Vì sao CĐV MU biểu tình, yêu sách của họ là gì?

Khương Thượng
11:28 ngày 03-05-2021
CĐV MU biểu tình đã khiến trận đấu với Liverpool bị hoãn lại. Trước hành động bất chấp của fan, những cựu danh thủ hay thậm chí thị trưởng thành phố Manchester đã phải lên tiếng. Tuy nhiên, "không có lửa sao có khói", fan Quỷ đỏ dù đáng bị lên án nhưng cũng có lý do khiến họ làm như vậy.

Trận đại chiến MU vs Liverpool tại vòng 34 Premier League 2020/21 đã bị hoãn lại vì lý do an toàn sau khi hàng ngàn CĐV Quỷ đỏ xông vào sân Old Trafford để phản đối nhà Glazer. Có khoảng 200 người xông thẳng vào sân Old Trafford để đốt pháo sáng, reo hò và đập phá. Những người biểu tình sau đó đã được di chuyển ra khỏi sân nhưng theo tiết lộ của Manchester Evening News, nhiều người đã lấy đi các vật dụng ở đây.

Không chỉ gây rối ở sân Old Trafford, nhiều fan còn quây kín cả khách sạn Lowry nơi Liverpool và MU phải "tạm trú" trước khi rời đi trước sự hộ tống của nhân viên an ninh. MU may mắn không bị phạt nhưng chắc chắn phải có nguyên nhân khiến cho những CĐV này gây ra những chuyện như thế dù họ thừa hiểu kết quả có thể tồi tệ đến đâu.

Vì sao fan MU biểu tình ở Old Trafford dẫn đến hoãn trận đấu MU vs Liverpool?

24h trước lúc trận MU vs Liverpool diễn ra thì các trang báo đã lên thông tin màn so tài này có thể bị hoãn vì CĐV lên kế hoạch tổ chức biểu tình bên ngoài sân vận động Old Trafford để chống lại nhà Glazer. Tưởng như việc này sẽ khó thể diễn ra trong bối cảnh nước Anh đang căng mình chống dịch Covid-19 hoặc cùng lắm, một số ít người quá khích sẽ tụ tập bên ngoài sân gây náo loạn... rồi thôi. Nhưng chắc chắn chẳng ai ngờ, sự việc lại diễn ra ngoài sức tưởng tượng khiến cho cảnh sát phải vào cuộc, có người bị thương (bao gồm cả lực lượng chức năng, CĐV) và sau nhiều lần nói chuyện (BTC Ngoại hạng Anh, BTC sân, đại diện 2 CLB) cuối cùng cũng phải hoãn sang 1 ngày khác.

Thực tế, làn sóng phản đối nhà Glazer được đẩy lên cao trào. Từ thời điểm đội bóng thành Manchester về tay các ông chủ Mỹ năm 2005, chưa bao giờ người hâm mộ đội bóng cảm thấy hài lòng. Các cuộc phản đối vẫn thường xuyên diễn ra và đang bùng phát mạnh nhất sau vụ Man United tham gia Super League. Dù dự án này gần như đã chết yểu sau khi Man United cùng 5 đội bóng khác của Ngoại hạng Anh lần lượt rút lui và đích thân ông chủ Joe Glazer cũng đã gửi thư xin lỗi người hâm mộ, song điều đó không làm nguôi đi cơn giận của các fan.

CĐV MU biểu tình trên sân Old Trafford

Roy Keane: "Cơn thịnh nộ mới chỉ bắt đầu"

Nhìn nhận sự việc này, cựu thủ quân MU là Roy Keane cho biết CĐV đội nhà làm thế là vì tình yêu quá lớn dành cho CLB: "Tôi nghĩ rằng nó đã đến một thời điểm mà CĐV MU không thể tiếp tục chịu đựng. Đó là một thông điệp mạnh mẽ được phát đi từ các fan. CĐV đội bóng này rất hoan nghênh hành động đó.

Tôi nghĩ rằng họ đã phải chịu quá đủ và đó là lý do họ phản ứng mạnh mẽ như vậy. Điều này không phải hệ quả của việc CLB quyết định gia nhập Super League ở những ngày trước, mà đã tích tụ trong rất nhiều năm. Điều này cần phải kết thúc và các CĐV đã cảm thấy quá đủ. Sự giận dữ của họ đã khiến trận đấu bị huỷ bỏ.

Mọi thứ đã quá đủ và CĐV MU muốn nhà Glazer ra đi.Hành động này sẽ được lan truyền trên toàn thế giới.Các CĐV đang cực kỳ nghiêm túc và đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi, tôi có thể đảm bảo với các bạn".

Neville hiểu vì sao CĐV MU bạo động tại Old Trafford

Cựu danh thủ Liverpool Graeme Sounes không tán đồng với các hành xử của CĐV MU: "Một quả pháo sáng đã được ném lên đây.. Nếu nó bắn trúng một người trong chúng ta, chúng ta sẽ phải nằm viện và bị sẹo. Ai đó đã ném một chai bia lên đây. Nếu nó đi vào chỗ hiểm, bạn có thể đã bị giết chết. Tôi không chỉ trích những người hâm mộ MU, nhưng bạn không thể đánh giá thấp hành động đó. Chúng tôi đang ngồi đây nói rằng đúng là họ đang biểu tình nhưng một tên ngốc có thể đã giết ai đó ở đây hôm nay".

