"Tôi nghĩ Ruben cần chứng minh cậu ấy là một HLV giỏi trong khoảng thời gian 3 năm", Ratcliffe nói trên podcast The Business. "Bóng đá không phải chuyện có thể thay đổi trong một đêm, mà là một quá trình ba năm. Hãy nhìn vào Arteta, anh ta đã có quãng thời gian vô cùng tồi tệ trong hai năm đầu tiên".
Arteta sau đó đã chứng minh sự kiên nhẫn của Arsenal là đúng đắn khi biến đội bóng thành ứng viên cạnh tranh chức vô địch Premier League thường xuyên. Nhưng liệu Amorim có đang đi theo con đường tương tự ở MU? Và 50 trận đầu tiên của họ phản ánh điều gì?
So sánh kết quả
Arsenal trong 50 trận đầu tiên dưới thời Arteta (từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2021) còn xa mới đạt tới phong độ hiện nay, song thành tích của họ vẫn tốt hơn nhiều so với MU của Amorim.
Arteta thắng 27/50 trận, đạt tỷ lệ thắng 54%, trong khi Amorim chỉ thắng 19 trận, tức 38%. Arteta thua 13 và hòa 12, còn Amorim thua tới 19 và hòa 10.
Về số bàn thắng, hai đội khá tương đồng: Arsenal ghi 79 bàn, còn MU của Amorim ghi 78 bàn. Tuy nhiên, hàng thủ là vấn đề lớn. Đoàn quân của Amorim thủng lưới 76 bàn, tức nhiều hơn gần 60% so với Arsenal cùng giai đoạn.
Arsenal của Arteta giữ sạch lưới 18 trận, cho thấy dấu hiệu sớm về khả năng tổ chức phòng ngự tốt. MU của Amorim chỉ có 8 trận giữ sạch lưới, và đã 9 lần để thủng lưới từ 3 bàn trở lên, trong khi Arsenal của Arteta chỉ 3 lần như vậy.
Vị trí trên BXH và danh hiệu
Khi Arteta tiếp quản Arsenal vào tháng 12/2019, đội bóng đang xếp thứ 10 tại Premier League. Amorim nhận nhiệm vụ ở MU khi đội đứng thứ 14.
Dưới thời Arteta, Arsenal cải thiện nhẹ, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8, vẫn là thứ hạng thấp nhất của họ kể từ mùa 1992/93 dù mùa giải bị gián đoạn vì Covid-19.
MU thậm chí còn rơi xuống thứ 15 ở cuối mùa đầu tiên dưới thời Amorim - thành tích tệ nhất lịch sử CLB, với 42 điểm, kém xa 56 điểm mà Arsenal giành được trong mùa đầu của Arteta.
Cả hai HLV đều đưa đội vào chung kết cúp quốc nội trong mùa đầu tiên. Tuy nhiên, Arteta giúp Arsenal vô địch FA Cup, đánh bại Chelsea ở chung kết sau khi vượt qua Man City ở bán kết. Amorim thì thua Tottenham trong chung kết Europa League, đánh mất cơ hội có danh hiệu đầu tiên.
Arteta không cải thiện được thứ hạng ở mùa kế tiếp, khi Arsenal lại đứng thứ 8 tại Ngoại hạng Anh. Vào thời điểm ông đạt mốc 50 trận, họ đứng thứ 9 sau thất bại 0-3 trước Liverpool tại Emirates vào tháng 4/2021 - chỉ cao hơn 1 bậc so với vị trí của MU khi Amorim chạm mốc 50 trận.
Chiến thuật và sơ đồ thi đấu
Arteta thể hiện tư duy linh hoạt trong hành trình vô địch FA Cup, khi tạm rời bỏ sơ đồ ưa thích 4-2-3-1 (sau này phát triển thành 4-3-3) để chuyển sang 3 hậu vệ, tận dụng tốt hơn nhân sự trong tay.
Amorim thì kiên định với sơ đồ ưa thích 3-4-2-1, bất chấp nhiều ý kiến kêu gọi thay đổi. Trong 50 trận đầu tiên, ông gần như chỉ dùng hệ thống 3 hậu vệ, chỉ 5 lần chuyển sang 3-4-3.
Nhân sự
Ở Arsenal, Bukayo Saka là cầu thủ duy nhất còn lại trong đội hình xuất phát của Arteta trận ra mắt (hòa Bournemouth 1-1 vào ngày Boxing Day 2019). Khi đó, Saka còn được bố trí đá hậu vệ trái.
Tại MU, việc thay đổi nhân sự cũng diễn ra mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn. Trong đội hình ra mắt của Amorim (hòa Ipswich 1-1 tháng 11 năm ngoái), 5 cầu thủ đã rời đội gồm Andre Onana, Jonny Evans, Christian Eriksen, Alejandro Garnacho và Marcus Rashford (ra đi theo dạng cho mượn hoặc bán đứt).
Tốc độ thay đổi đội hình của Arteta ban đầu chậm hơn, nhưng tới trận thứ 50 (thua Liverpool 0-3), ông đã có Gabriel Magalhaes, Martin Odegaard và Thomas Partey trong đội hình.
Amorim đánh dấu trận thứ 50 bằng chiến thắng 2-0 trước Sunderland, trong đó 3 tân binh Senne Lammens, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko góp mặt trong đội hình xuất phát.
Chi tiêu chuyển nhượng
Arsenal dưới thời Arteta chỉ bắt đầu mạnh tay chi tiêu trong những năm gần đây, với kỷ lục 257 triệu bảng mùa hè vừa qua. Nhưng trong 50 trận đầu tiên, ngân sách của ông khá khiêm tốn với chỉ 81,5 triệu bảng trong hai kỳ chuyển nhượng. Partey và Gabriel là những bản hợp đồng lớn hiếm hoi, còn lại đa phần là mượn hoặc miễn phí.
Ngược lại, MU dưới thời Amorim chi nhiều hơn gấp ba lần, với 232,4 triệu bảng cho Sesko, Mbeumo, Matheus Cunha, Senne Lemmens, Diego Leon và Ayden Heaven - con số vượt xa Arsenal cùng giai đoạn.
Về bán cầu thủ, Arsenal chỉ thu được 17 triệu bảng khi bán Emiliano Martinez cho Aston Villa. Trong khi ấy, MU thu về 61,7 triệu bảng nhờ bán Garnacho và Antony.
Kết luận
Tóm lại, Arteta khởi đầu chật vật nhưng có dấu hiệu tiến bộ rõ ràng, còn Amorim vẫn đang vật lộn trong giai đoạn đầu tiên, với hàng phòng ngự mong manh, phong độ thất thường và sức ép khổng lồ. Tuy nhiên, theo Sir Jim Ratcliffe, sự kiên nhẫn có thể là yếu tố quyết định để MU tái thiết, giống như cách Arsenal từng tin tưởng Arteta.