Telles - Dalot & cơn đau đầu của Rangnick

LÂM PHONG 
09:47 ngày 08-12-2021
Chứng kiến cách 2 hậu vệ cánh Alex Telles và Diogo Dalot thi đấu trong chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace mới đây, nhiều fan Man United vừa mừng, vừa lo.
Telles - Dalot & cơn đau đầu của Rangnick

Mừng vì họ đã chơi hay, còn lo là lo thay cho HLV Ralf Rangnick. Liệu chiến lược gia người Đức có dám cất cặp Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka trên băng ghế dự bị để nhường hẳn 2 cánh cho Telles và Dalot hay không?

Tại sao lại không khi Telles và Dalot rõ ràng là đóng góp hiệu quả hơn rất nhiều so với đôi cánh thường xuyên đá chính trước đó. So với Wan-Bissaka, Dalot hỗ trợ tấn công hiệu quả hơn rất nhiều.

Wan-Bissaka nổi tiếng nhờ tốc độ và khả năng chuồi bóng. Tuy nhiên, chúng ta đều cảm nhận rõ cầu thủ này gần như không dám dũng cảm đưa ra quyết định tạt bóng khi có cơ hội. Dalot thì ngược lại. Anh dám tạt bóng và mức độ ổn định trong những quả tạt của Dalot cũng cao hơn gấp bội so với Wan-Bissaka.

Cuộc chiến ở cánh đối diện giữa Shaw và Telles thì khó giải hơn chút. So về khả năng hỗ trợ tấn công, Shaw cũng có thể làm tốt, nhưng giá trị của Telles ngoài những pha leo biên trái, còn là khả năng thực hiện những cú đá phạt góc hoặc đá phạt trực tiếp rất ổn định. Hẳn chúng ta vẫn còn nhớ Telles đã đá phạt trúng xà ngang khung thành Crystal Palace mới đây ra sao. 

Rio Ferdinand còn bình luận theo hơi hướng dự đoán: “Luke Shaw và Aaron Wan-Bissaka coi chừng mất chỗ trong đội hình chính”. Đấy là các hậu vệ biên thường đá chính ở MU, nhưng Shaw đang chấn thương trong khi Wan-Bissaka chỉ ngồi dự bị ở trận gặp Crystal Palace. Đây là trận đấu hiếm hoi mà Telles và Dalot được trấn giữ các vị trí hậu vệ cánh trong đội hình MU.

Trong khi giới quan sát và các nhà bình luận đều thống nhất cái nhìn về vai trò “số 10” của Jadon Sancho và Bruno Fernandes, trong sơ đồ 4-2-2-2, thì Rangnick lại nói: “Họ chơi ở vị trí của cầu thủ số 10. Chơi như thế, chúng tôi có đủ khoảng trống cho các hậu vệ cánh lên tấn công. Họ chơi như những wing-backs. Nhất là trong hiệp 1. Alex (Telles) và Diogo (Dalot) tấn công rất tốt. Đấy là lý do vì sao tôi thích sơ đồ 4-2-2-2”.

Tờ Daily Mail dựa vào cách nói tối nghĩa của Rangnick để giật tít “Fernandes và Sancho chơi như wing-backs”, nhưng có lẽ phải hiểu Rangnick nói về Telles và Dalot. Các hậu vệ cánh MU quả đã lên tấn công rất hay và làm cho giới quan sát nghĩ đến vai trò wing-backs trong sơ đồ 3-4-2-1 (như Reece James và Ben Chilwell ở Chelsea).

Rangnick thừa nhận: ông thấy bất ngờ trước khả năng hòa nhập quá nhanh của các cầu thủ MU, vào cách chơi mà ông truyền đạt. 3 điều tuyệt vời nhất, theo Rangnick, là MU thắng; không thủng lưới; và tỏ ra xứng đáng với kết quả như thế. Tóm lại, để gegenpressing của Ralf Rangnick hoạt động trơn tru, có lẽ ông sẽ đưa ra nhiều thử nghiệm trong thời gian tới, bao gồm cả việc giao hẳn đôi cánh cho cặp Telles - Dalot. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x