Keane chê kém xa Cantona Bruno bị Roy Keane chê kém xa Cantona

    Bruno Fernandes không thể hiện được nhiều ở trận M.U vs Man City ở bán kết Cúp Liên đoàn và ngay lập tức, anh nhận phải sự chỉ trích gay gắt đến từ huyền thoại Roy Keane.

  • M.U của Solskjaer lần thứ tư liên tiếp bị loại ở bán kết các cúp M.U của Solskjaer lần thứ tư liên tiếp bị loại ở bán kết các cúp

    Trong lúc đang bay cao với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, Man United đã rơi thẳng xuống đất khi để thua Man City 0-2 trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh diễn ra đêm qua. Kết quả này lại một lần nữa chứng tỏ HLV Ole Gunnar Solskjaer của Quỷ đỏ cực kỳ vô duyên với các trận chung kết.

  • Chelsea từng tính bổ nhiệm Tuchel Trước Lampard, Chelsea từng tính bổ nhiệm Tuchel

    Thêm một lý do nữa để HLV Frank Lampard cảm thấy lo lắng cho vị trí của mình ở Stamford Bridge: Chelsea từng cân nhắc bổ nhiệm HLV Thomas Tuchel, người đang được xem là ứng cử viên số một cho vị trí HLV trưởng của Chelsea trong trường hợp Lampard bị sa thải, hồi 2017.

  • Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh: Bruno Fernanfes không vào top 3 Top 10 cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh: Bruno Fernandes không vào nổi top 5

    Theo Transfermartk, có 4 cầu thủ cùng được định giá cao nhất Ngoại hạng Anh. Trong khi đó ngôi sao sáng nhất của M.U hiện tại là Bruno Fernandes chỉ xếp thứ 7.

  • HLV Solskjaer giải thích lý do Van de Beek chưa được trọng dụng ở M.U Solskjaer: 'Van de Beek phải 1 chọi 7 để được đá chính ở M.U'

    Dù được Man United mua về từ Ajax với mức giá lên đến 35 triệu bảng (chưa kể phụ phí), tiền vệ Donny van de Beek lại chưa có nhiều đất diễn ở đội bóng mới. Mới đây, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã lý giải tại sao ông lại sử dụng cầu thủ người Hà Lan này khá hạn chế.

  • Man United thắng Man City để nhuộm đỏ thành phố 'Man United sẽ thắng Man City để nhuộm đỏ thành phố'

    Thủ thành Dean Henderson đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội ở M.U nhuộm đỏ Manchester bằng chiến thắng trước kình địch Man City tại bán kết Cúp liên đoàn 2020/21 vào rạng sáng mai, 7/1.

  • Ferdinand ước M.U mua 1 cầu thủ của Arsenal Ferdinand ước M.U mua 1 cầu thủ của Arsenal

    Cựu trung vệ Rio Ferdinand thừa nhận rằng ông đã ước Man United chiêu mộ tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Arsenal, khi khẳng định ngôi sao người Gabon là "tay săn bàn đẳng cấp và độc đáo".

  • Trận Derby Manchester tạo ra khái niệm ‘gã hàng xóm ồn ào’ Trận Derby Manchester tạo ra khái niệm ‘gã hàng xóm ồn ào’

    Trong lịch sử 183 trận derby Manchester thì 2 trận derby năm 2010 tại bán kết Cúp Liên đoàn là một sự kiện đặc biệt. Nó trở nên cực kỳ gay cấn bởi sự đào tẩu của Carlos Tevez cách đó một năm, với tấm biển to tướng in khuôn mặt "hiền từ" của tiền đạo này cùng dòng chữ "Welcome to Manchester City". Có gì đó đã bắt đầu dịch chuyển ở thành phố này.

  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x