
Roland Garros 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 24/5 tại khu tổ hợp Roland Garros, phía tây Paris.
Nhà vô địch đơn nam và đơn nữ sẽ nhận 2,8 triệu euro (khoảng 3,25 triệu USD), trong khi á quân nhận 1,4 triệu euro. Các tay vợt vào bán kết được thưởng 750.000 euro, còn những người dừng bước ngay vòng một nhận 87.000 euro.
Ở nội dung đôi, nhà vô địch đôi nam và đôi nữ nhận 600.000 euro, còn đôi vô địch nội dung đôi nam nữ nhận 122.000 euro.
Mùa trước, Carlos Alcaraz lội ngược dòng thắng Jannik Sinner trong trận chung kết kéo dài 5 set, còn Coco Gauff vượt qua Aryna Sabalenka để đăng quang nội dung nữ.
Giám đốc giải đấu, bà Amelie Mauresmo cho biết lần đầu tiên các tay vợt được phép đeo thiết bị thu thập dữ liệu trên sân nhằm theo dõi thể trạng thi đấu.
Tuy nhiên, bà nhấn mạnh yếu tố riêng tư của VĐV cần được bảo đảm, vấn đề từng được Iga Swiatek và Gauff đề cập tại Australian Open. Swiatek từng so sánh việc bị ghi hình liên tục như “động vật trong sở thú”.
“Các tay vợt cần không gian riêng tư, điều đó sẽ không thay đổi. Không có camera ở khu vực này”, Mauresmo nói.

Roland Garros cũng tiếp tục nói không với công nghệ trọng tài dây điện tử ELC (Electronic Line Calling), vốn đã được áp dụng tại Wimbledon và nhiều giải lớn, để duy trì hệ thống trọng tài biên truyền thống.
“Công nghệ không hoàn toàn chính xác 100%, nhưng chúng tôi quyết định giữ cách làm của mình”, Mauresmo cho biết.
Ngoài ra, bà để ngỏ khả năng các tay vợt nữ thi đấu 5 set như nam trong tương lai: “Không thể thay đổi ngay lập tức, nhưng đây có thể là hướng đi đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi cần trao đổi thêm với các tay vợt nữ”.
Về lịch thi đấu buổi tối, vấn đề gây tranh cãi khi thiếu các trận nữ năm ngoái, Mauresmo cho biết ban tổ chức sẽ cân nhắc khi có kết quả bốc thăm và danh sách thi đấu cụ thể.

























