Rúng động scandal dàn xếp tỷ số quần vợt tại Bỉ

Hồ Đắc
07:58 ngày 21-03-2023
Phiên tòa xét xử dàn xếp tỷ số trong làng tennis ở Bỉ đã quyết định tạm hoãn. Nguyên nhân là có quá nhiều tình tiết phức tạp cần phải được mở rộng điều tra và củng cố hồ sơ. Dự kiến phiên tòa sẽ được lùi thời gian xét xử sang ngày 24/3 tới.
Rúng động Scandal dàn xếp tỷ số quần vợt tại Bỉ

Đây là một vụ việc kinh thiên động địa của làng banh nỉ tại Bỉ. Theo hồ sơ lên tới hàng nghìn trang giấy được cảnh sát thu thập từ năm 2014 đến 2018, có tới 376 trận tennis ở mọi cấp độ đã bị dàn xếp tỷ số, với sự tham gia của tổng cộng 182 tay vợt. Các tay vợt không chỉ là công dân Bỉ, mà còn đến từ nhiều quốc gia khác trên thế giới như Đức, Pháp, Bulgaria, Mỹ… Trong số họ, có những người đã gác vợt, nhưng còn rất nhiều tay vợt vẫn đang thi đấu.

Nhân vật chính của vụ án đang gây xôn xao dư luận là người đàn ông 32 tuổi có tên Grigor Sargsyan. Gã này có biệt danh là “Maestro” – kẻ đóng vai trò kết nối các tay vợt với đường dây tổ chức cá độ tại Bỉ. Sargsyan bị bắt hồi tháng 6/2018 ngay tại nhà riêng ở Saint-Gilles, Nam Brussels. Nghi phạm này đã phải trải qua 8 tháng bị quản thúc, trong đó 2 tháng gần đây phải đeo vòng định vị điện tử để tiện cho việc giám sát của cảnh sát.

Sargsyan xuất hiện tại tòa hôm thứ Sáu vừa rồi với dáng vẻ khép nép, sợ sệt. Trước đó, nghi phạm đã quyết định phá vỡ “luật im lặng”, đưa sự thật ra ánh sáng, nhằm hy vọng được hưởng sự khoan hồng từ pháp luật. Theo lời khai của “Maestro”, các cây vợt tham gia đường dây dàn xếp tỷ số sẽ được trả từ 400 euro đến 3.000 euro, tùy theo tính chất của từng set đấu hay từng giải đấu. 

Các vụ dàn xếp tỷ số trong làng tennis Bỉ chủ yếu diễn ra ở cấp cơ sở - nơi phát hện tại năng tại Challenger và Futures. Tuy nhiên, cũng có những ngôi sao “nhúng chàm”. Trong hồ sơ của vụ án đang rất được dư luận quan tâm này, có một tay vợt từng xếp hạng 113 của ATP (tên của nhân vật này hiện chưa được tiết lộ). Bước đầu, ngôi sao quần vợt này đã bị cảnh sát triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Phiên tòa hôm thứ Sáu công bố có 376 trận tennis bị dàn xếp với sự  tham gia của 182 tay vợt

Được biết, có tới 1.671 tài khoản đã tham gia đường dây cá độ có liên quan đến các trận tennis bị cho là có sự dàn xếp tỷ số. Trong đó, số tiền giao dịch từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2018 là 8,2 triệu euro. Theo cảnh sát điều tra, con số đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Thông tin gây sốc này chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của quần vợt Bỉ và gióng lên hồi chuông báo động với làng banh nỉ thế giới.

Vấn nạn dàn xếp tỷ số trong làng tennis thế giới vốn không phải là chuyện lạ. Năm 2018, tay vợt ngưới Áo, Daniel Kollerer - từng xếp hạng 385 thế giới - đã bị cấm thi đấu vĩnh viễn, do bị phát hiện tham gia dàn xếp tỷ số. Hay vụ 2 tay vợt Potito Starace và Daniele Bracciali người Italia (từng nằm trong Top 50 thế giới) cũng bị mất nghiệp vì liên quan đến một đường dây cá độ hồi tháng 8/2015. Tuy nhiên, so với quy mô của vụ dàn xếp tỷ số ở Bỉ, những vụ án trước chưa thấm vào đâu.

Những năm gần đây, những bê bối về dàn xếp tỷ số ngày càng lan rộng trong thế giới thể thao. Các nhóm thế lực ngầm xuyên quốc gia đã vươn vòi bạch tuộc từ bóng đá đến bóng rổ và gần đây là môn thể thao quý tộc tennis. Theo cơ quan Liêm chính quần vợt (TIU), có cả những tay vợt nổi tiếng từng vô địch Grand Slam cũng đang nằm trong tầm ngắm bị điều tra.

Theo truyền thông Bỉ, do scandal dàn xếp tỷ số này nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, nên sẽ được xét xử hết sức nghiêm túc, không để lọt người, lọt tội. Điều đó khiến phiên tòa hôm 24/3 tới đang được hết sức chờ đợi. Theo một số nguồn tin, “Maestro” đang được đặt trong chế độ bảo vệ đặc biệt, sau khi phiên tòa hôm thứ Sáu vừa rồi phải tạm hoãn. Cảnh sát lo ngại sẽ có những “thế lực đen”, vì để bưng bít thông tin, có thể sẽ có những hành động manh động.

Một tay vợt khai đã dàn xếp 24 trận 
Trong quá trình phục vụ điều tra, có 4 tay vợt người Pháp đã được cảnh sát triệu tập. Một tay vợt sau đó đã khai với điều tra viên rằng, anh ta đã “đi đêm” với Sargsyan trong suốt một quãng thời gian dài. Họ đã cùng nhau móc nối dàn xếp khoảng 24 trận. Anh này cũng cho biết thêm không nhớ đã nhận tổng cộng bao nhiêu tiền từ những lần “nhúng chàm” này, vì số tiền được Sargsyan chia ra đưa làm nhiều đợt.

Tòa mới triệu tập 28 nghi phạm
Trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Sáu vừa qua, 28 nghi phạm đã được triệu tập. Tuy nhiên, vụ xét xử chỉ diễn ra trong vòng 1 tiếng rưỡi đồng hồ, sau đó phải dừng lại. Các luật sư biện hộ cho rằng, hồ sơ vụ án chưa đủ, nhiều bằng chứng thiếu căn cứ, thậm chí bị nghi ngờ có sự ngụy tạo. Sau khi lắng nghe ý kiến từ các bên, chủ tòa quyết định cho tạm dừng xét xử vụ án để củng cố thêm hồ sơ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x