Về phần mình, Gary Neville - 1 cựu thủ quân khác của MU đánh giá như sau: "Tôi chưa bao giờ nghĩ họ là những ông chủ tài giỏi nhưng tôi cũng từng thấy trong bóng đá có những ông chủ tệ hơn nhà Glazer. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tất cả người hâm mộ bóng đá hôm nay nên đoàn kết sau những gì người hâm mộ United đã làm bởi vì những gì họ [nhà Glazer] đã làm hai tuần trước là nguy hiểm cho bóng đá Anh. Chúng ta không được quên điều đó. Họ đã cố gắng bỏ đi và tạo ra một giải đấu khép kín mà có thể đã tạo ra nạn đói ở đất nước này cho mọi câu lạc bộ bóng đá khác ..."

Thị trưởng thành phố Manchester nói gì về CĐV MU biểu tình?

Andy Burnham, thị trưởng thành phố Manchester đã lên án số ít CĐV quá khích của MU trong cuộc biểu tình vừa qua khiến hai cảnh sát bị thương. Burnham nói lên trang Twitter cá nhân rằng ông “hoàn toàn hiểu” những mối quan tâm khiến CĐV phản đối, nói thêm rằng điều cần thiết là “những người điều hành câu lạc bộ và trận đấu phải lắng nghe họ”.

Ông Andy Burnham không tán đồng với việc nhiều CĐV manh động, gây thương tích cho người khác

Ông viết trong một tuyên bố: “Điều quan trọng là phải làm rõ rằng đa số những người ủng hộ đã thực hiện cuộc biểu tình của họ một cách hòa bình ngày hôm nay. Tuy nhiên, không có lý do gì để bào chữa cho hành động của một nhóm CĐV quá khích đã làm bị thương các sĩ quan cảnh sát và gây nguy hiểm cho sự an toàn của những người khác. Đây có thể là một thời điểm quan trọng để thay đổi bóng đá theo hướng tốt hơn. Tất cả chúng ta nên lên án bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào và tập trung vào hành vi của những người đứng đầu trò chơi ”.

CĐV MU muốn đội nhà áp dụng mô hình 50+1

Ở cuộc biểu tình phản đối nhà Glazer, các CĐV MU đã giương biểu ngữ đòi áp dụng luật “50+1” để chống lại những vụ “thôn tính” đội bóng giống như trong làng bóng đá Đức. “Luật 50+1”, như đã biết, là “đặc sản” của bóng đá Đức. Theo quy định, CLB, hay đúng hơn là các hội viên của nó, luôn phải nắm giữ quyền đa số (50+1) trong các cuộc bỏ phiếu thông qua những quyết định quan trọng. Mục đích của điều khoản này là để giữ cho các CLB không bị thôn tính bởi các công ty, tập đoàn bên ngoài. Người Đức cũng rất tự hào về luật “50+1”, bởi nó giúp bảo tồn giá trị cộng đồng của các đội bóng.

MU muốn áp dụng "Luật 50+1"

Nhưng “luật 50+1” cũng là yếu tố khiến các CLB Đức không kêu gọi được những khoản đầu tư lớn để cạnh tranh với các siêu CLB như Real, Barca hay các đội bóng giàu có ở Anh. Thực tế nếu nhìn về "Luật 50+1" ở thời điểm này tại Đức là ngoài Bayern, hiếm CLB nào đủ sức chiêu mộ những bản hợp đồng trị giá 40-50 triệu euro, trong khi thường xuyên bị các ông lớn châu Âu “hút máu”. Đấy là vấn đề tiền bạc, thứ sẽ quyết định thành bại lớn hơn nữa trong bóng đá hiện đại. 

MU có bị phạt và xử thua 0-3?

Cho tới thời điểm này chưa có thông tin nào cho thấy BTC Ngoại hạng Anh sẽ phạt MU và xử thua 0-3 với CLB này. Nhưng có 1 điều chắc chắn, MU sẽ phải nộp khoản tiền vì việc làm của CĐV.  Điều người ta quan tâm nhất bây giờ là cuộc đối đầu này sẽ diễn ra vào thời điểm nào.

Ban tổ chức Premier League xác nhận "việc sắp xếp lại lịch thi đấu sẽ được thông báo trong thời gian thích hợp". Tuy nhiên, việc trận đấu vào đêm qua bị hoãn đã đặt ra một thách thức không hề nhỏ về lịch thi đấu cho cả 2 đội.

Cả Liverpool và MU cũng đã được lên lịch thi đấu vào giữa tuần cuối cùng của Ngoại hạng Anh sau thông báo của ban tổ chức rằng vòng đấu áp chót sẽ diễn ra vào thứ Tư (18/5) và thứ Năm (19/5) để tất cả các CLB có thể có một trận đón các fan trở lại sân cổ vũ trước khi kết thúc mùa giải.

CĐV tràn vào sân Old Trafford khiến trận MU vs Liverpool bị hoãn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x