Siêu nhân '6 ngón' Ochoa làm điều khó tin tại Serie A

Quang Minh
19:15 ngày 10-01-2023
Thủ thành Guillermo Ochoa, người được biết đến với biệt danh "6 ngón" và hay được nhắc đến với những màn tỏa sáng tại các VCK World Cup cùng ĐT Mexico, nhưng mới đây đã lại làm được điều khó tin tại Serie A.
Siêu nhân '6 ngón' Ochoa làm điều khó tin tại Serie A

Hóa ra Guillermo Ochoa không chỉ là một kỳ quan của World Cup

Trong nhiều năm, cầu thủ giàu kinh nghiệm người Mexico – một thủ môn đã có 134 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi thi đấu cho đất nước nước của mình ở các vòng chung kết World Cup, nhưng mùa giải này Ochoa đã chứng minh rằng anh có thể làm được điều đó ở cấp câu lạc bộ.

Thủ môn 37 tuổi mới gia nhập đội bóng Serie A, Salernitana theo dạng chuyển nhượng tự do hồi đầu tháng này sau khi rời Club America, và trong 2 trận đầu tiên ở giải đấu hàng đầu Italia, anh đã thực hiện 18 pha cứu thua khá xuất sắc.

Trên thực tế, không có thủ môn nào khác tại Serie A có nhiều lần cản phá hơn Ochoa, người đã thực hiện 9 pha cứu thua trong trận ra mắt đáng nhớ trước AC Milan.

Những pha cứu thua xuất sắc của Ochoa trong trận gặp AC Milan

Bốn ngày sau trận đấu đỉnh cao với AC Milan và Ochoa đã trở lại khi đội bóng của Davide Nicola tiếp đón Torino. Đây là cách các phương tiện truyền thông xã hội phản ứng với sự khởi đầu bùng nổ của anh ở Serie A.

Một người nói: "Memo Ochoa đang phá vỡ lý thuyết một cách tàn nhẫn rằng anh ấy 'không thể làm được điều đó ở cấp câu lạc bộ' và là 'kỳ quan World Cup' cho Mexico cứ sau 4 năm. Anh ấy đang làm điều đó ở tuổi gần 38, cho Salernitana ở một trong những giải đấu lớn nhất hành tinh. Hôm nay lại là những pha cứu thua đẳng cấp thế giới".

Một người khác nhận xét: "Việc ký hợp đồng với Salernitana của Guillermo Ochoa là một cuộc đảo chính lớn. Như đã thể hiện ở World Cup cho Mexico, anh ấy là một thủ môn chất lượng cao. Trận thua 1-2 hôm nay trước AC Milan sẽ là một cuộc 'tắm máu' nếu không có anh ấy. Anh ấy sẽ rất quan trọng đối với họ trong nhiệm vụ ở lại Serie A".

Người thứ ba viết: "Đợi đã... Vậy bạn đang nói với tôi rằng Guillermo Ochoa thực sự tồn tại bên ngoài các vòng chung kết World Cup?".

Ochoa và mục tiêu hướng đến World Cup 2026

Sau khi góp mặt ở 5 kỳ World Cup, cựu thủ môn của Malaga, Standard Liege và Granada tiết lộ anh muốn "tiếp tục thi đấu ở đẳng cấp cao nhất" để đến với World Cup 2026.

Ochoa đặt mục tiêu dự World Cup 2026

Trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là cầu thủ của Salernitana, Ochoa nói: "Tôi luôn ảo tưởng và mong muốn tiếp tục ở đẳng cấp cao và có thể tham dự World Cup tiếp theo được tổ chức ở Mexico và có thể kết thúc sự nghiệp của mình với World Cup đó".

"Với tư cách là một thủ môn người Mỹ Latinh ở châu Âu, tôi là thủ môn đầu tiên trong lịch sử bóng đá Mexico chơi bóng ở châu Âu và việc tìm kiếm một đội có thể trao cho thủ môn một vị trí ngoài EU khó khăn hơn.

Ký hợp đồng 6 tháng là một lựa chọn của hội đồng quản trị, đó cũng là một lựa chọn mà tôi thích. Cần cân nhắc rằng nếu bất kỳ lúc nào tôi không tham gia như tôi muốn hoặc chơi những gì tôi có thể chơi, tôi có quyền lựa chọn không ở lại câu lạc bộ. Tôi muốn thuyết phục ban lãnh đạo đội bóng để ở lại Serie A thêm nhiều năm nữa", Ochoa nói thêm.

Ochoa là dị nhân '6 ngón'?

Tại World Cup 2022 vừa qua, Ochoa một lần nữa có những màn trình diễn xuất sắc trong màu áo ĐT Mexico, đặc biệt là ở trận hòa Brazil. Ngay sau khi trận đấu đó kết thúc, trên mạng đã lan truyền những bức ảnh cho thấy Ochoa có bàn tay phải với 6 ngón tay, kèm theo đó là đôi găng đặc biệt cũng có 6 ngón.

Nhiều người đã tỏ ra bán tín bán nghi với những hình ảnh này. Tuy nhiên theo nguồn tin từ một thành viên của ĐT Mexico, thủ thành Ochoa không hề có 6 ngón tay. Đó chỉ là những bức ảnh chế, mang tính ngợi ca thủ thành này, sau một ngày thi đấu lên đồng cản phá rất nhiều pha dứt điểm hiểm hóc của các chân sút bên phía Brazil để mang lại trận hòa 0-0 quý giá cho "El Tri".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x